Giá heo hơi ngày 18/6: Miền Bắc giao dịch quanh mốc 90.000 đồng/kg

18/06/2020 06:49 GMT+7
Giá heo hơi (lợn hơi) ngày 18/6 đà giảm có dấu hiệu chững lại. Giá heo hơi miền Bắc giao dịch quanh mốc 90.000 đồng/kg, trong khi miền Nam đã xuống dưới ngưỡng này.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc

Khoảng nửa tháng nay, giá heo hơi tại miền Bắc liên tục đi xuống từ 10.000 - 15.000 đồng/kg. Giá heo tại khu vực này hiện dao động quanh mốc 90.000 đồng/kg. 

Tại Lào Cai, Yên Bái, Hưng Yên giá heo hơi hôm nay đạt từ 91.000 - 92.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo hơi tại Hà Nội hôm nay giảm 2.000 đồng, cùng với Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang giao dịch trong khoảng 88.000 - 89.000 đồng/kg.

Tại Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Tuyên Quang đều đạt 90.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ngày 18/6: Miền Bắc giao dịch quanh mốc 90.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Giá heo hơi hôm nay đà giảm chững lại ở nhiều nơi.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên

Thị trường heo hơi khu vực miền Trung hôm nay gần như không có biến động. 

Cụ thể, tại Lâm Đồng, Bình Thuận, Thanh Hóa  Nghệ An và Hà Tĩnh giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg về mức 88.000 đồng/kg.

Cùng giảm 1.000 đồng/kg trong hôm nay, giá heo hơi tại Quảng Bình, Huế là 85.000 đồng/kg, tại Quảng Nam là 87.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Khánh Hòa đạt mốc 90.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên được thương lái thu mua trong khoảng 84.000 - 90.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên được thương lái thu mua trong khoảng 83.000 - 90.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam 

Trong khi đó, giá heo ở miền Nam cũng chỉ giảm tại hai địa phương là Bạc Liêu giảm 2.000 đồng/kg và Bến Tre giảm 3.000 đồng/kg để cùng xuống mức 85.000 đồng/kg.

Mức giao dịch toàn miền Nam trong khoảng 85.000 - 88.000 đồng/kg.

Lợn sống từ Thái Lan chính thức được nhập khẩu về và được đưa cách ly tại một số trang trại (thời gian cách ly dự kiến 5 ngày với heo thịt). 

Theo tìm hiểu của PV, giá heo hơi Thái Lan về được môt số công ty báo 80.000 - 82.000 đồng/kg. 

Phản ánh trên một số diễn đàn chăn nuôi, lượng heo chính ngạch nhập về có chi phí khá cao, ví dụ như heo nhập từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị)

Theo đó, heo đi đường mất 4 ngày, về đến Việt Nam da heo “đỏ như bom”. Một số lái buôn chọn cách thuê người dân chở heo bằng xuồng qua sông Sê-Pôn để giảm chi phí, tuy nhiên, số này cũng không nhiều do giá heo Thái (tập kết tại Lào) nay cũng quá cao, không có lãi.


An Vũ
Cùng chuyên mục