Hải Dương: Kiểm soát chặt phương tiện giao thông nhưng vẫn đảm bảo lưu thông hàng hóa

Thi Ngọc Thứ tư, ngày 02/06/2021 09:36 AM (GMT+7)
Để phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19, các phương tiện chở hàng hóa từ tỉnh có dịch phức tạp như Bắc Ninh, Bắc Giang ra vào Hải Dương được kiểm soát rất chặt chẽ nhưng vẫn được qua chốt nếu đáp ứng đủ điều kiện phòng dịch.
Bình luận 0

Theo chỉ đạo của tỉnh Hải Dương, tại các chốt kiểm dịch giáp ranh các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để tránh tập trung đông người và phương tiện làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, chỉ cho phép phương tiện chở hàng hóa lưu thông qua địa bàn từ 17h hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

Những ngày qua, phóng viên báo Dân Việt đã có mặt, ghi nhận công tác kiểm soát phương tiện tại các chốt chống dịch giáp ranh với các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. 

Tại chốt kiểm dịch xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương giáp với huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, PV ghi nhận cửa chốt được khóa rất nghiêm ngặt, có khoảng 4-5 người canh gác.

Hải Dương: Chỉ mở chốt chống dịch từ 19h đến 4h sáng để phòng chống lây lan dịch bệnh - Ảnh 1.

Tại chốt chống dịch xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Hải Dương: Chỉ mở chốt chống dịch từ 19h đến 4h sáng để phòng chống lây lan dịch bệnh - Ảnh 2.

Lực lượng an ninh gác chốt.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ trực chốt cho biết, từ ngày 9/5 đến nay, lúc nào chốt cũng có 4-5 người canh gác cả ngày lẫn đêm, ăn ngủ tại chốt để ngăn không cho xe đi từ vùng dịch vào.

Tuy nhiên, để đảm bảo lưu thông hàng hóa, nông sản, nhất là đang mùa thu hoạch, nên các phương tiện vận chuyển hàng hóa sẽ được đi qua với điều kiện phải có giấy xác nhận của chủ tịch hoặc phó chủ tịch huyện, từ lúc 19h hôm trước đến 4h sáng ngày hôm sau. Xe ra vào chốt đều được phun khử khuẩn, khai báo y tế...

Tại Thanh Hà, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ 0h ngày 1/6, chốt kiểm soát dịch bệnh được lập tại trục đường 390 thuộc địa phận xã Thanh Quang để kiểm soát người và phương tiện thu mua vải.

Hải Dương: thực trạng kiểm soát phương tiện giao thông ra vào tỉnh - Ảnh 3.

Lái xe khai báo y tế tại chốt chống dịch Thanh Hà.

Theo ghi nhận cúa phóng viên, các nhân viên trực chốt kiểm soát khá chặt các phương tiện vào- ra, tiến hành kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở chủ phương tiện cũng như hành khách thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Một cán bộ trực chốt tại đây cho biết, chốt kiểm soát gồm 18 người do lực lượng công an, quân đội chủ trì phối hợp với ngành y tế, đoàn thanh niên, chia làm 3 ca kiểm soát 24/24h. Lực lượng trực chốt sẽ đảm nhận nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát các phương tiện ra vào địa bàn 4 xã khu Hà Đông, yêu cầu dừng xe, kiểm tra, lập danh sách chủ phương tiện và hành khách, khai báo y tế, ghi lại lịch trình di chuyển của mỗi người. 

Các phương tiện vận chuyển nông sản được tạo điều kiện lưu thông nhưng phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về công tác phòng dịch.  

Kiểm tra công tác phòng dịch tại chốt Thanh Quang, huyện Thanh Hà, lãnh đạo huyện nhắc nhở các cán bộ, nhân viên trực tại chốt cần thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện đi và đến địa bàn để phát hiện kịp thời các trường hợp có yếu tố dịch tễ nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn huyện, nhưng vẫn phải tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển nông sản khi đã đáp ứng đầy đủ các biện pháp phòng dịch. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem