Hải Dương: Khởi tố một thanh niên “thông chốt” kiểm dịch, hành hung Phó trưởng Công an xã

Tâm Đức Thứ sáu, ngày 19/02/2021 15:03 PM (GMT+7)
Khi qua chốt kiểm dịch Covid-19, nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh “thông chốt” bất chấp hiệu lệnh của tổ công tác. Đây là đối tượng nghiện ma tuý và đã có 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau.
Bình luận 0

Sáng 19/2, thông tin từ Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tập (SN 1989, thôn Lý Dương, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật Hình sự. 

Hải Dương: Khởi tố một thanh niên “thông chốt” kiểm dịch, hành hung Phó trưởng Công an xã    - Ảnh 1.

Vũ Văn Tập (SN 1989, thôn Lý Dương, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang) bị khởi tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào lúc 8h40 ngày 17/2, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 thôn Bình An, xã Tân Việt, huyện Bình Giang, Tập không đội mũ bảo hiểm, phóng xe máy vượt qua chốt bất chấp hiệu lệnh dừng phương tiện của tổ công tác.

Khi được yêu cầu khai báo y tế, Tập trả lời không chuẩn mực, coi thường công an, đấm vào mặt ông Phạm Xuân Lợi, Phó Trưởng Công an xã Tân Việt làm vỡ mắt kính cận, xây xước da mặt. 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ của Tập. Tập là người nghiện ma túy, đã 2 lần bị xử lý hành chính về hành vi đánh nhau.

Hải Dương: Khởi tố một thanh niên “thông chốt” kiểm dịch, hành hung Phó trưởng Công an xã    - Ảnh 2.

Đường phố của Hải Dương vắng vẻ khi thực hiện lệnh giãn cách toàn tỉnh.

Cũng trong sáng 19/2, sau khi tỉnh Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng chức năng của TP.Hải Dương tiến hành xử phạt người dân ra đường không có lý do chính đáng, không thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội.

Theo đó, đa số người dân nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, vẫn có người còn vi phạm không đeo khẩu trang, ra đường không có việc khẩn cấp, có người còn đi tập thể dục … 

Các tổ công tác đã tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt một số trường hợp với mức phạt từ 1-3 triệu đồng theo quy định, trong đó có nhiều trường hợp bị xử phạt ở mức 2 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem