Hải Phòng: Sáng mai tổ chức cưỡng chế thu hồi 9,2ha đất quốc phòng bị lấn chiếm

Nguyễn Đại Chủ nhật, ngày 20/06/2021 19:44 PM (GMT+7)
Bắt đầu từ 7 giờ sáng mai, 21/6, các lực lượng chức năng quận Hải An, TP.Hải Phòng sẽ tổ chức cưỡng chế các hộ dân xây nhà trái phép trên diện tích 9,2 ha đất quốc phòng và sẽ xử lý nghiêm những đối tượng cố tình chống đối.
Bình luận 0

Theo kế hoạch của UBND quận Hải An, bắt đầu từ 7 giờ 00 sáng 21/6, các lực lượng tổ chức cưỡng chế sẽ tiến hành đọc quyết định đối với từng trường hợp cụ thể và bắt đầu tổ chức phá dỡ các công trình trái phép tại khu đất 9,2 ha theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình phá dỡ, chính quyền và các đoàn thể quận Hải An vẫn tiếp tục tuyên truyền về nguồn gốc, ý nghĩa quy hoạch và tình hình vi phạm của các hộ dân trong khu vực 9,2 ha. Tất cả các trường hợp chiếm dụng đất, xây dựng công trình trái phép sẽ buộc phải tự giác tháo dỡ công trình, vật kiến trúc ra khỏi khu đất vi phạm. Việc di chuyển đồ đạc, dân cư cũng được tính toán chu đáo, bảo đảm đúng quy định.

Hải Phòng: 7 giờ ngày 21/6 sẽ tổ chức cưỡng chế 9,2 đất quốc phòng bị lấn chiếm và xử lý những người chống đối - Ảnh 1.

Khu vực chuẩn bị cưỡng chế được quây tôn cao 2m. (Ảnh: N.Đ).

Lãnh đạo quận Hải An cho biết, trong quá trình thực hiện cưỡng chế phá dỡ, quận sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cản trở theo quy định của pháp luật.

Hải Phòng: 7 giờ ngày 21/6 sẽ tổ chức cưỡng chế 9,2 đất quốc phòng bị lấn chiếm và xử lý những người chống đối - Ảnh 2.

32 mắt camera giám sát toàn bộ hoạt động cũng như biến động dân cư trong khu vực này để phục vụ cuộc cưỡng chế, buộc thực hiện khắc phục hậu quả tại khu đất 9,2 ha. (Ảnh: N.Đ).

Cũng theo Ban thực hiện cưỡng chế quận Hải An, đến nay, các điều kiện chuẩn bị tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu đất 9,2 ha phường Thành Tô đã sẵn sàng. Các tiểu ban tuyên truyền, vận động, cưỡng chế-phá dỡ; an ninh-trật tự, hồ sơ, hậu cần chuẩn bị đầy đủ những yêu cầu cần thiết phục vụ đợt cưỡng chế vào sáng 21/6. 

UBND quận Hải An cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải tổ chức phân luồng trên tuyến đường Bùi Viện để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông khi tổ chức cưỡng chế.

Trước đó, quận Hải An đã tổ chức quây tôn và lắp đặt 36 camera giám sát tại khu đất này, nên cơ bản kiểm soát được tình hình.

Theo ghi nhận của PV báo Dân Việt, đến cuối giờ chiều ngày 20/6, đã có 6 hộ dân đang sinh sống trong khu đất 9,2 ha phường Thành Tô tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển và trả lại mặt bằng. Tất cả các trường hợp này đều được quận Hải An huy động lực lượng hỗ trợ tháo dỡ và di chuyển đồ đạc ra khỏi khu đất 9,2 ha.

Hải Phòng: 7 giờ ngày 21/6 sẽ tổ chức cưỡng chế 9,2 đất quốc phòng bị lấn chiếm và xử lý những người chống đối - Ảnh 3.

Đã có 6 hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: N.Đ

Cũng trong chiều 20/6, Công an Hải Phòng thông tin đã bắt giữ đối tượng Trần Thái Bảo (tức Bảo "Đông") về hành vi đánh bạc qua mạng. Hiện Trần Thái Bảo đang cư trú trái phép tại khu đất 9,2 ha phường Thành Tô, quận Hải An. Bảo "Đông" được xác định là đối tượng cầm đầu chống đối việc thu hồi, giải tỏa diện tích đất nói trên. 

Theo Công an Hải Phòng, Trần Thái Bảo là đối tượng hình sự, có 3 tiền án về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng, hiện có biểu hiện sử dụng ma tuý tổng hợp, tàng trữ vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc, khai thác trái phép khoáng sản tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, quan hệ với nhiều đối tượng hình sự các tỉnh Tây Bắc.

Năm 2019, sau khi nhà ở số 2/250 Lạch Tray bị giải toả, Bảo ngang nhiên đến khu vực 9,2 ha Đồng Xá, Thành Tô, Hải An chiếm một số lô đất và xây dựng nhà ở. Thời gian gần đây, khi UBND quận Hải An có chủ trương thu hồi khu đất này thì Bảo thường xuyên tụ tập các đối tượng hình sự, kích động người dân lấn chiếm đất tại đây viết đơn khiếu kiện, viết bài sai sự thật đăng lên các mạng xã hội, bản thân Bảo còn sử dụng điện thoại gọi điện chửi bới, nhắn tin đe doạ lãnh đạo UBND quận Hải An nhằm gây áp lực, chống đối, không cho thi hành việc thu hồi đất.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem