Giả làm người tốt để cướp tài sản

Thứ sáu, ngày 30/07/2021 06:48 AM (GMT+7)
Lợi dụng người phụ nữ bị hư xe trên đường, đối tượng giả làm người tốt để sửa xe cho nạn nhân. Lúc nạn nhân mất cảnh giác, đối tượng dùng dao kề cổ nạn nhân khống chế vào căn nhà hoang để cướp tài sản.
Bình luận 0

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Nam (SN 1987, ngụ xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về tội “Cướp tài sản” được quy định tai Điều 168  Bộ luật Hình sự.

Giả làm người tốt để cướp tài sản - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Quốc Nam.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Quốc Nam khai nhận, trong lúc dịch bệnh không có việc làm, do túng thiếu nên đã làm liều.

Theo đó ngày 17/7, Nam đang đi bộ trên đoạn đường thuộc ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương  thì gặp chị Y Thị Mộng Cầm đang đứng ven đường cùng với chiếc xe máy bị hỏng nên Nam nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sau đó, đối tượng tiến đến gần, giả vờ sửa xe giúp rồi kêu chị Cầm đi theo đối tượng đến căn nhà gần đó lấy tiếp dụng cụ để sửa xe. Tưởng gặp phải người tốt nên chị Cầm tin lời đi theo đối tượng, nhưng khi vừa đến căn nhà hoang thì đối tượng đã hiện nguyên hình là tên cướp hung tợn.

Ngay sau đó, đối tượng đã dùng vũ lực, khống chế chị Cầm, lấy dao thủ sẵn ra kề cổ đe dọa nạn nhân lấy số tiền gần 2,4 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.


Song Anh (BVPL)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem