Gặp năm Covid-19 như thế, Hợp tác xã này của tỉnh Bến Tre bắt bán con gì mà chia 21 tỷ cho dân?

Chủ nhật, ngày 31/01/2021 05:18 AM (GMT+7)
Năm 2020, Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm (HTX) xã Thừa Đức, huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) đã khai thác trên 1,3 ngàn tấn nghêu các loại; doanh thu đạt 54,1 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu 34,1 tỷ đồng, đạt 270,5% so với chỉ tiêu nghị quyết năm).
Bình luận 0

Ông Võ Văn Tài, Giám đốc HTX thủy sản Đồng Tâm, xã Thừa Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) cho hay: “HTX thu hoạch sản lượng chủ yếu là nghêu giống, thu nghêu thịt đạt hơn 135 tấn”.

Gặp năm Covid-19 như thế, Hợp tác xã này của tỉnh Bến Tre bắt bán con gì mà chia 21 tỷ cho dân? - Ảnh 1.

Khai thác nghêu giống tại bãi biển Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

HTX đã giải quyết hơn 40.000 lượt công lao động địa phương, với số tiền hơn 10 tỷ đồng; đã chia lợi nhuận cho người dân 21,9 tỷ đồng (mỗi nhân khẩu được nhận 2,23 triệu đồng, xã có 9.807 nhân khẩu). 

Bên cạnh đóm, HTX thủy sản Đồng Tâm nộp ngân sách nhà nước 5,2 tỷ đồng (chỉ tiêu 613 triệu đồng).

Theo kế hoạch, trong tháng 1-2021, HTX thủy sản Đồng Tâm, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, (tỉnh Bến Tre) khai thác 250 tấn nghêu với doanh thu khoảng 4,5 tỷ đồng. Dự kiến sẽ chia bình quân cho mỗi nhân khẩu khoảng 500 ngàn đồng.

HTX hiện có diện tích bãi nghêu hơn 242ha.

H.Đức (Báo Đồng Khởi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem