dd/mm/yyyy

Hà Tĩnh: Hàng nghìn học sinh trở lại trường sau mưa lớn

Ngày 19/10, bà Nguyễn Thị Nhung Quyên - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Tĩnh thông tin đến Dân Việt, hôm qua do tình hình mưa lũ phức tạp, nhiều em học sinh tại các khu vực trũng như: Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh... phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, sáng nay các em cơ bản đã được đi học lại.

Bà Phạm Thị Phương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập, huyện Cẩm Xuyên, cho hay: "Trường THPT Hà Huy Tập đóng tại vùng trũng nên thường xuyên bị ngập nước, nhà trường đã chủ động xây dựng các phương án để phòng chống lũ. Các thầy cô đã chủ động đưa các trang thiết bị, hồ sơ lên cao để tránh thiệt hại.

Mấy ngày trước, do ảnh hưởng của mưa lũ, sân trường bị ngập khoảng 60cm, tất cả 1.414 học sinh của trường đều học theo hình thức online. Sau khi thấy đã đảm bảo an toàn, trường đã cho các em học sinh trở lại trường học vào hôm nay. Trước khi vào lớp, các em học sinh và giáo viên đã vệ sinh toàn trường học".

Hà Tĩnh: Giáo viên, học sinh trở lại trường sau mưa lũ - Ảnh 1.

Do mưa lũ nhiều ngày qua, khiến một số cấp học ở địa bàn Hà Tĩnh phải nghỉ học trực tiếp chuyển sang hình thức học online. Ảnh: PV

Còn Cô Đặng Thị Thanh Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Duệ, cho biết: "Một số tuyến đường của thôn xóm tại xã Cẩm Duệ đã bị ngập, để đảm bảo an toàn cho các em, nhà trường đã quyết định cho nghỉ vào ngày hôm qua. 

Phòng GDĐT huyện đã chỉ đạo các hiệu trưởng căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quyết định cho học sinh nghỉ học hay không. Hôm nay, 613 em học sinh của trường Trường Tiểu học Cẩm Duệ đã đi học trực tiếp tại trường".

Hà Tĩnh: Giáo viên, học sinh trở lại trường sau mưa lũ - Ảnh 2.

Mưa đã ngớt, nước đã rút, các cấp học ở Hà Tĩnh đã đến trường học trở lại. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng - Trưởng Phòng GDĐT huyện Cẩm Xuyên, thông tin: "Do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, mấy ngày trước trên địa bàn đã có nhiều phụ huynh đã cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Trước đó có những chỉ đạo, công văn về phòng chống bão lũ của cấp trên được Phòng phòng GD&ĐT huyện Cẩm Xuyên thông báo đến các trường học trên địa bàn huyện".

"Phòng GDĐT huyện cũng đề nghị các trường tùy vào tình hình thực tế của địa phương để căn cứ cho các em nghỉ học, chủ động cho nghỉ nếu như không đảm bảo an toàn cho học sinh. Cụ thể, đã có 9 trường THCS học theo hình thức online, 10 trường tiểu học và 15 trường mầm non trên địa bàn phải nghỉ học do mưa lũ. Nhưng sáng nay, tất cả các học sinh trên địa bàn huyện đã trở lại trường học" - bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Xuyên, nói.

Tập Thỏa