dd/mm/yyyy

Hoà Bình: 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri tại huyện Mai Châu

Ngày 7/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hoà Bình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ủy ban bầu cử huyện Mai Châu, đơn vị bầu cử số 1 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1, huyện Mai Châu (Hoà Bình) gồm 5 người: Ông Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Hoà Bình; ông Hoàng Đức Chính, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoà Bình; bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ tịch uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; bà Đinh Thị Thu Hằng, điều dưỡng khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm y tế huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình; bà Hà Thị Dung, Phó hiệu trưởng phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

Hoà Bình: Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri tại huyện Mai Châu - Ảnh 1.

5 đại biểu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri tại huyện Mai Châu.

Các cử tri đã nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hoà Bình giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các ứng cử viên hứa với cử tri sẽ hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân nếu được tín nhiệm. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng liên quan đến đời sống của nhân dân, phản ánh kịp thời, đầy đủ ý kiến của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền.

Hoà Bình: Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri tại huyện Mai Châu - Ảnh 2.

Ông Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Hoà Bình phát biểu chương trình hành động trong hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Mai Châu, đơn vị bầu cử số 1.

Phát biểu tại đơn vị bầu cử số 1, huyện Mai Châu, các ứng cử viên cho biết sẽ nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của đại biểu dân cử nếu trúng cử, đóng góp trí tuệ trong xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần xây dựng và phát triển đất nước giàu đẹp, văn minh.

Nghiên cứu, đề xuất Quốc hội xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thu nhập, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Đề xuất các chính sách phù hợp nhằm đưa kinh tế - xã hội của tỉnh Hoà Bình ngày càng phát triển, góp phần nâng cao mức thu nhập cho người dân. Chú trọng xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là giao thông ở các xã vùng cao. Huy động nguồn lực xây dựng Nông thôn mới, giải quyết các vấn đề mà người dân và doanh nghiệp quan tâm như bảo vệ môi trường, đẩy lùi tham nhũng tiêu cực…

Hoà Bình: Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri tại huyện Mai Châu - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri với 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trình bày chương trình hành động nếu được tín nhiệm, trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Hoà Bình cho biết: "Nếu trúng cử tôi sẽ tiếp tục rèn luyện phấn đấu, gương mẫu và thường xuyên duy trì quan hệ với cử tri của tỉnh hòa bình và cử tri cả nước. Qua đó phản ánh với Quốc hội với các cơ quan có liên quan, bởi "đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Coi dân là kim chỉ nam cho hành động. Thực hiện các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế - xã hội xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc. 

Thực hiện tốt nghĩa vụ trong tiếp xúc công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân. Chú trọng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp công nghiệp du lịch và dịch vụ, nâng cao mức sống cho nhân dân. Luôn sâu sát cơ sở, gần dân, nghiêm túc lắng nghe các ý kiến của cử tri, góp sức cùng các đại biểu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là xây dựng luật có liên quan đến phát triển kinh tế nói chung và phát triển nông nghiệp nói riêng, sát thực, hiệu quả…"

Hoà Bình: Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri tại huyện Mai Châu - Ảnh 5.

Cũng tại hội nghị, cử tri huyện Mai Châu đánh giá cao tiêu chuẩn của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, thống nhất cao với chương trình hành động của 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Đồng thời mong muốn khi trúng cử, trở thành đại biểu Quốc hội, những người ứng cử cần thực hiện tốt chương trình hành động của mình. Thực hiện tốt chức trách, vai trò đại biểu dân cử, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân huyện Mai Châu. 

Cử tri mong muốn, các ứng cử viên phát huy trách nhiệm gắn bó với nhân dân, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe, hiểu đúng, hiểu rõ, phản ánh những vấn đề của cử tri quan tâm đến với các cơ quan có thẩm quyền, đáp ứng sự tin tưởng và mong đợi của cử tri.

Hoà Bình: Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri tại huyện Mai Châu - Ảnh 6.

Ông Sùng A Phừ, cử tri xã Pà Cò, huyện Mai Châu phát biểu tại hội nghị.

"Chúng tôi mong các đồng chí, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, sẽ dành thời gian thường xuyên gặp gỡ và tiếp xúc cử tri. Giải quyết những tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của nhân dân. Đề xuất và tập trung nhiều nguồn lực hơn nữa cho phát triển Nông thôn mới và bảo vệ rừng, trồng rừng. Qua đó để người dân nâng cao mức sống", ông Sùng A Phừ, cử tri xã Pà Cò đề nghị.

Hà Hoàng