dd/mm/yyyy

Hà Giang: Đẩy mạnh vai trò hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Tuy là tỉnh biên giới còn rất nhiều khó khăn, nhưng tỉnh Hà Giang đã và đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp trong sản xuất nông nghiệp. Huy động mọi nguồn lực để nâng cao vai trò trách nhiệm của hội viên góp phần vượt khó để xây dựng nông thôn mới (NTM).

Giúp hội viên phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, bền vững

Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thúy Tình (thôn Bản Máy, xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì) cũng như nhiều gia đình khác trong thôn thu nhập chủ yếu từ làm nông và nương rẫy, nên cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Nhưng từ khi tham gia phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu", được sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã gia đình chị đã có thu nhập ổn định, cuộc sống ngày càng khá giả hơn.

Hà Giang: Đẩy mạnh vai trò hội viên nông dân  trong xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Mô hình phát triển kinh tế từ trồng cam của gia đình Anh Nguyễn Văn Hải tổ 13, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên.

Chị Tình tâm sự: Trước đây kinh tế của gia đình tôi rất khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Hội Nông dân xã, gia đình tôi được hỗ trợ vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh, mua 5 con trâu và bò về nuôi sinh sản và cải tạo hơn 2.000 m2 đất đồi trồng cỏ, chuối, sắn, ngô để đảm bảo thức ăn cho đàn trâu, bò.

Sau 5 năm phát triển chăn nuôi, gia đình đã xuất bán khá nhiều bê con và thường xuyên duy trì số lượng đàn trâu, bò từ 9 – 15 con. Bình quân mỗi năm, thu nhập của gia đình cũng trên 100 triệu đồng, góp phần cải thiện đáng kể đời sống và tạo việc làm thời vụ cho 2 – 3 lao động địa phương, chị Tình cho biết thêm.

Khác với chị Tình, anh Nguyễn Văn Hải (thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên) cũng là một trong những điển hình trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh, lại lựa chọn cây cam để phát triển kinh tế.

Nhận thấy tiềm năng, thế mạnh từ cây cam anh Hải đã tập trung công sức cải tạo mảnh đất này bạc màu, cằn cỗi của gia đình để trồng cam. 

Đến nay, gia đình anh đã trồng được 1,3ha cam giấy, cam đường canh, cam sành. Mỗi năm, vườn cam của gia đình anh cho thu hoạch khoảng 20 tấn quả với doanh thu 200 triệu đồng.

"Trồng cam không quá khó, nhưng cần có kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc. Để quả cam không bị côn trùng, ruồi vàng châm quả, mỗi gốc cam tôi đều treo keo bẫy dụ ruồi, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật" – anh Hải chia sẻ.

Đến nay, phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu" được đông đảo hội viên, nông dân nhiệt tình hưởng ứng. Những tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh xuất hiện ngày càng nhiều ở khắp các xã, thị trấn trong toàn tỉnh Hà Giang.

Để có được kết quả trên, hằng năm, Hội Nông dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức cho các cơ sở Hội cấp huyện, thành phố ký giao ước thi đua và có xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng thời tổ chức các buổi tư vấn, hỗ trợ vốn, kỹ thuật. Nhờ đó nhiều mô hình sản xuất điển hình: trồng dưa hấu; thanh long ruột đỏ; rau hữu cơ; trồng mậm, lê, đào, cam… được nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, doanh thu đạt hàng trăm triệu đồng/năm.

Theo ông Lý Văn Tương, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoàng Su Phì: Để phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu" ngày càng lan tỏa và đi vào chiều sâu, Hội Nông dân huyện đã tăng cường hỗ trợ hội viên, nông dân, đặc biệt là hỗ trợ tiếp cận vốn, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, chuyển giao khoa học kỹ thuật và nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp với địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên nông dân, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Khẳng định vị thế hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong công cuộc xây dựng NTM, Hội Nông dân tỉnh Hà Giang đã tập trung bám sát tình hình thực tế ở các địa phương nhằm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp; nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, giúp họ nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, tạo động lực tích cực tham gia xây dựng NTM.

Hà Giang: Đẩy mạnh vai trò hội viên nông dân  trong xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Hội Nông dân huyện Đồng Văn tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2021 cho 60 cán bộ là Ủy viên BCH, chi hội trưởng Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, tạo động lực để nông dân đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế.

Ông Trần Xuân Thủy – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Giang chia sẻ: Xác định rõ vai trò của nông dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thời gian qua, các cấp HND tỉnh Hà Giang đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện. Điển hình phải kể đến các phong trào thi đua xây dựng NTM; cuộc vận động nông dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa…

Các hoạt động hướng dẫn, tổ chức cho nông dân chuyển đổi, phát triển các mô hình sản xuất theo hướng an toàn, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa; đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với nông dân thành nhóm hộ, giữa nông dân với doanh nghiệp thông qua mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã nâng cao khả năng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cũng được tỉnh Hà Giang tập trung đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng NTM trên địa bàn cũng được HND tỉnh Hà Giang đặc biệt trú trọng.

Theo đó, thời gian vừa qua HND tỉnh Hà Giang đã tổ chức buổi làm việc với các thôn, xã để nghe báo cáo kết quả tổ chức; vai trò trách nhiệm của hội viên nông dân; giám sát thực hiện các công trình, công tác huy động nguồn lực xã hội hóa và các khoản đóng góp …. trong thực hiện xây dựng NTM.

Thông qua các cuộc làm việc, Hội Nông dân cũng đã trực tiếp được nghe cơ sở phản ánh về khó khăn, hạn chế tồn tại từ đó có những định hướng, tham mưu trong công tác huy động nguồn lực tại chỗ, phát huy vai trò của hội viên nông dân trong tổ chức thực hiện các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Tramg Thảo