Hàn Quốc: Hơn 1.600 tín đồ Tân Thiên Địa có triệu chứng nhiễm virus Corona

Nguyễn Thái - Yonhap News Thứ sáu, ngày 28/02/2020 17:10 PM (GMT+7)
Giới chức y tế Hàn Quốc sáng 28/2 cho biết, hơn 1.600 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa phải tự cách ly sau khi có dấu hiệu bị lây nhiễm virus Corona chủng mới.
Bình luận 0

Theo Yonhap News, chính phủ Hàn Quốc đã hoàn thiện danh sách đầy đủ hơn 310.000 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa (trước đó là 210.000), bao gồm 65.000 thành viên mới, và thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm toàn diện số thành viên của giáo phái trong bối cảnh các ca nhiễm Covid-19 mới ở Hàn Quốc tăng mạnh.

"Chúng tôi đã kiểm tra khoảng 110.000 thành viên, tức là khoảng 1/3 danh sách. Trong đó, 1.638 người có các triệu chứng nhiễm virus Corona chủng mới và chúng tôi yêu cầu họ phải tự cách ly", Kim Gang-lip, Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc, phát biểu trong một cuộc họp báo.

img

Thành phố Daegu, nơi dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Hàn Quốc, được phun khử trùng. Ảnh: AP

Ông Kim cho biết thêm những người không biểu hiện triệu chứng vẫn được theo dõi sát sao.

Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc còn nói rằng giới chức kiểm dịch đang tiếp tục kiểm tra 200.000 thành viên còn lại, ngoại trừ 16.600 thành viên ở tuổi vị thành niên và 860 người khác không tiếp cận được.

Chính phủ Hàn Quốc cũng kiểm tra hồ sơ du lịch nước ngoài của các thành viên Tân Thiên Địa.

Tính tới sáng 28/2, tổng số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc là 2.022 ca và 13 người tử vong. Trong đó, 840 ca nhiễm bệnh (41,5%) có liên quan tới một nhánh của nhà thờ Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu.

Nhà thờ ở Daegu trở thành ổ dịch kể từ khi một nữ thành viên (bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 31 của Hàn Quốc) tham gia nhiều buổi tế lễ trước khi được xác nhận nhiễm virus.

Giáo phái này hứa phối hợp chặt chẽ với chính phủ nhằm ngăn dịch Covid-19 lây lan bằng cách cung cấp một danh sách chi tiết và đầy đủ các tín đồ của giáo phái trên cả nước.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố Daegu đã quyết định đệ đơn kiện nhà thờ Tân Thiên Địa trong thành phố vì đã cung cấp thông tin sai lệch về số lượng thành viên, gây cản trở nỗ lực kiểm soát của chính phủ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem