Hàn Quốc cam kết sẽ hỗ trợ cơ chế cung cấp vắc xin toàn cầu

Thứ sáu, ngày 04/06/2021 17:00 PM (GMT+7)
Hôm 1/6, Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết Hàn Quốc đang có kế hoạch tăng cường đóng góp cho Cam kết COVAX (AMC), một nền tảng đa phương nhằm đảm bảo các nước đang phát triển có thể tiếp cận với vắc xin Covid-19.
Bình luận 0

Kim đã tiết lộ kế hoạch trong Hội nghị thượng đỉnh Gavi COVAX AMC ảo, ông khẳng định rằng phương pháp tiếp cận công bằng với vắc xin là chìa khóa để vượt qua đại dịch Covid-19.

"Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường đáng kể những đóng góp của mình dựa trên những nỗ lực mà chúng tôi đã thực hiện vào năm ngoái về COVAX AMC", ông nói trong một tin nhắn video.

Hàn Quốc cam kết sẽ hỗ trợ cơ chế cung cấp vắc xin toàn cầu - Ảnh 1.

Thủ tướng Kim Boo-kyum phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh Gavi COVAX AMC ảo vào ngày 2 tháng 6 năm 2021.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ hoàn thành vai trò của mình với tư cách là một trung tâm vắc xin toàn cầu mới, dựa trên năng lực sinh học của đất nước và đóng góp vào việc ngăn chặn đại dịch Covid-19 của cộng đồng quốc tế". Đồng thời ông lưu ý rằng quốc gia này sản xuất vắc xin của AstraZeneca, Novavax và Sputnik V trên một cơ sở ký gửi.

Hàn Quốc đã cung cấp những thiết bị, vật tư chống virus trị giá 600 triệu đô la Mỹ cùng các khoản vay khẩn cấp cho hơn 120 quốc gia.

Hội nghị thượng đỉnh hôm 1/6, do Nhật Bản và Liên minh Toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (Gavi) đăng cai, cũng có sự tham dự của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, cùng những nhà lãnh đạo khác.

Lê Phương (Yonhap News)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem