Hậu Giang: Trồng dưa lê lạ, trái tròn to, trắng như bạch ngọc, hái trái nào thương lái "khuân" đi hết sạch

Hoàng Nhân Thứ ba, ngày 18/05/2021 15:35 PM (GMT+7)
Trồng dưa lê Thái trắng, nông dân TX Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bán đắt hàng, cho lợi nhuận khá.
Bình luận 0

Tại thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang), hộ ông Trần Văn Thành vừa thu hoạch 3 công dưa lê Thái trắng. Dưa lê Thái trắng cho năng suất mỗi công hơn 3 tấn.

Hậu Giang: Trồng dưa lê lạ, trái tròn to, trắng như bạch ngọc, hái trái nào thương lái "khuân" đi hết sạch - Ảnh 1.

Dưa lê Thái trắng trồng ở TX Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) được thị trường ưa chuộng nên bán được giá cao.

Dưa lê Thái trắng đang được gia đình ông Thành xuất bán cho thương lái với giá 12.000 đồng/kg.

Sau khi trừ chi phí sản xuất, ông Trần Văn Thành lãi hơn 20 triệu đồng/công trồng dưa lê Thái trắng. 

Dưa lê Thái trắng là giống dưa mới, trái to và vị ngọt, hiện rất được thị trường ưa chuộng. Thời gian sinh trưởng của dưa lê Thái trắng khoảng 3 tháng sau khi trồng là cho thu hoạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem