dd/mm/yyyy

Hiệu quả phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở Chiềng Hoa

Về xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La vào những ngày cuối tháng 4, chúng tôi được tận mắt chứng kiến cảnh người dân trong xã chặt bỏ cây cối, hiến đất thổ cư, đất vườn,… làm đường giao thông nông thôn. Phong trào hiến đất làm đường đã và đang lan tỏa, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây.

Trước đây, hệ thống giao thông ở Chiềng Hoa chưa được nhựa hóa, nền đường bị sạt lở, mùa mưa lầy lội, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đầu tháng 4/2021, được Nhà nước hỗ trợ xi măng, xã Chiềng Hoa đã tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, đóng góp công sức tham gia đổ bê tông tuyến đường liên bản từ bến đò bản Tả đến cuối bản Nong Xưa. Tuyến đường này có tổng vốn đầu tư hơn 7,8 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ hơn 1,4 tỷ đồng, còn lại do người dân xã Chiềng Hoa, Chiềng Công và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn đóng góp. Tuyến đường có chiều dài hơn 5km, bề rộng mặt đường 3,5m, bề rộng nền đường hơn 5m.

Hiệu quả phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở Chiềng Hoa - Ảnh 1.

Hiên, 2 tuyến đường liên bản ở xã Chiềng Hoa đang được khẩn trương thi công để đưa vào sử dụng.

 Nở nụ cười tươi rói trò chuyện với chúng tôi, ông Lường Văn Hỏa, bản Tả, xã Chiềng Hoa chia sẻ: Sau khi được cán bộ xã, bản tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã tự nguyện hiến 375m2 đất vườn, chặt phá hơn 20 gốc cây ăn quả lâu năm và cây lấy gỗ để tạo mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường.

"Trước đây, cứ vào mùa mưa thì ngập ngụa bùn đất; mùa khô thì bụi mù mịt. Tháng 4 vừa rồi, bà con nghe tin được Nhà nước hỗ trợ xi măng, doanh nghiệp hỗ trợ cát, sỏi giúp thi công nên chúng tôi mừng lắm", ông Hoả phấn khởi.

Hiệu quả phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở Chiềng Hoa - Ảnh 2.

Người dân Chiềng Hoa phá bỏ bờ kè, hiến đất làm đường.

      Rời bản Tả, chúng tôi đến bản Nong Xưa. Tại đây, người dân đang tất bật tháo dỡ tường rào, hạ cây cối để mở rộng mặt bằng trong quá trình thi công. Ông Lường Văn Minh, Trưởng bản Nong Xưa, chia sẻ: Tuyến đường giao thông liên bản này có 27 hộ dân thuộc diện phải hiến đất làm đường. Trước khi triển khai, Ban Quản lý bản đã tổ chức họp để tuyên truyền, vận động các hộ hiến đất. Ban đầu, có một số hộ không nhất trí. Tuy nhiên, sau khi Ban Quản lý giải thích mục đích, ý nghĩa của việc làm đường giao thông nên bà con đã nhất trí cao và tự nguyện hiến đất làm đường. Ngoài ra, tại cuộc họp này, các hộ dân cũng đã thống nhất mỗi nhân khẩu trong bản đóng góp 100 nghìn đồng và ngày công lao động để đổ bê tông tuyến đường. 

Trao đổi với PV, ông Lù Văn Quý, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Hoa, cho biết: Khi huyện Mường La có chủ trương về việc đầu tư xây dựng tuyến đường này, Đảng ủy xã đã họp và thành lập các tổ công tác xuống cùng Ban Quản lý bản đến các hộ dân tuyên truyền, vận động, phân tích để người dân hiểu rõ lợi ích của việc bê tông hoá đường giao thông nông thôn.

Điều mừng là toàn bộ 64 hộ dân của bản Tả, bản Nong Xưa có diện tích đất dọc hai bên tuyến đường đi qua đều đồng thuận, tự nguyện hiến đất. Đến nay, tổng diện tích đất hiến là hơn 2.100m2; gần 90m3 kè đá xây, đá xếp; 88 cây ăn quả lâu năm, cây lấy gỗ…

Hiệu quả phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở Chiềng Hoa - Ảnh 3.

Người dân xã Chiềng Hoa đóng góp công sức làm đường giao thông nông thôn.

    Theo Bí thư Đảng uỷ xã Chiềng Hoa, hiện tuyến đường từ bản Hát Hay đến bản Phương Yên cũng đang được đầu tư xây dựng, với chiều dài 6km, tổng mức vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng, từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh.

Đây là công trình khắc phục sạt lở khẩn cấp, đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện trong 4 mùa. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của hàng trăm hộ dân ở các xã Tạ Bú, Chiềng Hoa, Chiềng Ân, Chiềng Công… góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để đổ bê tông tuyến đường này, hơn 80 hộ dân của bản Hát Hay, bản Phương Yên đã hiến gần 30.000m2 đất, 168m3 bờ kè, hơn 4.200 cây ăn quả, cây lấy gỗ để tạo mặt bằng thuận lợi cho thi công tuyến đường đúng tiến độ. 

Hiệu quả phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở Chiềng Hoa - Ảnh 4.

Tuyến đường là huyết mạch giao thông quan trọng, giúp bà con phát triển sản xuất, từng bước vươn lên làm giàu.

Ông Hoàng Văn Lưu, bản Phương Yên tâm sự: "Sau khi được cán bộ vận động, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng tuyến đường về bản đúng tiến độ, gia đình tôi đã hiến 70m2 đất thổ cư, di chuyển và tháo dỡ nhà cửa để mở rộng đường, thuận tiện trong quá trình thi công.

Sau khi tuyến đường này được hoàn thành, người dân trong bản sẽ đi lại thuận tiện quanh năm, nông sản làm ra sẽ được thương lái thu mua ngay tại nhà, các cháu học sinh đi học không phải chịu cảnh đường sá bùn lầy mỗi khi vào mùa mưa như trước đây nữa. Vì vậy, gia đình có "hy sinh" vài chục mét đất để làm đường cũng là điều nên làm". 

Hiệu quả phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở Chiềng Hoa - Ảnh 5.

Sau khi hoàn thành, 2 tuyến đường liên bản sẽ giúp người dân nơi đây đi lại thuận tiện quanh năm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ có gia đình ông Lưu, ông Hoả tự nguyện hiến đất mà 100% các hộ dân ở 2 bên đường đi qua đều bảo ban nhau tự nguyện hiến đất để giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm này, 2 tuyến đường liên bản trên địa bàn xã Chiềng Hoa đang khẩn trương được thi công, dự kiến tháng 5/2021 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

     Tin tưởng rằng với sự đồng thuận của người dân trong việc sẵn sàng hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động, 2 tuyến đường giao thông nông thôn liên bản này sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương hàng hóa, từng bước nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

PV Tây Bắc