Đồng Tháp: "Phù phép" 1 cây hoa giấy ra hoa nhiều màu, dân chơi kiểng "phát sốt"

Thứ bảy, ngày 20/06/2020 08:05 AM (GMT+7)
Nhờ có đặc tính dễ thích nghi môi trường và ra hoa liên tục với màu sắc bắt mắt, hoa giấy đa sắc tại Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đang ngày càng được rất nhiều khách hàng ưa chuộng tìm mua.
Bình luận 0

Ông Lê Tấn Lực (xã Tân Dương, huyện Lai Vung- Đồng Tháp) có gần 20 năm trồng hoa, kiểng tại Làng hoa Sa Nhiên- Cai Dao (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Cũng như bao hộ dân trồng hoa nơi đây, ông Lực chọn hoa vạn thọ, cúc,… để trồng bán theo thời vụ.

Sau quá trình tích góp kinh nghiệm và nghiên cứu nhu cầu thị trường, ông đã chọn gắn bó với cây hoa giấy- một loại kiểng phục vụ trồng công trình.

Đồng Tháp: "Phù phép" 1 cây hoa giấy ra hoa nhiều màu, dân chơi kiểng "phát sốt" - Ảnh 1.

Hoa giấy đa sắc có giá bán từ vài trăm nghìn đến gần 100 triệu đông/cây.


Đồng Tháp: "Phù phép" 1 cây hoa giấy ra hoa nhiều màu, dân chơi kiểng "phát sốt" - Ảnh 2.

Ông Lê Tấn Lực chăm sóc những cây hoa giấy nhiều màu sắc.

Ông Lực cho biết, kiểng công trình có nhiều loại, nhưng ông chọn hoa giấy bởi màu sắc hoa rực rỡ, không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc quá cao và có thể bán quanh năm. 


Ông cùng nhiều hộ trồng hoa ở làng hoa đã nâng tầm cây hoa giấy bằng cách ghép cành để cho ra những cây hoa giấy đa sắc thu hút nhiều đối tượng khách hàng.


“Một cây hoa giấy đa sắc sẽ có giá cao gấp 3- 10 lần so với cây đơn sắc cùng kích cỡ. Cây ghép được càng nhiều màu hoa thì giá trị sẽ càng cao”- ông Lực cho hay.


Ngoài việc ghép hoa giấy trên các gốc nhỏ phục vụ công trình có giá chỉ vài trăm nghìn đồng/cây, ông Lực còn tiến hành ghép hoa giấy đa sắc trên những cây hoa giấy gốc to có thế dáng đẹp với tuổi đời từ 10- 40 năm tuổi.

Đến vườn kiểng Trường Tuy (TP Sa Đéc), nhiều người không khỏi choáng ngợp khi được tận mắt ngắm những cây hoa giấy đa sắc trổ hoa rực rỡ. Những cây hoa giấy này là loại thuần Việt được Lê Chánh Tín- chủ vườn kiểng Trường Tuy- mua từ khắp các tỉnh- thành. 

Sau quá trình uốn nắn, chăm sóc kỹ lưỡng cây sẽ được ghép hoa giấy đủ màu: trắng, vàng, đỏ, hồng, cam,…

Đồng Tháp: "Phù phép" 1 cây hoa giấy ra hoa nhiều màu, dân chơi kiểng "phát sốt" - Ảnh 4.

Hoa giấy đa sắc đang hút khách.

“Sở dĩ chọn hoa giấy giống Thái để ghép là do lượng hoa sai, màu sắc đa dạng, bền màu và có thời gian nở dài hơn. Một cây hoa giấy thành phẩm  được bán ra thị trường phải mất thời gian từ 6 tháng đến 1 năm mới hoàn thành”- anh Tín chia sẻ.

Để ghép ra những cây hoa giấy đa sắc, đòi hỏi người làm phải có tay nghề cao và vốn kinh nghiệm dồi dào thì mới thành công được. 

Hơn 4 năm qua, anh Nguyễn Phước Đạt (ngụ phường Tân Quy Đông- TP Sa Đéc) đã không ngừng tìm tòi, lai ghép ra những chậu hoa giấy có nhiều màu sắc.

Tính đến nay, anh Đạt đã thành công và sở hữu khu vườn hơn 1.000 chậu hoa giấy ghép có nhiều màu trên cùng 1 cây. Hiện nay, mỗi tháng, cơ sở hoa kiểng của anh Đạt cung ứng cho thị trường hàng trăm cây hoa giấy ghép.

Để có đủ nguồn cây cung ứng cho khách hàng, anh Đạt phải liên kết với một số hộ nông dân cung ứng cho anh cây phôi, sau đó tiến hành ghép.

Hoa nở liên tục, màu sắc rực rỡ nên hoa giấy lại càng được ưa chuộng hơn trước, đối tượng khách hàng tìm mua hoa giấy cũng đa dạng hơn. Người  tìm mua hoa giấy không chỉ để trồng phục vụ công trình hay trồng trên các tuyến đường mà còn để chơi kiểng, trang trí không gian sống.


Giá trị của cây hoa giấy sẽ được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố như: bộ gốc, dáng thế, độ tuổi và số lượng màu hoa được ghép mà cây có giá thành từ vài trăm nghìn đến gần 100 triệu đồng/cây.


Không chỉ góp phần tăng thu nhập cũng như nâng cao giá trị cây hoa giấy, mà công việc ghép hoa giấy đa sắc còn tạo ra sản phẩm độc đáo, làm cho bức tranh làng hoa Sa Đéc ngày càng thêm đa dạng, phong phú.

Liễu-Tân (Báo Vĩnh Long)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem