Giao mặt biển Quy Nhơn cho doanh nghiệp tổ chức trò chơi có thu phí

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 24/05/2021 16:47 PM (GMT+7)
Bình Định đồng ý chủ trương cho Công ty CP Đầu tư Du lịch và Dịch vụ Kim Cúc (Công ty Kim Cúc) tổ chức thí điểm các hoạt động trò chơi thể thao trên biển Quy Nhơn để phục vụ khách du lịch.
Bình luận 0

Ngày 24/5, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã ký văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long, đồng ý chủ trương cho Công ty Kim Cúc, tổ chức thí điểm các hoạt động trò chơi thể thao trên biển Quy Nhơn.

Theo đó, vị trí cấp phép hoạt động tại điểm số 1 khu vực Eo biển Quy Nhơn (cách khu vực S.Blue 15m về phía Bắc), vị trí này đã được phê duyệt quy hoạch làm điểm dịch vụ trên bãi biển theo Quyết định số 3676/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 không gian Vịnh Quy Nhơn.

Các loại hình hoạt động trò chơi thể thao trên biển gồm: Cano kéo dù, cano kéo phao chuối; đi xe đạp trên biển; lặn biển và đi bộ dưới biển.  

Giao mặt biển Quy Nhơn cho doanh nghiệp tổ chức trò chơi có thu phí - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cam kết, không gian biển là của cộng đồng, biển Quy Nhơn sẽ không có rào chắn. Ảnh: N.D.

Ngoài ra, phạm vi tổ chức các hoạt động trò chơi thể thao của công ty cách bờ mép nước tối thiểu là 250m và tối đa đến 1.500m (hệ thống dây phao khoanh vùng an toàn hiện có tại bãi biển Quy Nhơn cách bờ mép nước 100m); tại vị trí này có lắp đặt 1 bè nổi bằng gỗ, có diện tích 32m2 (4m x 8m), làm nơi tập kết các phương tiện hoạt động. 

Luồng nước làm đường dẫn để đưa đón khách và phương tiện từ bờ biển đến vị trí tổ chức hoạt động có chiều rộng 30m, chiều dài 250m (tính từ bờ mép nước) và được lắp đặt hệ thống phao tiêu phân luồng. Đường dẫn này được sử dụng chung cho các đơn vị được cấp phép tổ chức hoạt động trò chơi thể thao trên biển tương tự.

Thời gian tổ chức thí điểm trong vòng 3 tháng (tháng 6 - 8/2021), từ 8h - 18h hằng ngày. 

Giao mặt biển Quy Nhơn cho doanh nghiệp tổ chức trò chơi có thu phí - Ảnh 2.

Bãi biển Quy Nhơn thu hút rất đông người dân và du khách. Ảnh: D.T.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao UBND TP.Quy Nhơn, chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn Công ty Kim Cúc triển khai các hoạt động trò chơi thể thao trên biển Quy Nhơn đảm bảo quyền sử dụng chung của khu vực bãi biển, không có bất kỳ hoạt động nào gây ảnh hưởng đến sở hữu công cộng của bãi biển Quy Nhơn và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

"Thực hiện việc thu phí mặt bằng bãi biển theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.  Sau thời gian tổ chức hoạt động thí điểm, UBND TP.Quy Nhơn chủ trì báo cáo, đánh giá về tình hình tổ chức các hoạt động nêu trên cho UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo", Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu.

Giao mặt biển Quy Nhơn cho doanh nghiệp tổ chức trò chơi có thu phí - Ảnh 3.

Bình Định đồng ý chủ trương cho Công ty Kim Cúc tổ chức thí điểm các hoạt động trò chơi thể thao trên biển Quy Nhơn để phục vụ khách du lịch. Ảnh: N.D.

Công ty Kim Cúc phải liên hệ với Sở VHTT tỉnh Bình Định, để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước về tổ chức các hoạt động thể thao trên biển.

Đảm bảo an ninh trật tư, vệ sinh môi trường, cảnh quan trong khu vực xin phép hoạt động và tự tháo dỡ, di dời các công trình khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Công ty Kim Cúc cho biết, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên thay vì từ tháng 6 - 8/2021 như dự kiến, công ty đã có văn bản xin ý kiến dời lịch tổ chức thí điểm các hoạt động trò chơi thể thao trên biển Quy Nhơn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem