Đồng Tháp tan nát vì cá cược: Thà một lần đau hay chừa một đường lùi?

Thứ tư, ngày 13/05/2020 05:10 AM (GMT+7)
Bóng đá Đồng Tháp đang đứng giữa đôi đường khi họ phải quyết định xem có nên cho các cầu thủ nhúng chàm thêm một cơ hội?
Bình luận 0

Từ lời cảnh báo của bóng đá Long An

Mới đây, khi sự việc tại Đồng Tháp bị phát giác, người ta mới chợt nhớ lại câu chuyện "tang thương" của đội hạng nhì Long An. Ở mùa giải 2019, đội bóng này phải mượn rất nhiều cầu thủ trẻ từ khắp nơi do lực lượng kế cận từ các tuyến trẻ bị thiếu hụt. Trong số này, có một vài cầu thủ đến từ lò đào tạo Đồng Tháp, nơi vẫn được xem là cái nôi của bóng đá miền Tây Nam Bộ.

Giải đấu mới chỉ đi qua được vài vòng, hàng loạt tin nhắn nặc danh và cả những biểu hiện bất thường trên sân cỏ đã được gửi đến cho ban huấn huyện và lãnh đội Long An. Sự việc gây bức xúc đến mức HLV Kim Hùng đã đòi đuổi luôn học trò khi giai đoạn một còn chưa kết thúc. Sau đó, họ trả về địa phương 7 cầu thủ mà họ cho ràng đá dưới sức một cách bình thường.

Nhưng kể cả khi đã mạnh tay như vậy, bóng ma tiêu cực vẫn chưa thôi lượn lờ quanh Bến Lức. HLV Kim Hùng mạnh tay loại thêm 5 người nữa để rồi Long An chỉ đá với 15 cầu thủ. Kết cục, họ xuống hạng 3 nhưng nhận được sự đồng tình từ lãnh đạo đội bóng. Thà mạnh tay như vậy còn hơn để cầu thủ đi lừa dối khán giả và lừa dối chính những người tạo điều kiện cho mình ra sân chơi bóng.

Theo trưởng đoàn Lê Minh Trí, Long An không phải không có những lời cảnh tỉnh. Năm 2018, họ trả về Đồng Tháp các cầu thủ mượn được chỉ sau một thời gian ngắn, trong đó có cầu thủ cầm đầu vụ đánh bạc là Huỳnh Văn Tiến. Ông trí thừa nhận không ghi vào văn bản trả cầu thủ lý do tiêu cực nhưng có "báo tin" để lãnh đạo Đồng Tháp "biết mà chấn chỉnh".

Cá nhân ông Trí cũng nhận được rất nhiều thông tin về việc từng nhóm cầu thủ có tham gia "làm độ", nhưng bằng chứng thì...không có.

Lãnh đạo Đồng Tháp có nên mạnh tay?

Đồng Tháp tan nát vì cá cược: Thà một lần đau hay chừa một đường lùi? - Ảnh 1.

Cá độ khi còn trẻ khiến các cầu thủ tiềm năng mất sự nghiệp rất sớm

 Lãnh đạo trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp thực tế mới chỉ đưa ra những án phạt khá nhẹ cho các cầu thủ tiêu cực. Huỳnh Văn Tiến bị cắt mọi chế độ trong 6 tháng, các cầu thủ liên quan bị chuyển xuống chế độ năng khiếu kèm việc phải trực vệ sinh 2 tháng. Đơn vị này cho rằng chưa thể xử lý hơn bởi cần tính đến các yếu tố như đóng góp cho bóng đá Đồng Tháp, quy chế của trung tâm,...

Nhưng nhìn lại suốt một quá trình dài phát triển của bóng đá Đồng Tháp, đã có không ít những tấm gương phản chiếu sự thật buồn liên quan đến cá cược. Những cầu thủ đầy tài năng của bóng đá Việt Nam như Châu Phong Hòa, Đoàn Việt Cường... đều chỉm nghỉm vì những câu chuyện liên quan đến đỏ đen.

Không ai biết chắc chắn rằng trong quá khứ Việt Cường hay Phong Hoà có làm điều tương tự các đàn em khi còn ở đội trẻ hay không, nhưng sức ảnh hưởng của cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá đến sự nghiệp của các cầu thủ là quá rõ ràng.

Giờ đây, lãnh đạo trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Đồng Tháp đang đứng giữa 2 con đường. Hoặc là cho các cầu thủ trẻ một cơ hội làm lại, hoặc là "triệt tận gốc" những hạt giống nảy mầm nhưng đầy sẹo. Quyết định nào cũng có cái lý riêng, nếu mạnh tay, bóng đá Đồng Tháp có thể "lâm nguy" bởi đây là lứa cầu thủ đủ sức gánh vác đội bóng này trong nhiều năm tới.

Nhưng nếu lại "dung túng", không đưa ra một án phạt khiến tất cả phải run sợ, Đồng Tháp có thể còn gặp những câu chuyện tương tự. Bản chất các cầu thủ trẻ không hề xấu, không "to gan, lớn mật" nhưng lại dễ sa ngã vì những đồng tiền đến quá nhanh...

T.S (theo Thể thao TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem