Hà Nội lạnh sâu, người dân đốt lửa sưởi ấm từ sáng tới đêm muộn

Thứ tư, ngày 29/12/2021 09:18 AM (GMT+7)
Hà Nội đang trong những ngày lạnh nhất từ đầu đông, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn khoảng 10 độ C kèm theo gió lạnh khiến người dân khi ra đường phải tìm đủ mọi cách để giữ ấm như mặc quần áo kín mít, đốt lửa sưởi ấm bên vỉa hè...
Hà Nội lạnh sâu, người dân đốt lửa sưởi ấm từ sáng tới đêm muộn - Ảnh 1.

Hà Nội đang bước vào những ngày lạnh nhất từ đầu mùa đông khi nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 10-12 độ C. Đây là đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông năm nay đang ảnh hưởng đến thời tiết ở Hà Nội với nền nhiệt giảm xuống ngưỡng rét đậm. Nhiều người khi ra đường có thể cảm nhận được những cơn gió lạnh tê tái và phải tìm mọi cách để chống rét.

Hà Nội lạnh sâu, người dân đốt lửa sưởi ấm từ sáng tới đêm muộn - Ảnh 2.

Thời tiết tại Hà Nội hiện nay trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-15 độ C. Trên các tuyến phố, không khó bắt gặp những ngọn lửa được người dân nhóm lên để làm ấm cơ thể.

Hà Nội lạnh sâu, người dân đốt lửa sưởi ấm từ sáng tới đêm muộn - Ảnh 3.

Vào buổi tối, trên nhiều tuyến phố như Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Ngọc Vũ, Hoàng Cầu… người dân thường đốt lửa sưởi ấm cả buổi tối.

Hà Nội lạnh sâu, người dân đốt lửa sưởi ấm từ sáng tới đêm muộn - Ảnh 4.

Tại các khu vực tập trung đông người lao động như bến xe Mỹ Đình, quanh các công viên, khu vui chơi, nhiều người dùng "phương pháp" này để chống chọi lại giá rét.

Hà Nội lạnh sâu, người dân đốt lửa sưởi ấm từ sáng tới đêm muộn - Ảnh 5.

Ngồi co ro bến đống lửa nhỏ, anh Nguyễn Hoàng Kiên (Hà Nội) cho biết: "Lạnh như này mới là đặc trưng của Hà Nội, tuy nhiên để giữ ấm cơ thể tránh bị nhiễm lạnh cần phải mặc nhiều quần áo nếu làm việc ở ngoài trời".

Hà Nội lạnh sâu, người dân đốt lửa sưởi ấm từ sáng tới đêm muộn - Ảnh 6.

Người dân dù mặc ấm nhưng vẫn rất khó khăn trong việc di chuyển ngoài đường. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu, nhiều người phải đốt lửa để chống lại cái rét cắt da cắt thịt

Hà Nội lạnh sâu, người dân đốt lửa sưởi ấm từ sáng tới đêm muộn - Ảnh 7.

Những đốm lửa nhỏ giúp người dân lao động quên đi cái lạnh giá của mùa đông Hà Nội.

Hà Nội lạnh sâu, người dân đốt lửa sưởi ấm từ sáng tới đêm muộn - Ảnh 8.

Một thoáng nghỉ ngơi bên cạnh đống lửa nhỏ của những công nhân vệ sinh môi trường.

Hà Nội lạnh sâu, người dân đốt lửa sưởi ấm từ sáng tới đêm muộn - Ảnh 9.

Đến cuối tháng 12, người dân mới cảm nhận rõ rệt cái rét "cắt da cắt thịt".

Hà Nội lạnh sâu, người dân đốt lửa sưởi ấm từ sáng tới đêm muộn - Ảnh 10.

Giấc ngủ "màn trời chiếu đất" của những người vô gia cư trong thời tiết lạnh giá của Hà Nội.

Hà Nội lạnh sâu, người dân đốt lửa sưởi ấm từ sáng tới đêm muộn - Ảnh 11.

Để chủ động phòng tránh rét hại cho người, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân cần ăn đủ chất, tăng cường đạm, các gia vị cay như hành, tỏi, gừng, quế... và tránh uống nước lạnh, đồ có cồn

 

Hoàng Anh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem