Hình ảnh thượng nguồn sông Hoàng Hà xả lũ do mưa lớn

Thứ tư, ngày 22/07/2020 19:30 PM (GMT+7)
Hồ thủy điện Lưu Gia Hiệp đã tăng lượng xả lũ giữa lúc sông Hoàng Hà ghi nhận trận lũ số 2 và mực nước ở thượng nguồn vẫn đang tiếp tục gia tăng do mưa lớn.
Thượng nguồn sông Hoàng Hà xả lũ do mưa lớn - Ảnh 1.

Sông Hoàng Hà đã ghi nhận trận lũ số 2 vào tối 20/7, với lưu lượng lũ đo được tại trạm Lan Châu (tỉnh ly Cam Túc) là 3.000 m3/giây. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thượng nguồn sông Hoàng Hà xả lũ do mưa lớn - Ảnh 2.

Một nhân viên đang đứng theo dõi việc xả nước từ hồ thủy điện Lưu Gia Hiệp hôm 21/7. Công trình nằm ở thượng nguồn sông Hoàng Hà, đoạn chảy qua châu tự trị dân tộc Hồi Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thượng nguồn sông Hoàng Hà xả lũ do mưa lớn - Ảnh 3.

Lưu lượng lũ tăng lên đến 3.320 m3/giây vào sáng 21/7, vượt mức báo động. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thượng nguồn sông Hoàng Hà xả lũ do mưa lớn - Ảnh 4.

Trong hình là nơi sông Thao (nước xanh) đổ vào sông Hoàng Hà (nước vàng), gần đập Lưu Gia Hiệp hôm 21/7. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thượng nguồn sông Hoàng Hà xả lũ do mưa lớn - Ảnh 5.

Theo dự báo thời tiết, nhiều vùng thuộc khu vực tây bắc Trung Quốc, tức thượng nguồn sông Hoàng Hà, có mưa lớn từ 21 đến 23/7. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thượng nguồn sông Hoàng Hà xả lũ do mưa lớn - Ảnh 6.

Do đó, các thủy điện đã tăng cường xả lũ để ứng phó. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thượng nguồn sông Hoàng Hà xả lũ do mưa lớn - Ảnh 7.

Hồ chứa thủy điện Lưu Gia Hiệp là hồ lớn nhất tỉnh Cam Túc với diện tích bề mặt 130 km2 và dung tích 4,24 km3. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thượng nguồn sông Hoàng Hà xả lũ do mưa lớn - Ảnh 8.

Đập Lưu Gia Hiệp là một trong những con đập lớn trên sông Hoàng Hà, được khởi công xây dựng năm 1958, hoàn thành năm 1969. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thượng nguồn sông Hoàng Hà xả lũ do mưa lớn - Ảnh 9.

Khi đi vào vận hành tối đa công suất vào năm 1974, đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Trung Quốc, và duy trì vị thế này tới những năm 1980. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thượng nguồn sông Hoàng Hà xả lũ do mưa lớn - Ảnh 10.

Nhà máy có tổng cộng 5 tổ phát điện với công suất lắp đặt tổng cộng 1.225 MW. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thượng nguồn sông Hoàng Hà xả lũ do mưa lớn - Ảnh 11.

Đập Lưu Gia Hiệp cao 147 m và rộng 16 m ở phía trên. Đoạn chính của đập dài 204 m, nhưng nếu tính thêm các phần phụ ở cả hai bên thì tổng chiều dài là 840 m. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thượng nguồn sông Hoàng Hà xả lũ do mưa lớn - Ảnh 12.

Đập cách thành phố Lan Châu khoảng 70 km. Ảnh: Tân Hoa Xã.


Lê Minh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem