Giật trên cấp 17, siêu bão Melor có thể đổi hướng

Thái Dương Thứ hai, ngày 14/12/2015 16:52 PM (GMT+7)
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, với sức gió giật mạnh trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, khả năng bão Melor đổi hướng di chuyển trong thời gian tới.
Bình luận 0

Hồi 14h ngày 14.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (từ 165-85km/giờ), giật trên cấp 17.

img

Hình ảnh vị trí và đường đi của cơn bão Melor (Nguồn: TT Dự báo KTTV Trung ương)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13 giờ ngày 15.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 13 (từ 135-150km/giờ), giật cấp 15-16.

Trong khoảng 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13h ngày 16.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa (Việt Nam) khoảng 550km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (từ 90-100km/giờ), giật cấp 12-13.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. kết hợp với đới gió đông bắc hoạt động mạnh, nên từ chiều tối ngày 15.12 trở đi, vùng biển phía đông khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động dữ dội, đánh đắm tàu thuyền các loại.

Trong khoảng 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem