Hà Giang: Liệu có “đánh trống bỏ dùi” trong xử lý sai phạm xây dựng homestay trái phép?

Nhóm Phóng viên Điều tra Thứ ba, ngày 31/10/2023 06:01 AM (GMT+7)
Mới đây, Dân Việt đăng tải loại bài điều tra độc quyền liên quan đến vấn đề các công trình xây dựng trái phép đang tàn phá điểm du lịch mới nổi của thế giới - Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Bình luận 0

Loạt phóng sự đã phanh phui những thủ đoạn xây dựng homestay trái phép trên đất nông nghiệp. Thậm chí nhiều lãnh đạo xã có sự tiếp tay, cấu kết với người dân để cùng nhau vi phạm. UBND huyện Yên Minh đã tổ chức thanh tra trách nhiệm của các lãnh đạo xã Lũng Hồ và xã Du Già liên quan đến những sai phạm trên. Tuy nhiên, nhiều người dân đặt câu hỏi, phải đến khi báo chí phản ánh mới kiểm tra, liệu có xẩy ra tình trạng ''đánh trống bỏ dùi" trong xử lý sai phạm xây dựng homestay trái phép.

Hà Giang: Liệu có “đánh trống bỏ dùi” trong xử lý sai phạm xây dựng homestay trái phép?

Có thể thấy, kết quả thanh tra đã chỉ rõ sai phạm trong việc xây dựng các khu homestay trên đất trồng lúa, đất rừng trong quản lý đất đai của lãnh đạo xã Du Già, huyện Yên Minh. Vấn đề còn lại là những cá  nhân vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào? Phóng viên Dân Việt sẽ tiếp tục bám sát vụ việc để thông tin tới quí vị!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem