Hải Dương: Lần đầu tiên trình diễn máy cấy lúa trên đồng ruộng

Thứ sáu, ngày 10/07/2020 08:08 AM (GMT+7)
Ngày 9/7, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (KNQG) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (NNPTNT) tổ chức tham quan cơ sở sản xuất mạ khay cấy máy tại HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp Mộ Trạch và trình diễn vận hành máy cấy trên đồng ruộng tại xã Tân Hồng (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Video: Trình diễn máy cấy lúa ở Hải Dương.

Tham quan cơ sở sản xuất mạ khay cấy máy tại HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp Mộ Trạch và trình diễn vận hành máy cấy trên đồng ruộng. Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh đánh giá cao việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa, bảo đảm khung lịch thời vụ của tỉnh Hải Dương.

Hải Dương: Lần đầu tiên trình diễn máy cấy lúa trên đồng ruộng - Ảnh 2.

Theo báo cáo của Sở NNPTNT Hải Dương, đến ngày 9/7, toàn tỉnh đã gieo cấy được khoảng 50.000 ha lúa mùa, đạt gần 90% kế hoạch. Tỉnh đã gieo cấy xong trà mùa sớm, trà mùa trung, dự kiến kết thúc trà mùa muộn trước ngày 20/7. Vụ này, toàn tỉnh có gần 6.000 ha lúa cấy máy, chiếm 10% diện tích gieo cấy, tăng gấp đôi so với vụ mùa trước.

Hải Dương: Lần đầu tiên trình diễn máy cấy lúa trên đồng ruộng - Ảnh 3.

Bà Vũ Thị Hà, Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hải Dương (ngoài cùng bên trái) khẳng định, cơ giới hóa trong nông nghiệp góp phần làm tăng năng suất lao động, tăng năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm. Bên cạnh đó, tăng sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trên thị trường, từng bước nâng cao đời sống và thu nhập cho nông dân, đẩy nhanh quá trình phát triển kết cấu hạ tầng và tốc độ đô thị hóa nông thôn, là động lực tích cực trong việc thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế lao động trong nông nghiệp.

Hải Dương: Lần đầu tiên trình diễn máy cấy lúa trên đồng ruộng - Ảnh 4.

Hiện nay, HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp Mộ Trạch có diện tích trên 200 ha trồng lúa, với 607 thành viên. Việc sản xuất mạ khay cấy máy được HTX đưa vào ứng dụng từ năm 2016.

Hải Dương: Lần đầu tiên trình diễn máy cấy lúa trên đồng ruộng - Ảnh 5.

Ông Vũ Đình Tam, Giám đốc HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp Mộ Trạch cho biết, việc sản xuất mạ khay cấy máy đã góp phần rất lớn vào việc giảm nhân công lao động, chi phí gieo cấy lúa cho người nông dân. Hiện một máy có thể gieo cấy 4 ha/ngày.

Hải Dương: Lần đầu tiên trình diễn máy cấy lúa trên đồng ruộng - Ảnh 6.

Ông Tam cho biết thêm, vụ mùa năm nay, HTX đã sản xuất trên 4 vạn khay mạ. Tổng số máy cấy 6 chiếc, hoạt động liên tục để phục vụ bà con nông dân gieo cấy đúng khung thời vụ.

Hải Dương: Lần đầu tiên trình diễn máy cấy lúa trên đồng ruộng - Ảnh 7.

Để giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị sản xuất lúa, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị tỉnh có giải pháp thực hiện cơ giới hóa đồng bộ, nhất là khâu cấy máy. Tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ đặc thù, khuyến khích người dân mở rộng diện tích lúa cấy máy. Quan tâm phát triển các cơ sở sản xuất mạ khay.

Hải Dương: Lần đầu tiên trình diễn máy cấy lúa trên đồng ruộng - Ảnh 8.

"HTX Dịch vụ nông nghiệp phải đảm nhận vai trò trung gian, kết nối chủ máy cấy với người dân, đáp ứng nhu cầu cấy máy ngày càng cao. Các cơ quan chuyên môn phối hợp nghiên cứu giá thể phù hợp, bảo đảm việc sản xuất mạ khay thuận lợi", Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nói.

Hải Dương: Lần đầu tiên trình diễn máy cấy lúa trên đồng ruộng - Ảnh 9.

Theo báo cáo của Sở NNPTNT Hải Dương, sản xuất lúa hiện nay tại Hải Dương, khâu gieo cấy có mức độ cơ giới hóa thấp nhất mới đạt 4,8% nên cần phải đẩy mạnh cơ giới hóa khâu gieo cấy.

Hải Dương: Lần đầu tiên trình diễn máy cấy lúa trên đồng ruộng - Ảnh 10.

Để mở rộng diện tích cấy lúa bằng máy tại tỉnh, tạo đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất lúa, giải quyết vấn đề thiếu lao động trong nông nghiệp, thúc đấy sản xuất hàng hóa lớn, ngày 12/3/2020 UBND tỉnh Hải Dương ban hành Đề án “ Phát triển diện tích cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020 - 2025”.

Hải Dương: Lần đầu tiên trình diễn máy cấy lúa trên đồng ruộng - Ảnh 11.

Nhiều giải pháp đồng bộ để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất lúa đã được tỉnh Hải Dương đưa ra như: Đẩy mạnh và mở rộng mô hình liên kết giữa cơ sở sản xuất mạ khay cấy máy, hộ có máy cấy với các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, nhóm và hộ nông dân sử dụng dịch vụ cấy máy trong khâu sản xuất mạ khay cấy máy. Ngoài ra, hỗ trợ 1 lần 50 triệu đồng/cơ sở cho chi phí thuê mặt bằng để sản xuất mạ khay nếu cơ sở có hợp đồng thuê đất từ 3 năm trở lên được UBND cấp xã xác nhận.

Hải Dương: Lần đầu tiên trình diễn máy cấy lúa trên đồng ruộng - Ảnh 12.

Bên cạnh đó, tỉnh Hải Dương cũng hỗ trợ mô hình trình diễn cấy máy bằng mạ khay quy mô 3-4 ha. Hỗ trợ mở rộng mô hình cấy máy vùng sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn trên 10 ha và hỗ trợ kinh phí tập huấn kỹ thuật, hội thảo, kinh phí quản lý, chỉ đạo mô hình.

Hải Dương: Lần đầu tiên trình diễn máy cấy lúa trên đồng ruộng - Ảnh 13.

Theo đó, đến năm 2020, diện tích cấy lúa bằng máy cả năm toàn tỉnh đạt 5.790 ha/năm, chiếm 5,04% diện tích gieo cấy. Đến năm 2025, diện tích cấy máy cả năm toàn tỉnh đạt 22.280 ha/năm, chiếm 20,25% diện tích gieo cấy.

Minh Ngọc - Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem