Gia Lai: Mai bon sai, dâu trĩu quả đẹp mê ly, giá chỉ hơn 1 triệu vẫn chẳng ai rước về

Trần Hiền Thứ năm, ngày 11/02/2021 14:56 PM (GMT+7)
Nhiều chậu mai bon sai vàng rực, đủ các loại hình dáng giá chỉ 1,7 triệu đồng/chậu được chào bán tại chợ hoa tết Sao Việt (TP.Pleiku, Gia Lai) nhưng vẫn chẳng ai rước về. Tương tự, hàng chục chậu dâu bon sai độc lạ, sai trĩu quả cũng ế ẩm dù cả chợ chỉ có 40 chậu bày bán.
Bình luận 0

Tình trạng một số loại nông sản, hoa cây cảnh ế ẩm ngày tết do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đã và đang khiến nhiều nông dân tại Gia Lai lao đao. Năm nay, nhiều nhà nông mất tết vì hàng tiêu thụ chậm, trong khi các loại chi phí vẫn phải trang trải. 

Tại chợ hoa tết Sao Việt, nhiều chậu hoa mai, hoa đào hay cây sung lớn có giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng vẫn đang ế ẩm, thưa vắng khách hỏi mua. Ngay cả những chậu mai bon sai, mai mini hay dâu bon sai có giá chỉ hơn 1 triệu đồng cũng chẳng ai ngó ngàng, "ế chỏng ế chơ". 

Mai bon sai, dâu bon sai đẹp mê ly, giá chỉ hơn 1 triệu vẫn “ế chỏng ế chơ” - Ảnh 1.

Mai bon sai, dâu bon sai đẹp mê ly, giá chỉ hơn 1 triệu vẫn “ế chỏng ế chơ” - Ảnh 2.

Những gốc mai bon sai đẹp mê ly, chi chít nụ nhưng vẫn đang nằm chờ khách.

Ông Nguyễn Văn Chức (trú tại TP.Pleiku) - chủ gian hàng có hàng loạt chậu mai bon sai vàng rực, đủ các loại hình dáng tại chợ hoa tết Sao Việt cho biết, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu này ông đưa hàng trăm chậu mai bon sai ra chợ hoa tết bày bán. 

Mai bon sai, dâu bon sai đẹp mê ly, giá chỉ hơn 1 triệu vẫn “ế chỏng ế chơ” - Ảnh 3.

Mai bon sai, dâu bon sai đẹp mê ly, giá chỉ hơn 1 triệu vẫn “ế chỏng ế chơ” - Ảnh 4.

Những chậu mai bon sai này chú Chức đã giảm từ 500-1 triệu đồng, nhưng vẫn chưa ai rước về

"Những chậu mai bon sai, mai mini này tôi bán với giá dao động từ 1,5 triệu đồng- 25 triệu đồng/chậu. Vì năm nay dịch bệnh Covid-19 phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của người dân vì vậy sức mua giảm rất nhiều. Dù đã hạ giá mỗi chậu từ 500-1 triệu đồng, nhưng vẫn ế. Bày bán cả tuần trời nhưng vẫn chưa bán được chậu mai bon sai nào" - ông Chức nói. 

Mọi năm, những chậu mai bon sai, mai mini này có giá thấp nhất cũng 3 triệu rđồng, năm nay ông Chức chấp nhận lỗ, đã hạ giá xuống hơn 1 triệu đồng/chậu, song cũng chẳng thấy khách đâu. 

Mai bon sai, dâu bon sai đẹp mê ly, giá chỉ hơn 1 triệu vẫn “ế chỏng ế chơ” - Ảnh 5.

Nhiều gốc mai bon sai có giá chỉ hơn 1 triệu đồng nhưng vẫn ế

Mai bon sai, dâu bon sai đẹp mê ly, giá chỉ hơn 1 triệu vẫn “ế chỏng ế chơ” - Ảnh 6.

Năm nay, vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên sức mua giảm mạnh, nhiều nhà vườn lỗ vốn

Những chậu hoa lớn có giá tiền cao không bán được đã đành, ngay cả những chậu mai nhỏ, giá bình dân cũng tiêu thụ rất chậm. 

Ngay cả những gian hàng bày bán dâu bon sai đỏ rực mang lại may mắn ngày tết cũng vắng vẻ, đìu hiu. 

Mai bon sai, dâu bon sai đẹp mê ly, giá chỉ hơn 1 triệu vẫn “ế chỏng ế chơ” - Ảnh 7.

Những cây dâu bon sai đỏ rực tại chợ hoa tết Sao Việt

Trò chuyện với chúng tôi, anh Trần Văn Quý (trú tại đường Trần Qúy Cáp, phường Tây Sơn, TP.Pleiku) buồn rầu nói: "40 chậu dâu bon sai này tôi đã mất ròng rã 5 năm trời chăm sóc. Đây là năm đầu tiên tôi mang ra chợ hoa tết bày bán nhưng lại đúng vào năm của dịch bệnh nên cũng chưa bán được mấy. Những chậu dâu này là do mình chiết, chứ không phải trồng từ cây con. Tất cả cũng là ngẫu hứng mày mò uốn nắn mà ra được vậy. Từ cành, nhánh đến quả đều ra tự nhiên, đặc biệt mình chưa bao giờ dùng thuốc ra trái, nhưng vì hợp khí hậu, thổ nhưỡng nên cây ra trái ra nhiều. Chậu dâu đắt nhất sẽ rơi vào khoảng 12 triệu, còn chậu rẻ nhất từ 2-5 triệu đồng".

Mai bon sai, dâu bon sai đẹp mê ly, giá chỉ hơn 1 triệu vẫn “ế chỏng ế chơ” - Ảnh 8.

Những chậu dâu này có giá dao động từ 2-5 triệu đồng

Mai bon sai, dâu bon sai đẹp mê ly, giá chỉ hơn 1 triệu vẫn “ế chỏng ế chơ” - Ảnh 9.

Tại chợ hoa, có duy nhất gian hàng của anh Quý bán dâu bon sai nhưng cũng không quá đắt khách

Mai bon sai, dâu bon sai đẹp mê ly, giá chỉ hơn 1 triệu vẫn “ế chỏng ế chơ” - Ảnh 10.

Rất nhiều vị khách đến ngắm nhìn, tham khảo giá nhưng rồi lại bỏ đi để lại khuôn mặt rầu rĩ của các nhà vườn

Theo ghi nhận của phóng viên, cả chợ hoa tết Sao Việt chỉ có gian hàng của anh Quý có bày bán những chậu dâu bon sai đỏ rực nhưng cũng không quá đắt hàng.

Theo đó, dù đã bày bán khá lâu nhưng đến thời điểm hiện tại anh Quý mới xuất bán được 16/40 chậu dâu, thu về hơn 20 triệu đồng. Nhìn chung, so với các gian hàng cây, hoa chưng tết thì gian hàng dâu bon sai của anh Quý có vẻ là đắt khách nhất khi đã bán được 1 nửa. Tuy nhiên, với số tiền này theo anh Quý vẫn chưa thu về đủ vốn và chi phí vận chuyển ra chợ.

Mai bon sai, dâu bon sai đẹp mê ly, giá chỉ hơn 1 triệu vẫn “ế chỏng ế chơ” - Ảnh 11.

Để có những cây dâu bon sai này, chủ vườn đã mất rất nhiều năm chăm sóc, chiết ghép

So với những năm trước, năm nay lượng người đến mua hoa giảm hơn một nửa, tình trạng này khiến các nhà vườn khóc ròng bởi các loại chi phí vẫn phải chi trả. Đặc biệt, những ngày cận tết được xem là thời gian "vàng" của đội xe làm nghề vận chuyển, bưng bê hoa, nhưng vì sức mua giảm nên thu nhập của họ cũng giảm theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem