Hòa Bình: Ngắm vườn hoa tam giác mạch cực thơ mộng bên hồ thủy điện

Phạm Anh Thứ sáu, ngày 08/02/2019 14:00 PM (GMT+7)
Một vườn hoa tam giác mạch ở Hòa Bình đang bung nở hoa rực rỡ giữa tháng Giêng đã thu hút nhiều người đến chiêm ngắm và lưu lại những khoảnh khắc hiếm có tại vườn hoa “độc nhất vô nhị” này.
Bình luận 0

img

Sau Hà Giang, Đà Lạt, Mộc Châu..., hoa tam giác mạch - loài hoa đặc trưng của vùng cao nguyên đá đã xuất hiện cạnh lòng hồ thủy điện Hòa Bình.

img

Vườn hoa tam giác mạch đặc biệt này rộng hơn 10.000 m2, nằm trong làng Tháu, xã Thái Thịnh, TP. Hòa Bình.

img

Vào giữa tháng Giêng, lứa hoa tam giác mạch đầu tiên ở đây đã bung nở thu hút rất nhiều du khách đến tham quan.

img

Anh Nguyễn Minh Tuấn, chủ của khu vườn đặc biệt này cho biết, sau khi thấy khá nhiều nơi trồng được nên cuối năm vừa qua, anh đã đưa giống hoa tam giác mạch từ Hà Giang về trồng thử. Sau khi được gieo xuống đất đồi cạnh lòng hồ sông Đà, cây tam giác mạch phát triển tốt và chỉ sau hơn một tháng thì bung nở hoa rất đẹp.

img

Cũng theo anh Tuấn, trong quá trình trồng hoa tam giác mạch, anh cũng gặp rất nhiều khó khăn, thời điểm bắt đầu gieo hạt thì nắng gắt khiến cây nảy mầm chậm và phải mất khá nhiều công chăm sóc.

img

“Khi mới có hoa, cả vườn là bạt ngàn màu trắng, nhưng chỉ ít ngày sau đó hoa chuyển sang các màu khác đặc trưng của loài hoa vùng núi. Khi biết tin có loài đặc sắc của vùng núi, hàng nghìn người, nhiều nhất là các bạn trẻ đã đổ về đây để được ngắm loài hoa tuyệt đẹp này”, anh Tuấn nói.

img

Thời kỳ này, hoa trổ bông đã có hàng nghìn lượt khách đến vườn mỗi ngày để tham quan và lưu lại những bức ảnh đẹp với loài hoa đặc trưng của vùng núi đá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem