Gần 1.900 con trâu, bò của nông dân Bình Định chết vì bệnh viêm da nổi cục

Thăng Bình Thứ tư, ngày 21/07/2021 10:48 AM (GMT+7)
Gần 1.900 con trâu, bò ở tỉnh Bình Định bị chết do bệnh viêm da nổi cục, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân.
Bình luận 0

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Định, dịch bệnh viêm da nổi cục xuất hiện trên đàn trâu, bò lần đầu tiên tại xã Cát Thành, huyện Phù Cát vào ngày 27/4.

Thời điểm hiện tại, dịch xuất hiện ở 11 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, tổng số bò mắc bệnh là 14.496 con, chữa khỏi 9.239 con, đang chăm sóc điều trị 3.368 con.

Tuy nhiên, số trâu bò bị chết và tiêu hủy lên đến 1.889 con, gây thiệt hại rất lớn cho nông dân.

Gần 1.900 con trâu, bò của nông dân Bình Định chết vì bệnh "nguy hiểm" này - Ảnh 1.

Nông dân Bình Định lo lắng vì bệnh nổi cục của trâu bò. Ảnh: TB.

Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Quốc cho biết, hiện ngành thú y tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch. 

Tập trung mọi nguồn lực để dập dịch, khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ NNPTNT, UBND tỉnh.

Trong khi đó, một số địa phương như Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, thị xã An Nhơn và thị xã Hoài Nhơn có số bò bệnh đang theo dõi, điều trị giảm. 

Một số xã tại các địa phương trong tuần không phát sinh ca bệnh mới. Tỷ lệ tiêm phòng toàn tỉnh đạt gần 85% tổng đàn diện tiêm, khoảng hơn 200.000 con.

Gần 1.900 con trâu, bò của nông dân Bình Định chết vì bệnh "nguy hiểm" này - Ảnh 2.

Phun thuốc tiêu độc, khử trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh và côn trùng trong môi trường tự nhiên. Ảnh: TB.

Tuy nhiên, do thời điểm từ tháng 6 đến nay, bệnh xuất hiện ở thể nặng, chủ yếu xảy ra trên bê con chưa thuộc diện tiêm phòng và trâu, bò già. Trong khi đó, tình hình nắng nóng gay gắt khắc nghiệt, dẫn đến bò bệnh suy kiệt nên vẫn còn xảy ra tình trạng bò chết.

Theo ông Nguyễn Văn Quốc, tỉnh Bình Định vừa công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc, phạm vi công bố dịch trên địa bàn toàn tỉnh.

"Việc công bố dịch ở quy mô cấp tỉnh là cơ sở để UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác tổ chức phòng, chống dịch và kinh phí hỗ trợ cho hộ chăn nuôi có trâu, bò chết, xử lý tiêu hủy theo quy định", ông Quốc lý giải.

Gần 1.900 con trâu, bò của nông dân Bình Định chết vì bệnh "nguy hiểm" này - Ảnh 3.

Chăm sóc đàn bò tránh khỏi bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: TB.

Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định Trần Văn Phúc cho rằng, ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19, công tác tổ chức tiêm phòng, điều tra dịch tễ và tổ chức xử lý dịch bệnh trên trâu, bò gặp nhiều khó khăn.

Mặt khác, tình hình dịch cúm gia cầm AH5N8 đang xảy ra tại một số tỉnh thành trong cả nước. Các địa phương trong tỉnh tiếp tục tăng cường tiêm phòng vaccine cúm gia cầm. Trong khi đó, lực lượng thú y mỏng nên càng gặp khó.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem