Elon Musk liệu sẽ xây dựng Công viên kỷ Jura ngoài đời thực?

Thứ sáu, ngày 09/04/2021 10:00 AM (GMT+7)
Max Hodak đã đưa ra một tuyên bố táo bạo trên Twitter khi nói rằng Neuralink, công ty mà ông cùng Elon Musk thành lập vào năm 2016, có công nghệ để tạo ra Công viên kỷ Jura ngoài đời thực.
Bình luận 0
Elon Musk liệu sẽ xây dựng Công viên kỷ Jura ngoài đời thực? - Ảnh 1.

Người đồng sáng lập Neuralink cùng Elon Musk tuyên bố họ có thể tạo ra một Công viên kỷ Jura ngoài đời thực

Max Hodak, người đồng sáng lập công ty vào tháng 7 năm 2016, đã lên Twitter để đưa ra tuyên bố táo bạo vào thứ Bảy (ngày 3 tháng 4).

Ông viết: "Chúng tôi có thể xây dựng Công viên kỷ Jura nếu muốn."

Kỹ sư y sinh không nói rõ về cách công ty công nghệ thần kinh của ông tạo ra những con khủng long thời hiện đại, tuy nhiên có thể hiểu những con khủng long này trông giống như thời tiền sử, nhưng không giống về mặt di truyền.

Hodak nói: "Chúng sẽ không phải là những con khủng long đích thực về mặt di truyền, chúng giống như một biểu tượng hơn. Có lẽ phải mất 15 năm lai tạo kỹ thuật để có được những chủng loài đặc biệt kỳ lạ như vậy. "

Ông cũng ca ngợi rằng ý tưởng này có thể làm tăng tính đa dạng sinh học.

Dù ý tưởng này có vẻ tuyệt vời, tuy nhiên trong bộ phim "Công viên kỷ Jura" năm 1993, dựa trên cuốn sách bán chạy nhất của Michael Crichton xuất bản năm 1990, kế hoạch này đã sai lầm nghiêm trọng. Các nhà cổ sinh vật học bị những con khủng long biến đổi gen săn khi chúng thoát ra ngoài. Trong phim, khủng long được tái tạo bởi các nhà khoa học của InGen, chúng được nhân bản bằng cách sử dụng ADN cổ từ xương hoặc ruột của muỗi trong hổ phách.

Elon Musk liệu sẽ xây dựng Công viên kỷ Jura ngoài đời thực? - Ảnh 2.

Trong "Công viên kỷ Jura" năm 1993, các du khách bị khủng long săn đuổi sau khi chúng thoát ra ngoài

Cho dù đồng nghiệp của Elon Musk có thể phục sinh được khủng long hay không thì công ty của ông vẫn đang đạt được những bước tiến trong các lĩnh vực tiến bộ công nghệ khác. Mùa hè năm ngoái, Neuralink đã tiết lộ một nguyên mẫu đang hoạt động của một thiết bị cấy ghép não mà những người sáng lập tin rằng có thể chữa khỏi mọi thứ, từ mù lòa đến liệt tứ chi (chấn thương tủy sống gây tê liệt). Musk đã giới thiệu phiên bản đầu tiên của thiết bị bằng cách cấy vào một con lợn. Sau đó ông cho biết các cuộc thử nghiệm trên người có thể bắt đầu sớm nhất vào năm 2021.

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem