GĐ Công an Sơn La nhận phần thưởng cao quý trước khi nghỉ công tác

PVCT Thứ năm, ngày 03/10/2019 07:16 AM (GMT+7)
Sau hơn 40 năm công tác, Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã nhận quyết định nghỉ công tác, ông cũng được trao tặng phần thưởng cao quý.
Bình luận 0

img

Đại tá Trần Anh Tuấn (áo trắng) nhận phần thưởng cao quý (ảnh báo Công an nhân dân).

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La (huân chương là phần thưởng cao quý); đồng thời trao quyết định nghỉ công tác chờ chế độ hưu cho Đại tá Trần Anh Tuấn. Đại tá Đại tá Đinh Công Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La được giao phụ trách đơn vị cho đến khi có Giám đốc mới.

Trước đó vào tháng 6/2019, Đại tá Trần Anh Tuấn đã có vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (danh hiệu do Chủ tịch nước quyết định phong tặng).

Ðại tá Trần Anh Tuấn (SN 1959, ở TP Nam Ðịnh, tỉnh Nam Ðịnh). Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, ông về công tác tại Sơn La. Ông có hơn 40 năm công tác trong ngành Công an.

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Ðồn trưởng Công an Nà Sản; Chỉ huy cấp đội đơn vị tham mưu; Phó phòng Cảnh sát Hình sự; Phó phòng Cảnh sát Hành chính; Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự; Trưởng Công an huyện Mai Sơn; Trưởng phòng CSHS kiêm trưởng Phòng CSÐT. Năm 2006-2007, ông được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Đến tháng 8/2014, Đại tá Trần Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Sơn La.

Ông được mệnh danh là "khắc tinh" của tội phạm ma túy, từng là Trưởng ban chuyên án triệt phá sào huyệt ma túy của ông trùm Nguyễn Thanh Tuân tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La năm 2018.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem