Hoạt động trở lại, phố đi bộ Hà Nội vắng vẻ sau thời gian cách giãn xã hội

Chủ nhật, ngày 14/03/2021 19:18 PM (GMT+7)
Trở lại sau 1 tháng dừng hoạt động, số lượng người đến với phố đi bộ Hồ Gươm vẫn khá thưa thớt. Đa số người dân đến đây đều mang khẩu trang để đảm bảo an toàn. Lực lượng an ninh cũng nhắc nhở người dân đeo khẩu trang đúng quy định phòng dịch Covid-19 nơi công cộng.

Sau khoảng thời gian 1 tháng dừng hoạt động, từ ngày 13/3, tuyến phố đi bộ hồ Gươm đã hoạt động trở lại với không khí bớt náo nhiệt hơn trước nhiều.

Phố đi bộ Hà Nội “thiếu máu” sau thời gian cách giãn xã hội - Ảnh 1.

Các biển cảnh báo được dựng nhằm nhắc nhở người dân thực hienẹ đúng quy trình trước khi tiến vào.

Từ tối ngày 12/3, lực lượng chức năng đã dỡ bỏ rào chắn, lập chốt nhắc nhở người dân tiến vào khu vực. 

Số lượng người tham gia đã vắng hơn rõ ràng so với thời điểm trước. Các tuyến phố Tràng Tiền, Hàng Khay có các quầy bán rong, hàng xe xếp dài, các quán nước, khu vực tô tượng hầu như không có người thuê.

Phố đi bộ Hà Nội “thiếu máu” sau thời gian cách giãn xã hội - Ảnh 2.

Quầy bán rong kinh doanh nhưng hầu như không có khách.

Phố đi bộ Hà Nội “thiếu máu” sau thời gian cách giãn xã hội - Ảnh 3.

Số lượng du khách đến phố đi bộ đã giảm đi rõ rệt.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng luôn có mặt giám sát nhằm nhắc nhở và kiểm tra người tiến vào khu vực phố đi bộ. Người dân cũng chấp hành theo đúng chỉ thị của nhà nước nhằm bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Phố đi bộ Hà Nội “thiếu máu” sau thời gian cách giãn xã hội - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng lập chốt chặn những người không mang khẩu trang tiến vào phố đi bộ.

Phố đi bộ Hà Nội “thiếu máu” sau thời gian cách giãn xã hội - Ảnh 5.

Người dân chấp hành đầy đủ quy trình đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi tiến vào phố đi bộ.

Tuy vậy, các hoạt động nghệ thuật đường phố cũng quay lại với công chúng. Nhiều nhóm nghệ sĩ trình diễn với nhiều những phong cách, thể loại âm nhạc khác nhau.

Phố đi bộ Hà Nội “thiếu máu” sau thời gian cách giãn xã hội - Ảnh 6.

Một nhóm biểu diễn đạo cụ truyền thông được đông đảo người dân chú ý.

Trong 1 tháng đóng cửa phố đi bộ, anh Văn Xâm - trưởng nhóm biểu diễn đạo cụ truyền thống đã rất mong ngóng được trở lại cùng các thành viên. Trước đó, mỗi buổi biểu diễn đều được đầu tư công phu, tạo nên nguồn thu chính cho nhóm. "Tuy thời gian vừa rồi phố đi bộ phải đóng cửa cả nhóm cũng gặp nhiều khó khan, nhưng bản thân mình và các thành viên khác đã dùng thời gian luyện tập trao dồi thêm để đem đến màn trình diễn chất lượng hơn.", anh Mạnh nói.

Theo UBND thành phố Hà Nội, thời điểm trước dịch, trung bình mỗi ngày có khoảng 20.000 - 25.000 lượt khách tham quan. Trong dịp lễ, Tết có thể đạt đến 200.000 người. Từ ngày 5/2, do các diễn biến xấu của dịch Covid-19, thành phố đã dừng các hoạt động phố đi bộ.

Phố đi bộ Hà Nội “thiếu máu” sau thời gian cách giãn xã hội - Ảnh 7.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục khá vắng vẻ.

Theo đó, các tuyến phố đi bộ được quy hoạch bao gồm: Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay,Lê Thái Tổ , Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền, Lò Sũ, Hàng Dầu, phố Hồ Hoàn Kiếm, Lương Văn Can, Hàng Bài, Bảo Khánh; mở cửa từ 19h đến 24h từ thứ 6 đến chủ nhật hàng tuần.

Từ 31/12/2020, Hà Nội mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu Phố cổ Hà Nội, kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm, gồm các tuyến phố: Đinh Liệt, Gia Ngư, Cầu Gỗ, Hàng Bè, Hàng Dầu, Hàng Bạc, Đào Duy Từ, Ô Quan Chưởng; ba ngõ Cầu Gỗ, Trung Yên, Phất Lộc.

 

Huy Tuệ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem