dd/mm/yyyy

Hội ND tỉnh Hưng Yên: Đồng hành, hỗ trợ người dân, hội viên nông dân trong phòng, chống dịch Covid-19

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, gây tỷ lệ tử vong cao. Để người dân, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, chung tay trong phòng, chống dịch Covid-19. Hội Nông dân (ND) tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ về vật chất đến các cấp Hội, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Hưng Yên đã ban hành các văn bản chỉ đạo, biên soạn, phát hành cẩm nang 10 câu hỏi – đáp tuyên truyền phòng chống dịch Covid–19, cung cấp tờ rơi tuyên truyền, số điện thoại các đường dây nóng của các đơn vị y tế... gửi đến các cấp Hội làm tài liệu sinh hoạt hội viên và tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân.

Bà Trần Thị Tuyết Hương, Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên cho biết, Hội ND tỉnh đã triển khai ký cam kết tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến tất cả 100% cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

Hội ND tỉnh Hưng Yên: Đồng hành, hỗ trợ người dân, hội viên nông dân trong phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hội ND tỉnh Hưng Yên trao tặng vật tư ý tế phòng chống dịch Covid-19 cho Trung đoàn 126 (Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên)

Hội ND tỉnh Hưng Yên: Đồng hành, hỗ trợ người dân, hội viên nông dân trong phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Khẩu hiệu, pano và tờ rơi được Hội ND tỉnh Hưng Yên trao tặng đến các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Hội ND tỉnh Hưng Yên đã trích kinh phí để in và phát trên 16.000 tờ rơi, pano tuyên truyền phòng chống dịch; mua 3.000 khẩu trang diệt khuẩn do Tổng công ty May Hưng Yên sản xuất và 150 lọ nước rửa tay khô của Công ty Cổ phần Hoa Lan.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đã ủng hộ 11 triệu đồng tiền mặt; vận động ủng hộ 2 tấn gạo, 23 thùng dầu ăn, 130 thùng mì tôm, 9 thùng bột canh, 14.500 găng tay y tế; 100 mũ chống giọt bắn,... trị giá trên 200 triệu đồng để tặng miễn phí cho cán bộ, hội viên nông dân và ủng hộ phòng, chống dịch.

Hội ND tỉnh Hưng Yên: Đồng hành, hỗ trợ người dân, hội viên nông dân trong phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Hội ND tỉnh Hưng Yên ủng hộ 10 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Phạm Ngũ Lão (huyện Kim Động)

Thông qua UBMTTQ tỉnh, Hội ND tỉnh Hưng Yên trao tặng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh hàng hóa, thiết yếu trị giá 45 triệu đồng, trao tặng Trung tâm cách ly số 1 trị giá 25 triệu đồng; trao tặng huyện Kim Động 1 tấn gạo; trao tặng nhân nhân thôn Chí Trung xã Tân Quang 2 tấn gạo, 33 thùng dầu ăn, 600 khẩu trang y tế, 2.500 găng tay y tế, 30 mũ chống giọt bắn và 1.500 tờ rơi tuyên truyền.

Hội ND tỉnh Hưng Yên: Đồng hành, hỗ trợ người dân, hội viên nông dân trong phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Nhiều trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch Covid-19 được Hội ND tỉnh Hưng Yên trao tặng đến các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

100% Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở đã tuyên truyền được 695 buổi cho hội viên nông dân; viết và cung cấp 1.131 tin, bài đăng trên website của Hội Nông dân tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát 152.000 tờ rơi tuyên truyền; cử 2.532 cán bộ, hội viên tham gia các chốt kiểm soát phòng chống dịch; phát miễn phí 43.382 chiếc khẩu trang, 1.665 chai nước rửa tay khô, 3.638 bánh xà phòng, trên 1.250 mũ chống giọt bắn, vận động ủng hộ được 5,2 tấn gạo, rau củ quả... trị giá trên 860 triệu đồng.

"Ban thường vụ Hội ND tỉnh đã triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch, tổ chức hàng trăm buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường tại địa phương, thu hút hàng nghìn hội viên nông dân tham gia" - bà Trần Thị Tuyết Hương, Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên thông tin.

Minh Ngọc