dd/mm/yyyy

Hiến đất xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Mường Bú: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

Với quyết tâm về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021, bản Nang Phai (xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã biết phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong lời nói và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã tiên phong phá tường, hiến đất làm đường

Theo Kế hoạch số 1378/KH-UBND ngày 15/4/2021 của UBND huyện Mường La về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Mường La năm 2021, bản Nang Phai (xã Mường Bú, huyện Mường La) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Mường La, UBND xã Mường Bú đã ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 4/5/2021 về việc triển khai xây dựng bản Nang Phai, xã Mường Bú đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021. Một trong những tiêu chí mà Nang Phai phải hoàn thành trước khi đủ điều kiện công nhận bản nông thôn mới kiểu mẫu là tiêu chí giao thông. Theo đó, bản Nang Phai phải mở rộng và nâng cấp hơn 800 m đường trục bản.

Hiến đất xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Mường Bú: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau - Ảnh 1.

Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, ông Đèo Văn Thưởng đã hiến trên 100 m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, tạo điều kiện cho người dân đi lại, thúc đẩy kinh tế - xã hội trong bản phát triển. Ảnh: Tuệ Linh

Trao đổi với phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/ Dân Việt/Trang Trại Việt (PV), ông Lèo Văn Ky, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nang Phai, chia sẻ: Lúc đầu, việc mở rộng hành lang để bê tông hoá các tuyến đường trong bản gặp nhiều khó khăn, bởi diện tích đất 2 bên đường chủ yếu là đất ở, với nhà cửa, tường rào đã được bà con làm kiên cố từ trước. Trước khó khăn đó, Ban Quản lý bản đã tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân hiến đất, mở đường. Tuy nhiên, đất đai là vàng là bạc nên một số hộ dân ở 2 bên đường còn e ngại.

Với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Mường Bú, ông Lèo Văn Thích, bản Nang Phai đã tiên phong phá tường rào hiến 21 m2 đất ở và 150 m2 đất nông nghiệp (đất vườn, ao) để mở rộng hành lang đường giao thông nông thôn trong bản.

Hiến đất xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Mường Bú: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau - Ảnh 2.

Ông Lèo Văn Thích, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Mường Bú thuê người phá tường rào nhường đất xây dựng đường giao thông nông thôn trong bản. Ảnh: Lèo Văn Thích.

Tâm sự với PV, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Mường Bú, bảo: Bác Hồ nói rồi "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Mình là cán bộ, đảng viên nên phải tiên phong, gương mẫu trong cả lời nói và hành động, mới tạo được niềm tin cho người dân. Vì vậy, khi xã, bản có chủ trương xây dựng Nang Phai thành bản nông thôn mới kiểu mẫu, tôi đã vận động gia đình phá tường rào hiến đất.

Không chỉ tiên phong hiến đất làm đường giao thông nông thôn trong bản, gia đình ông Thích còn ứng trước 27 triệu đồng hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn trong bản để mua 86 m3 đá và 55 m3 cát.

Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh gương mẫu hiến đất

Ngoài Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Mường Bú, đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn còn có đảng viên Đèo Văn Thưởng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh bản Nang Phai.

Hiến đất xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Mường Bú: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau - Ảnh 3.

Diện mạo mới sau khi hiến đất mở đường của ông Lèo Văn Thích, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Mường Bú. Ảnh: Tuệ Linh.

Ông Thưởng năm nay đã 73 tuổi. Mặc dù, gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng gia đình ông đã đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường.

"Tôi biết đất là vàng là bạc. Tuy nhiên, mình là đảng viên nên phải hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của tập thể, cộng đồng. Bởi vậy, sau khi bản tổ chức họp về việc mở rộng đường giao thông nông thôn, gia đình tôi đã đi trước hiến hơn 100 m2 làm đường. Mình phải làm trước để bà con thấy thì họ mới tin và làm theo", ông Thưởng thật thà chia sẻ.

Chỉ tay vào con đường bê tông khang trang đi qua gia đình, ông Thưởng cho biết: Trước kia, đây là con đường đất nhỏ hẹp. Nếu ai cũng vì lợi ích của gia đình mà không chịu hiến đất thì không thể hình thành được con đường rộng như thế này. Tôi nghĩ rằng, ta làm nông thôn mới không chỉ cho hôm nay mà làm cho cả tương lai sau này để con cháu được thụ hưởng. Việc mỗi đảng viên trong bản Nang Phai hiến đất làm đường cũng chính là đang cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương đưa các nghị quyết, chương trình hành động đi vào cuộc sống.

Hiến đất xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Mường Bú: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau - Ảnh 4.

Ông Lèo Văn Ky, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nang Phai cùng với đảng viên Đèo Văn Thưởng đi vận động người dân vệ sinh đường giao thông nông thôn. Ảnh: Tuệ Linh.

Thông tin thêm với PV, ông Lèo Văn Ky, Bí thư Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nang Phai, hồ hởi nói: Nhờ nêu gương hiến đất mở rộng mặt đường của đảng viên Lèo Văn Thích, Đèo Văn Thưởng đã lan toả sang các hộ khác. Kết quả là đến nay, Nang Phai đã mở rộng và bê tông hoá hơn 800 m đường trục bản. Nếu như trước đây, con đường trong bản rất hẹp, có chỗ chỉ rộng khoảng 1 m, thì đến nay đã được mở rộng lên 3 m, dày 15 cm. Những góc cua nguy hiểm được mở rộng từ 3,5 – 4m.

Hiến đất xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Mường Bú: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau - Ảnh 5.

Không chỉ hiến đất làm đường giao thông nông thôn, người dân bản Nang Phai còn trồng hoa 2 bên đường. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo tìm hiểu được biết, để bê tông hoá hơn 800 m đường giao thông nông thôn, sau khi được nhà nước hỗ trợ xi măng, đội ngũ cán bộ, đảng viên bản Nang Phai đã đến từng hộ dân trong bản tuyên truyền, vận động bà con góp tiền mua đá và cát trên tinh thần tự nguyện, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tin tưởng rằng, với việc phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của đảng viên trong phong trào hiến đất để hoàn thành tiêu chí giao thông, cộng với sự vào cuộc quyết liệt của Ban Quản lý bản và người dân, Nang Phai sẽ sớm cán đích bản nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đã đề ra.

Tuệ Linh - Mùa Xuân