Hoa trái tết miền Tây: Dưa hấu vỏ vàng óng, tạo hình "lên ngôi"

Ngọc Quyên Chủ nhật, ngày 21/01/2018 11:40 AM (GMT+7)
Hoa cúc vạn thọ, cát tường, mào gà, dưa hấu... luôn là lựa chọn hàng đầu của các gia đình khi mua sắm mỗi dịp tết đến xuân về. Do vậy, thời điểm này nhiều nhà vườn ở Kiên Giang tất bật chuẩn bị hàng hóa để sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Bình luận 0

Thương lái đua nhau đặt hàng

Tại huyện Châu Thành, các nhà vườn đang tất bật để chuẩn bị vụ hoa tết. Sôi động nhất phải kể đến Hợp tác xã trồng hoa kiểng An Khương, xã Minh Hòa, nơi dự kiến sẽ cung ứng cho thị trường tết hơn 200.000 chậu hoa các loại, gồm vạn thọ, cúc, vạn thọ ban mai, cát tường, mào gà…, tăng khoảng 8.000 chậu hoa so cùng kỳ năm 2017.

img

Vụ hoa tết năm nay, anh Vũ trồng 13.200 chậu hoa các loại. Ảnh: N.Q

"Năm nay thời tiết khá thuận lợi, hoa phát triển tốt hơn so với mọi năm. Dù chưa đến ngày thu hoạch nhưng hơn 1 tuần nay có nhiều thương lái đến đặt hàng tới tấp. Mong là hoa tết năm nay bán được giá hơn vì mọi chi phí đầu vào đều tăng”.

Anh Lê Thanh Vũ

Anh Lê Thanh Vũ - thành viên Hợp tác xã trồng hoa kiểng An Khương cho biết, anh đang trồng 13.200 chậu hoa các loại, nhiều nhất là vạn thọ với 6.000 chậu, vạn thọ ban mai 4.000 chậu, cát tường 2.000 chậu và cúc tiger 1.200 chậu.

“Năm ngoái cũng với số lượng này tôi lãi gần 70 triệu đồng. Năm nay tôi thấy thời tiết khá thuận lợi, hoa phát triển tốt hơn so với mọi năm. Dù chưa đến ngày thu hoạch nhưng hơn 1 tuần nay có nhiều thương lái đến đặt hàng tới tấp. Mong là hoa tết năm nay bán được giá hơn vì mọi chi phí đầu vào đều tăng” - anh Vũ chia sẻ.

Vốn là vùng trồng dưa hấu lớn, vụ dưa tết năm nay bà con nông dân xã Vĩnh Thạnh (huyện Giồng Riềng) trồng hơn 88ha dưa hấu các loại.

Là người gắn bó nhiều năm với nghề trồng dưa hấu bán dịp tết, ông Trần Thanh Thế (ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh), cho hay: Năm nay, ngoài trồng dưa hấu tròn chưng tết, tôi còn trồng thêm 2 giống dưa mới là kim hồng và dưa lê 999 F1. Dưa kim hồng có vỏ màu vàng óng ánh, đẹp như những thỏi vàng, còn 999 F1 là giống dưa do Thái Lan sản xuất, vỏ mỏng, dày cơm, khi chín có mùi thơm ngào ngạt, ít nhiễm sâu bệnh so với các giống dưa khác.

Thu nhập dựa cả vào vụ tết

img

Nhà nông tích cực chăm sóc dưa hấu để kịp bán tết.  Ảnh: N.Q

Khảo sát một vòng tại một số cánh đồng trồng dưa ở các xã Vĩnh Thạnh, Long Thạnh (Giồng Riềng), các hộ trồng dưa cho biết, dự kiến khoảng ngày 23-26.12 (âm lịch) thì dưa hấu sẽ cho thu hoạch đồng loạt.

Đa số bà con đều đã nhận cọc của thương lái với giá 5.500 đồng/kg đối với dưa hấu tròn, 5.000 đồng/kg đối với dưa hấu dài và 9.000-10.000 đồng/kg đối với dưa kim hồng, dưa lê.

Với 2.000m2 đất cạnh nhà, anh Trương Đức Trần Quốc Thi (ngụ ấp Kênh 2A, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp) đã trồng hơn 1.000 cây dưa hấu vàng ruột đỏ và tạo hình dưa hấu hồ lô. Đây là giống dưa hấu có vỏ màu vàng, ruột đỏ, trái có hình tròn như dưa hấu thông thường, kích cỡ tối đa có thể đạt 4-5kg/trái, nhưng khi được tạo hình hồ lô, trọng lượng giới hạn khoảng 2-3kg/trái.

img

Giống dưa hấu có vỏ màu vàng bắt mắt, ruột đỏ, kích cỡ tối đa có thể đạt 4-5kg/trái đang được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: GD&TĐ

Theo anh Thi, dưa hấu vàng sau khi tạo hình có giá bán từ 250.000 – 300.000 đồng/trái (loại 2,5-3kg/trái), cao gấp 12 lần so với dưa hấu không tạo hình.

“Tạo hình hồ lô cho dưa hấu không phải dễ, đòi hỏi kỹ thuật thắt vòng lên trái theo tỷ lệ thích hợp, kế đến phải có chế độ dinh dưỡng phù hợp để dưa hấu cho ra hình dáng hồ lô cân đối, vỏ sáng, đẹp thì khách hàng mới chấp nhận. Thắng hay thua, nhà vườn đang mong chờ tất cả vào dịp tết” - anh Thi bộc bạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem