Hà Nội: Huyện Thường Tín chưa phát hiện cán bộ có hành vi tham nhũng

PV Thứ năm, ngày 18/01/2024 10:21 AM (GMT+7)
Theo báo cáo, năm 2023, huyện Thường Tín không có trường hợp bị xem xét, xử lý trách nhiệm do để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
Bình luận 0

Theo báo cáo của huyện Thường Tín, năm 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn được Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích và yêu cầu đề ra.

Hà Nội: Huyện Thường Tín chưa phát hiện cán bộ có hành vi tham nhũng- Ảnh 1.

Trụ sở UBND huyện Thường Tín. Ảnh: TL

Đa số cán bộ, đảng viên đều nắm được những nội dung cơ bản các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong năm, Huyện ủy cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm kiểm soát, phát hiện những biểu hiện nhằm loại bỏ tư tưởng "cục bộ", "lợi ích nhóm", kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế của các quy định hiện hành.

Trên địa bàn huyện các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các xã, thị trấn được giao tự chủ tài chính đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị trên nguyên tắc xác định nguồn thu, nhiệm vụ chi chấp hành chế độ, định mức do nhà nước quy định; sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm và đề ra các biện pháp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

Báo cáo nêu rõ, từ 1/1/2023 đến nay, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đột xuất 21 xã, thị trấn và 1 phòng chuyên môn. Qua kiểm tra chưa phát hiện cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm quy tắc ứng xử.

Trong thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, toàn huyện có tổng số 366 trường hợp phải kê khai và nộp bản kê khai. Đối với các đối tượng thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý đã thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập và nộp bản kê khai tài sản thu nhập với tổng số là 514 người .

Từ 1/0/2023 đến nay, huyện Thường Tín không có trường hợp bị xem xét, xử lý trách nhiệm do để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Ngoài ra, năm 2023, UBND huyện, Thanh tra huyện đã tiến hành 1 cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại 3 đơn vị là UBND xã Liên Phương, Hà Hồi và Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện.

Hiện đã đã kết thúc và ban hành 3 kết luận đối với 3 đơn vị. Qua thanh tra nhận thấy còn một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa được thường xuyên, sâu rộng; Nội dung và hình thức công khai ở các lĩnh vực tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản còn chưa đầy đủ theo quy định. Qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại không phát hiện vụ việc có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, năm 2023, Ban thanh tra nhân dân của các xã, thị trấn đã giám sát được 112 cuộc, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 99 công trình dự án đầu tư trên địa bàn.

Báo cũng cho biết, năm 2023 Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Thường Tín luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, luôn tập trung, bám sát theo sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đốn đốc các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/5/2015 của Bộ Chính trị, thực hiện tốt việc công khai minh bạch trong các các lĩnh vực như: Mua sắm công và xây dựng cơ bản; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tài chính và ngân sách nhà nước...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem