Dự án “ôm” đất ven biển hơn 1 thập kỷ, Chủ tịch tỉnh Bình Định: “Bà con Vĩnh Hội đã rất thiệt thòi”

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 12/06/2021 06:00 AM (GMT+7)
Đã hơn 1 thập kỷ triển khai, đến nay Dự án khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội (tỉnh Bình Định) vẫn chỉ là khu đất trống. Việc kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh kế, xã hội tại địa phương, đặc biệt cuộc sống của hàng trăm hộ dân thôn Vĩnh Hội.
Bình luận 0

Lãnh đạo từng xin lỗi dân

Ngày 11/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Thanh cùng nhiều lãnh đạo Sở ngành, đã có buổi đối thoại với người dân thôn Vĩnh Hội (xã Cát Hải, huyện Phù Cát) để chuẩn bị triển khai đền bù GPMB, thi công dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội.

Đây là được xem là cuộc đối thoại cuối cùng trước khi tái khởi động dự án ven biển Vĩnh Hội, sau hàng chục năm "ôm" đất, chậm triển khai.

Dự án “ôm” đất ven biển hơn 1 thập kỷ, Chủ tịch tỉnh Bình Định: “Bà con Vĩnh Hội đã rất thiệt thòi”  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh bắt tay người dân sau buổi đối thoại. Ảnh: Dũ Tuấn.

Dự án này được khởi công tháng 12/2007, với vốn đăng ký 250 triệu USD, do Công ty TNHH MTV du lịch và khách sạn Việt - Mỹ làm chủ đầu tư, bao phủ thôn Vĩnh Hội với hơn 300ha đất ven biển.

Theo kế hoạch, dự án khởi công năm 2007 và hoàn thành 2014. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa triển khai được vì nhiều nguyên nhân, trong đó có lý do thiếu kinh phí để giải phóng mặt bằng.

Thời gian qua, sự chậm trễ của dự án đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sản xuất của người dân bản địa, khiến bức xúc kéo dài, nhiều nỗi khổ phải chịu đựng hàng chục năm, "kêu trời không thấu".

Nhiều hộ dân (4-5 cặp vợ chồng, con cháu) từng chịu cảnh, phải ở chung trong một nhà chỉ vài chục m2, do nằm trong dự án nên theo quy định không được xây dựng sửa chữa, trong khi đất tái định cư vẫn chưa được bố trí.

Trước nỗi khổ của người dân, lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định cũng từng nói lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về dự án chậm tiến độ kéo dài.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Bình Định đã từng đồng ý cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh rút Quyết định và chấm dứt dự án. Tuy nhiên, đến năm 2020, dự án được cấp phép lại cho Công ty CP Du lịch và Khách sạn Việt Mỹ.

Dự án Khu du lịch Vĩnh Hội được khởi động lại, giảm diện tích từ hơn 324 ha xuống còn 230 ha (vốn đầu tư vẫn khoảng 250 triệu USD). 

Dự án “ôm” đất ven biển hơn 1 thập kỷ, Chủ tịch tỉnh Bình Định: “Bà con Vĩnh Hội đã rất thiệt thòi”  - Ảnh 2.

Nhiều ý kiến đề xuất của người dân Vĩnh Hội được gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ông Võ Hữu Đức (ở thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải) cho biết: "Dự án kéo dài đã gây ảnh hưởng rất lớn, vướng quy hoạch, nhà nước không đầu tư các công trình dân sinh trên thôn, sự phát triển kinh tế, cuộc sống người dân bị chậm lại, các hộ đủ điều kiện cấp đất ở, cũng không được cấp đất, nhiều thế hệ ở chung nhà, rất khổ sở".   

Ông Đỗ Ngọc Hưng (thôn Vĩnh Hội) cho rằng: "Từ năm 2002 đến nay, các cặp vợ chồng đủ điều kiện tại 3 thôn trong xã đều được giải quyết đất ở, riêng thôn Vĩnh Hội không giải quyết đất ở, thậm chí 4 cặp vợ chồng phải sống chung trong 1 nhà. Chúng tôi mong muốn, cần chính sách tái định cư cho các cặp vợ chồng đủ điều kiện ngang với các thôn khác, công bằng trong nhân dân".

Không để "thiệt thòi, so bì"

Dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết, hơn 10 năm dự án không triển khai đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và người dân thôn Vĩnh Hội.

"Nhà đầu tư mới đã đàm phán xong dự án này, nộp tiền chuẩn bị tái định cư, chuẩn bị tiền chi trả GPMB, tiền sử dụng đất và đã thông qua quy hoạch 1/500 dự án, chắc chắn dự án sẽ triển khai. Dự án với hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng, tỉnh sẽ xây dựng chính sách đền bù hỗ trợ phù hợp nguyện vọng người dân và đúng quy định của pháp luật", ông Phi Long nói.

Dự án “ôm” đất ven biển hơn 1 thập kỷ, Chủ tịch tỉnh Bình Định: “Bà con Vĩnh Hội đã rất thiệt thòi”  - Ảnh 3.

Dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, dự án sẽ xây dựng trên diện tích 90ha giai đoạn 1, sau khi hoàn thành GPMB giai đoạn 1, chậm nhất 2 tháng sau, nhà đầu tư phải khởi công.

Nhận định việc xây dựng chính sách và tiến hành kiểm kê đền bù sẽ rất phức tạp, nhiều tình huống phát sinh, ông Phi Long yêu cầu, thành lập Ban chỉ đạo GPMB cho dự án, phân công Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo, để trực tiếp giải quyết vướng mắt dự án và các yêu cầu chính đáng từ người dân bị ảnh hưởng.

Dự án “ôm” đất ven biển hơn 1 thập kỷ, Chủ tịch tỉnh Bình Định: “Bà con Vĩnh Hội đã rất thiệt thòi”  - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long. Ảnh: Dũ Tuấn.

"Nếu bà con đồng ý, từ ngày 1/8, bà con không được phép xây dựng nữa để kiểm đếm đền bù, triển khai dự án. Đây là dự án đặc thù, bà con Vĩnh Hội đã rất thiệt thòi trong những năm vừa qua. Nếu đúng quy định pháp luật, đúng tâm tư thì lãnh đạo tỉnh sẽ làm hết sức để giải quyết cho bà con. Xin hứa với bà con, tôi sẽ chỉ đạo nhà đầu tư ưu tiên sử dụng lao động là con em ở Vĩnh Hội", ông Phi Long nói và khẳng định: "Dự án chỉ áp dụng 1 chính sách GPMB, người dân đi trước hay sau cũng không bị thiệt thòi, so bì".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem