Hà Giang: Vì sao trồng ngô không cần lấy bắp nông dân vẫn chặt bán được giá cao?

Chủ nhật, ngày 07/02/2021 19:06 PM (GMT+7)
Nhằm nâng cao giá trị trên diện tích đất canh tác, nâng hệ số sử dụng đất, nâng cao thu nhập cho người dân, vụ Đông năm nay, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) phối hợp Công ty Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hương Hà trồng 51,6 ha ngô sinh khối tại 6 xã: Việt Lâm, Ngọc Linh, Linh Hồ, Trung Thành, Kim Linh, Đạo Đức.
Bình luận 0

Ngô sinh khối được trồng để làm thức ăn xanh cho gia súc và được Công ty hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm. 

Sau hơn 3 tháng chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt. Hiện Công ty đang thu mua để đảm bảo quỹ đất cho người dân gieo cấy vụ Xuân.

Hà Giang: Vì sao trồng ngô không cần lấy bắp nông dân vẫn chặt bán được giá cao? - Ảnh 1.

Người dân xã Đạo Đức (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) thu hoạch ngô sinh khối

Theo đánh giá sơ bộ, năng suất trung bình cây ngô sinh khối đạt từ 55 – 60 tấn/ha. Đối với cây ngô có bắp, hạt, đảm bảo tiêu chuẩn, được Công ty thu mua theo hợp đồng với giá 700đồng/kg; cây ngô bắp, không có hạt thu mua giá 600 đồng/kg; cây ngô đang trổ cờ, chưa hình thành bắp thu mua giá 500đồng/kg. 

Trồng ngô sinh khối cho thu nhập cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác. Đây là hướng đi mới trong liên kết sản xuất, giúp ngành nông nghiệp phát triển bền vững và tăng thu nhập cho người dân.

Biện Luân (Báo Hà Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem