dd/mm/yyyy

Hà Giang: Làm giàu từ “vàng xanh”, ở đây có hàng chục tỷ phú nông dân

Là xã đầu tiên của huyện Bắc Quang (Hà Giang) về đích nông thôn mới (NTM), sau hơn 5 năm cán đích, xã Vĩnh Phúc đã có nhiều đổi thay đáng khâm phục, thu nhập của người dân không ngừng nâng cao. Đặc biệt, xã đã có hàng chục tỷ phú là nông dân.

Xác định nông nghiệp là chủ lực

Trở lại thời gian cách đây gần 10 năm, Vĩnh Phúc là một xã thuần nông với trên 60% lao động sản xuất nông nghiệp với quy mô nhỏ lẻ; hệ thống giao thông mặc dù được cứng hóa song vẫn chưa đảm bảo, hệ thống thủy lợi thiếu trầm trọng; thu nhập bình quân trên đầu người đạt 15 triệu đồng/người/năm.

Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh Hà Giang và huyện Bắc Quang, năm 2011 xã Vĩnh Phúc được chọn là xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. 

 Sau 5 năm triển khai thực hiện, năm 2015, Vĩnh Phúc đã cán đích xã NTM, nền kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng và có bước đột phá vào lĩnh vực trồng cây ăn quả, cơ cấu mùa vụ chuyển dịch nhanh; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Làm giàu từ “vàng xanh”, ở đây có hàng chục tỷ phú nông dân - Ảnh 1.

Ông Sùng Diu Sì - Phó Giám đốc HTX cam sạch Vĩnh Thành cho biết, nhờ trồng cam sạch mà nhiều hộ gia đình ở xã Vĩnh Phúc đã có cơ hội vươn lên làm giàu.

Theo đó, trên 70% số hộ đạt tiêu chuẩn nhà sạch vườn đẹp, tỷ lệ làng văn hóa hàng năm luôn đạt 100%, gia đình văn hóa trên 90%. Công tác giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng cao. Hệ thống chính trị xã hội được củng cố vững mạnh.

Báo cáo rà soát, đánh giá các tiêu chí sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM của xã Vĩnh Phúc chỉ ra, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 40,2 triệu đồng/người/năm so với thời điểm công nhận nhận tăng 15,83 triệu đồng, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến cuối năm 2019 số hộ nghèo của xã giảm còn 60 hộ/2.037 hộ chiếm 2,8%.

Đặc biệt, sau khi về đích NTM, việc huy động nguồn lực để thực hiện duy trì, nâng cao tiêu chí đạt nhiều kết quả nổi bật, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao của chính quyền địa phương cũng như đồng tình ủng hộ của người dân.

Tổng kinh phí đã thực hiện (từ khi được công nhận NTM đến hết năm 2019) là trên 5.392 triệu đồng; trong đó, ngân sách tỉnh 300 triệu đồng, ngân sách huyện 4.030 triệu đồng, nhân dân đóng góp 1.063 triệu đồng, chiếm 19,7%.

"Công tác giảm nghèo được chú trọng thực hiện. Xã đã triển khai đồng bộ và hiệu các giải pháp để giảm nghèo trên địa bàn xã, do đó số hộ nghèo qua các năm đều giảm, không có hộ tái nghèo" - ông Hoàng Hải Chư, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phúc cho hay.

Ông Chư cũng cho biết thêm, với lợi thế tự nhiên, thổ nhưỡng, xã Vĩnh Phúc rất phù hợp với trồng cây có múi. Theo đó, Đảng ủy, UBND xã luôn xác định lấy nông nghiệp làm chủ lực, trong đó phát triển cây cam là cây thế mạnh, mang lại thu nhập cao cho người dân.

Hiện, xã Vĩnh Phúc có tổng diện diện tích trên 1.000 ha trồng cam, tổng sản lượng cam hàng năm đạt 20.560 tấn quả; doanh thu hơn 206 tỷ đồng. "Cây cam được ví là cây "vàng xanh" làm giàu bền vững cho nông dân xã Vĩnh Phúc. Cũng nhờ thương hiệu nức tiếng của cam sành, Vĩnh Phúc được biết đến là nơi có trên 30 tỷ phú nông dân đạt thu nhập 1 tỷ đồng/năm" – ông Chư chia sẻ.

Hướng đến xã NTM nâng cao

Tính đến hết năm 2019, huyện Bắc Quang có 9/23 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM. Năm 2020, huyện chọn 6 xã: Đồng Yên, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hảo, Quang Minh, Việt Vinh và Tân Quang làm điểm chỉ đạo xây dựng xã NTM nâng cao.

Làm giàu từ “vàng xanh”, ở đây có hàng chục tỷ phú nông dân - Ảnh 2.

Lợi nhuận từ trồng cam mang lại, nhiều hộ gia đình ở xã Vĩnh Phúc đã có nhà cửa khang trang.

Theo đó, các tiêu chí: Số 10, nâng cao thu nhập; số 13, tổ chức lại sản xuất và tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm được Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Bắc Quang đánh giá là những tiêu chí còn nhiều khó khăn cần phấn đấu để đạt được mục tiêu đề ra.

Ông Hoàng Hải Chư, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phúc cho biết, xã Vĩnh Phúc được công nhận NTM khá sớm của tỉnh. Đến nay, đã bộc lộ những hạn chế cần khắc phục để đạt được xã NTM nâng cao. Thực tế rà soát lại cho thấy, Vĩnh Phúc có 8 tiêu chí cần tiếp tục hoàn thiện, đó là: đường giao thông xuống cấp; điện chiếu sáng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; trường học, chợ, môi trường nông thôn còn nhiều bất cập...

"Trong nhiều việc phải làm, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành kế hoạch giao cho từng tổ chức, đoàn thể, cán bộ trong Ban Thường vụ, Ban chấp hàng phụ trách từng công việc của từng thôn, bản để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bám nắm cơ sở, động viên nhân dân tranh thủ thời gian thực hiện các kế hoạch đã đề ra từ đầu năm" – ông Chư cho hay.

Ông Nguyễn Hồng Tuyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Bắc Quang cho biết: Đối với 6 xã xây dựng NTM nâng cao, huyện tập trung chỉ đạo dồn điền, đổi thửa, xây dựng nhà lưới, các mô hình trang trại, gia trại để thúc đẩy nhanh sản xuất theo chuỗi giá trị.

Để có thêm nguồn lực đầu tư, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã kết hợp với Ủy ban MTTQ huyện, các xã, thị trấn phát động phong trào "Toàn dân chung tay xây dựng NTM năm 2020".

Trong nhiều việc phải làm, UBND xã đã ban hành kế hoạch giao cho từng tổ chức, đoàn thể, cán bộ trong Ban Thường vụ, BCH phụ trách từng công việc của từng thôn, bản để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bám nắm cơ sở, động viên nhân dân tranh thủ thời gian thực hiện ngay. 

Theo đó, Vĩnh Phúc đồng loạt mở đợt ra quân phát động toàn dân làm đường bê tông nông thôn. Tại 10 thôn, bản; nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp vật liệu làm đường bê tông xong trước mùa mưa bão.

Lãnh đạo xã Vĩnh Phúc đã phân loại rõ từng công việc cho các thôn đảm nhận, việc nào thuộc trách nhiệm của dân do nhân dân vận động nhau cùng đóng góp, cùng làm; việc nào thuộc lĩnh vực nhà nước đầu tư như quy hoạch bãi rác, xây dựng trường học, hỗ trợ xi măng...

Hiện nay, tiêu chí về môi trường của xã Vĩnh Phúc đang được gấp rút thực hiện để hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

Ông Hoàng Hải Chư, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phúc khẳng định: Phong trào xây dựng NTM nâng cao đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ nhân dân, các HTX, doanh nghiệp trong, ngoài địa phương. Mỗi nhà đóng góp một ít cả công lẫn của; mỗi HTX, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã dốc lòng ủng hộ phong trào xây dựng Vĩnh Phúc thành xã NTM nâng cao ngày một xanh, sạch, đẹp. 

Tin tưởng, thời gian không xa người dân Vĩnh Phúc sẽ có đời sống vật chất phong phú hơn, đời sống tinh thần sẽ ngày một chan hòa yêu thương, một miền quê đáng sống. 


Minh Ngọc