Hải Dương: Huyện Cẩm Giàng xử phạt gần 900 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19

Tâm Đức Thứ sáu, ngày 12/03/2021 14:10 PM (GMT+7)
Theo thống kê của Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, từ 28/1 đến nay, lực lượng chức năng của huyện đã phát hiện, xử lý 884 trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền xử phạt hơn 1 tỷ đồng.
Bình luận 0

Trong đó, 269 trường hợp không đeo khẩu trang, 372 trường hợp vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, 226 trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Các trường hợp còn lại vi phạm các lỗi đăng thông tin sai sự thật, trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly, lăng mạ, xúc phạm người làm công tác phòng chống dịch, không thực hiện xét nghiệm y tế và tự ý vào khu cách ly…

Trong thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng của huyện Cẩm Giàng đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức.

Mới đây nhất, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị trấn Cẩm Giang (huyện Cẩm Giàng) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Anh Tới (SN 1974) và Nguyễn Bá Điệp (SN 1979) đều ở xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, mỗi trường hợp 5 triệu đồng và buộc cách ly y tế 14 ngày.

Cụ thể, vào 22h15 ngày 8/3, hai người trên không đeo khẩu trang, không chấp hành yêu cầu của chốt kiểm soát dịch Covid-19, cố tình đi vào khu vực phong tỏa của thị trấn Cẩm Giang. Đây là 2 đối tượng nghiện ma túy, trong đó Điệp có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, từng bị Tòa án huyện Lương Tài xử phạt 7 năm tù.

Hải Dương: Huyện Cẩm Giàng xử phạt gần 900 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Công an huyện Cẩm Giàng tiến hành xử lý một trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, lực lượng chức năng của thị trấn Cẩm Giang trong quá trình đi kiểm tra phát hiện bà Lê Thị Ngà (SN1964, ở khu 3 thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, tình Hải Dương) có hành vi mở sạp bán thịt lợn khi thị trấn này đang bị phong tỏa do có 5 người dương tính với SARS-CoV-2, còn huyện Cẩm Giàng thuộc diện "phong tỏa trong phong tỏa". Bà Ngà đang thuộc diện cách ly y tế tại nhà. UBND thị trấn đã ra quyết định xử phạt bà Ngà vì có hành vi vi phạm về quy định phòng chống dịch Covid-19.

Trung tá Phạm Thị Thanh, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Công an huyện Cẩm Giàng cho biết, số lượng cán bộ ít (chỉ có 3 người) nhưng khối lượng công việc lại quá lớn nên việc triển khai công tác của đội cũng như lực lượng gặp không ít khó khăn. 

Trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương nắm bắt tốt tình hình tại cơ sở để triển khai hiệu quả các biện pháp tuyên truyền thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.  

Theo thống kê của Công an tỉnh Hải Dương, từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 4.884 vụ việc vi phạm quy định công tác phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem