Hà Tĩnh bổ sung 2 Phó chủ tịch tỉnh vào BCĐ phòng, chống dịch, nhiều bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi

PV BMT Thứ tư, ngày 08/09/2021 12:18 PM (GMT+7)
Ngày 8/9, trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh này cho biết, ông đã ký quyết định kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh.
Bình luận 0

Không chủ quan, cả hệ thống chính trị vào cuộc hiệu quả

Ngày 8/9, trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh này cho biết, ông đã ký quyết định kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh.

"Chúng tôi đã bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo cũng như mời các đồng chí Trưởng các Ban Đảng Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, trưởng một số cơ quan đoàn thể cấp tỉnh tham gia BCĐ". 

"Tỉnh gắn trách nhiệm của các ban Đảng tham gia, chỉ đạo tăng thêm tính hiệu quả cao hơn. Có thể nói, phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh là cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách thực sự quyết liệt và thể hiện qua những con số mà Hà Tĩnh đang kiểm soát tốt" - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải thông tin với Dân Việt.

Hà Tĩnh chữa trị khỏi cho hàng trăm bệnh nhân mắc Covid-19, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Hà Tĩnh.

Cụ thể theo Quyết định số 3095/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tiếp tục giữ chức Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các ông: Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND, Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Phó Trưởng ban.

Hà Tĩnh chữa trị khỏi cho hàng trăm bệnh nhân mắc Covid-19, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ra tận ga Yên Trung đón bà con công dân về quê nhà Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Giúp việc cho BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19  tỉnh Hà Tĩnh có 26 thành viên là giám đốc (phó giám đốc)/thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị.

Nét mới là BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh mời Trưởng các Ban Đảng của Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, trưởng một số cơ quan đoàn thể cấp tỉnh tham gia vào BCĐ.

Qua đó, BCĐ giúp UBND tỉnh Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, các bộ, ngành Trung ương có liên quan và Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Và Sở Y tế là cơ quan thường trực BCĐ.

"Với diễn biến phức tạp của các tỉnh liền kề, cộng thêm số lượng người về Hà Tĩnh là hơn 15.000. Trong số này, có 2.000 bà con được tỉnh lên kế hoạch, đón từ vùng dịch về một cách thuận lợi, an toàn. Nguy cơ dịch bệnh Covid-19 với Hà Tĩnh là rất lớn nhưng chúng tôi làm rất quyết liệt, gắn trách nhiệm rõ ràng, cụ thể từng vị trí từng cấp. Cả hệ thống chính trị của tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc cực kỳ khẩn trương, quyết liệt không có tình trạng 'trên nóng dưới lạnh' nên có thể nói, chúng tôi đang kiểm soát tốt dịch Covid-19. Đó là động lực, chúng tôi không chủ quan, tiếp tục đề phòng, kiểm soát tốt, chủ động trong mọi tình huống" - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải chia sẻ với phóng viên Dân Việt.

Điều trị khỏi cho 322 bệnh nhân Covid-19

Thông tin thêm với Dân Việt, ông Võ Trọng Hải cho biết, 2 ngày qua, Hà Tĩnh không phát hiện ca mắc Covid-19 mới. Trước đó, số ca cũng lác đác và đều là trường hợp cách ly tập trung từ trước. 

"Các cơ sở y tế của tỉnh Hà Tĩnh đã điều trị khỏi cho 322 ca mắc Covid-19, chỉ còn 102 ca đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh và Khu cách ly Mitraco..." - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải nói.

Hà Tĩnh chữa trị khỏi cho hàng trăm bệnh nhân mắc Covid-19, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch - Ảnh 3.

Trung tâm Y tế Kỳ Anh trao giấy xuất viện cho 2 bệnh nhân điều trị khỏi Covid-19. Ảnh: TTYTKA.

Thông tin của Dân Việt, riêng ngày hôm qua (7/9), các cơ sở y tế của Hà Tĩnh điều trị khỏi bệnh và làm thủ tục xuất viện cho 35 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh truy vết được 4.557 trường hợp F1 của 448 ca bệnh từ đầu đợt dịch tới nay. Hiện, chỉ còn 744 trường hợp F1 đang tiếp tục cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế.

Các cơ sở y tế xét nghiệm 1.470 mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR, tất cả đều âm tính với virus SARS-CoV-2; thực hiện lấy mẫu test nhanh cho 1.068 người.

Hà Tĩnh đã rà soát được 15.186 người về từ vùng dịch như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội… Hiện còn 749 công dân về từ vùng dịch đang thực hiện cách ly tập trung theo đúng quy định.

Lập điểm test nhanh, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR trên đường tránh Quốc lộ 1

Có một thực tế, thời gian qua, Hà Tĩnh liên tiếp pháp hiện các lái xe đường dài dương tính với virus SARS-CoV-2 mà bản thân những tài xế này không hề hay biết nên việc truy vết của cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Bác sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Đến thời điểm này, mặc dù các ca bệnh chưa làm lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn, nhưng qua điều tra dịch tễ, các bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp và tiếp xúc nhiều người. Nguy cơ lây lan dịch bệnh từ nhóm đối tượng này rất cao".

Hà Tĩnh chữa trị khỏi cho hàng trăm bệnh nhân mắc Covid-19, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch - Ảnh 4.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Ảnh: PVBMT.

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Phụ trách chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch Covid-19 phía Nam Hà Tĩnh cũng lo lắng việc các lái xe đường dài ghé vào dọc đường sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trước nguy cơ này, Hà Tĩnh đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh này sớm thành lập điểm test nhanh, lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR trên tuyến tránh Quốc lộ 1 và thông báo rộng rãi để lái xe đường dài không đi vào thành phố cũng như không phải đến các cơ sở y tế làm xét nghiệm, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho cộng đồng.

"Chúng tôi đã khảo sát địa điểm và đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập điểm test nhanh, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cố định trên tuyến tránh Quốc lộ 1" - Bác sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem