Học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên xe đưa đón: Xe do gia đình tự thuê và quản lý

Hà My Thứ năm, ngày 11/06/2020 08:49 AM (GMT+7)
Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Nam Từ Liêm, đơn vị đưa đón bỏ quên học sinh trên xe do phụ huynh tự thuê, có cam kết với nhà trường về việc đảm bảo an toàn cho con trên đường đến trường và từ trường về nhà.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết Sở đã chỉ đạo Phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm động viên, thăm hỏi học sinh bị bỏ quên trên xe ô tô nhằm tránh áp lực tinh thần. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu Phòng GDĐT kiểm điểm trách nhiệm những người có liên quan và báo cáo sớm về Sở GDĐT Hà Nội.

Theo báo cáo từ Phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm gửi Sở GDĐT Hà Nội, chiếc ô tô đưa đón học sinh là ô tô do gia đình tự thuê để đưa đón trẻ. Gia đình cũng có cam kết với nhà trường về việc đảm bảo an toàn cho con trên đường đến trường và từ trường về nhà.

Học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên xe đưa đón: Xe do gia đình tự thuê và quản lý - Ảnh 1.

Chiếc xe đưa đón học sinh để xảy ra vụ việc.

Được biết, chiếc ô tô có liên quan là xe loại 29 chỗ do ông H.T.T làm lái xe. Ông T đón học sinh từ phường Đức Thắng, Xuân Đỉnh, thuộc quận Bắc Từ Liêm đến Trường Tiểu học Nam Từ Liêm.

Phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm cũng yêu cầu nhà trường thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cơ quan quản lý các cấp về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, dịch vụ đưa đón học sinh và công tác phòng tai nạn thương tích cho học sinh.

"Về việc đưa đón học sinh, Sở GDĐT Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo nhà trường phải có trách nhiệm quản lý. Trường hợp gia đình tự ý thuê xe, yêu cầu phụ huynh phải có thỏa thuận, cam kết với nhà xe để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra", Đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho hay.

Về phía nhà trường, bà Ngô Thị Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm cho biết, em học sinh lớp 4 ngủ quên trên xe nhưng không được ai gọi dậy. Sau khi tỉnh dậy, em học sinh này đập cửa, nhờ người dân gần đó hỗ trợ đưa ra ngoài. 

Học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên xe đưa đón: Xe do gia đình tự thuê và quản lý - Ảnh 2.

Trường Tiểu học Nam Từ Liêm.

Bà Thanh cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã quán triệt với giáo viên về quy trình đưa đón học sinh trên xe ô tô, đảm bảo an toàn cho học sinh. "Theo quy định, sau khi vào lớp 15 phút mà thấy học sinh vắng mặt không lý do, giáo viên chủ nhiệm sẽ liên lạc với phụ huynh để hỏi rõ nguyên nhân nghỉ học", bà Thanh cho biết. 

Trước đó, vào ngày 9/6, một nam sinh lớp 4 đang theo học tại Trường Tiểu học Nam Từ Liêm đã bị tài xế bỏ quên trên xe ô tô đưa đón gây xôn xao dư luận. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem