Đồng Nai: Thành phố triệu dân, mưa là ngập, một phần do người dân xả rác lấp miệng cống (bài 1)

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 05/05/2022 11:25 AM (GMT+7)
Hiện nay, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang xảy ra tình trạng ngập cục bộ mỗi khi có mưa lớn kéo dài. Điều này gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân địa phương, nhất là mỗi giờ tan tầm nhiều người phải bì bõm lội nước hàng giờ đồng hồ mới về được nhà.
Bình luận 0

Rác lấp miệng cống gây ngập

Khoảng 1 tuần trở lại đây, chiều tối hoặc rạng sáng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tục xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường, khu dân cư, chung cư, nhà dân trên địa bàn TP.Biên Hòa bị ngập nặng. Điều đó khiến cho cuộc sống của người dân cũng như việc đi lại, lưu thông bị ảnh hưởng nặng nề.

Đồng Nai: Thành phố triệu dân, mưa là ngập, một phần do người dân xả rác lấp miệng cống - Ảnh 1.

Kẹt xe nhiều giờ đồng hồ vì mưa ngập. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cụ thể, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, các khu vực ngập nặng chủ yếu tập trung trên QL51 đoạn qua phường Long Bình Tân; QL1A đoạn qua khu vực phường Tân Biên và phường Tân Hòa (nặng nhất là khu vực gần Bệnh viện đa khoa Thống Nhất); đường Đồng Khởi ngập nặng đoạn ngang phường Trảng Dài (nhất là khu vực trũng sát cầu Đồng Khởi và ngã ba Trảng Dài); chung cư Topaz Twins, chung cư Thanh Bình Plaza, khu dân cư ở ấp Vườn Dừa thuộc phường Phước Tân…

Do mưa, ngập dẫn đến việc người dân sau khi tan tầm dù cơ quan, công ty chỉ cách nhà từ 5 - 7 km nhưng phải mất từ 2 - 3 giờ đồng hồ mới có thể “bơi” hết dòng nước, trở về nhà vì kẹt xe kéo dài. 

Đồng Nai: Thành phố triệu dân, mưa là ngập, một phần do người dân xả rác lấp miệng cống - Ảnh 2.

Hàng hóa của người dân bị ngập hư hỏng nặng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trước tình trạng trên, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng như lãnh đạo TP.Biên Hòa liên tục đưa ra các phương án để xử lý tình trạng này. Tuy nhiên đến nay, toàn thành phố chỉ có một vài điểm chấm dứt được tình trạng ngập.

Về vấn đề này ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa cho biết, khoảng một tuần trở lại đây bắt đầu bước vào mùa mưa nên xảy ra tình trạng ngập tại nhiều nơi trên toàn thành phố. Bản thân ông cùng lãnh đạo các phường cũng trực tiếp đi thị sát ghi nhận tình hình các điểm ngập.

Đồng Nai: Thành phố triệu dân, mưa là ngập, một phần do người dân xả rác lấp miệng cống - Ảnh 3.

Nhiều phương tiện bị chết máy. Ảnh: Tuệ Mẫn

“Đêm qua mưa lớn, kéo dài trên 3 tiếng nên ngập rất nặng, các điểm như QL51, QL1A, Đồng Khởi có những nơi ngập hơn nửa xe máy và ô tô. Chúng tôi có đi nhiều khu vực để kiểm tra thì phát hiện 4 trường hợp chở 1 xe máy toàn các bao rác lớn đem đổ ngay miệng cống và lề đường. 

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cống thoát nước bị kẹt, nước bị ứ đọng lại dẫn đến ngập”, ông Lộc nói.

Đồng Nai: Thành phố triệu dân, mưa là ngập, một phần do người dân xả rác lấp miệng cống - Ảnh 4.

Nhiều chung cư nước tràn vào ngập hết hầm xe. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cũng theo ông Lộc, hiện lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các địa phương cử lực lượng khơi thông các nắp cống, tránh để rác bịt cống, khó thoát nước. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp vứt rác, xả rác bừa bãi để răn đe người dân có ý thức vì cộng đồng.

Clip: Phát hiện người dân lén xả rác ra đường

Ông Lộc cho biết thêm, trên địa bàn đang có nhiều dự án được triển khai như nâng cấp, nạo vét mở rộng suối Suối Linh, Bà Bột, Cầu Hang, Bà Lúa để thoát nước; Tiếp tục đề xuất triển khai các công trình xử lý điểm ngập ở cổng 11, khu gần KDL Vườn Xoài, cầu Đồng Khởi và khơi thông, nạo vét, nâng cấp dòng suối Săn Máu. 

Địa phương kỳ vọng khi tất cả các điểm ngập, dòng suối được xử lý, nâng cấp, nạo vét thông thoáng, tình trạng ngập cũng sẽ được giải quyết.

Đồng Nai: Thành phố triệu dân, mưa là ngập, một phần do người dân xả rác lấp miệng cống - Ảnh 6.

Một phần nguyên nhân ngập là do rác lấp miệng cống. Ảnh: Tuệ Mẫn

“Có 2 điểm xử lý ngập là khu vực QL1A gần Bệnh viện đa khoa Thống Nhất và QL51 đoạn qua cầu Long Bình Tân chưa phát huy được hiệu quả. Nguyên nhân là do rác quá nhiều và một phần dự án triển khai chưa xong”, ông Lộc cho hay.

Khổ sở vì ngập, kẹt xe

Trong lúc nhà chức trách đang cố gắng tìm giải pháp xử lý các điểm ngập thì người dân lo lắng, khổ sở tìm đường trở về nhà để tránh ngập nhưng lại rơi vào cảnh “chạy đâu cũng không thoát”. 

Chị Dương Thị Mai, người dân KP5A, phường Trảng Dài cho biết, nhiều ngày qua do mưa lớn vào buổi chiều nên đường trở về nhà của chị trở nên xa hơn. Từ công ty về nhà chỉ có 7km, bình thường chị đi hết khoảng 20 phút, tuy nhiên khi ngập chị phải chờ đợi, kẹt xe, sợ ngập nên mất từ 2 - 3 tiếng mới có thể về đến nhà. 

Đáng nói là đường về nhà chị Mai tứ bề đều ngập nên chị đành chấp nhận chịu trận giữa dòng người mà không thể chọn phương án hay con đường nào để tránh. 

Đồng Nai: Thành phố triệu dân, mưa là ngập, một phần do người dân xả rác lấp miệng cống - Ảnh 7.

Nhiều gia đình phải thuê dịch vụ về hút nước ra khỏi nhà. Ảnh: Tuệ Mẫn

“Chỗ tôi ở không chỉ ngập các đường lớn bọc quanh phường mà vào bên trong phường, đa số các con đường dẫn về nhà cũng ngập. Ví dụ, đi đường Nguyễn Văn Tiên vào thì ngập nặng ở khu nghĩa địa cũng không thể qua; đi đường ngã ba Trảng Dài về thì ngập nặng ở ngã ba và vào trong địa phận phường thì ngập lối qua chợ Trảng Dài. Còn đi đường cầu Xóm Mai về nhà thì ngập ngay đường Nguyễn Khuyến… 

Mọi lối về nhà đều chìm trong biển nước nên chúng tôi không có lựa chọn. Giờ chỉ mong chính quyền có phương án để bà con bớt khổ vì mùa mưa kéo dài, nếu cứ mưa là ngập, mưa là kẹt thì chúng tôi không biết phải sống sao”, chị Mai lo lắng chia sẻ.

Đồng Nai: Thành phố triệu dân, mưa là ngập, một phần do người dân xả rác lấp miệng cống - Ảnh 8.

Ám ảnh vì rác thải. Ảnh: Tuệ Mẫn

Còn bà Nguyễn Thị Thương (ngụ gần nhà chị Mai) cũng đang khổ sở vì những cơn mưa chiều gây ngập. Bà Thương cho biết bà có 2 cháu đang học ở phường khác nên mỗi chiều đi đón cháu phải đi khoảng 5km. Khi mùa mưa đến, đường ra khỏi phường Trảng Dài của bà đều bị ngập nên nhiều lần bà bắt cháu và cô giáo phải chờ 2 tiếng đến hơn 6 giờ tối hoặc hơn 7 giờ tối mới có thể đón về. 

“Chúng tôi giờ chỉ mong xử lý được các điểm ngập, không để tình trạng cứ mưa là ngập như hiện nay, đi lại rất bất tiện, ảnh hưởng đến cuộc sống”, bà Thương nói.

Đồng Nai: Thành phố triệu dân, mưa là ngập, một phần do người dân xả rác lấp miệng cống - Ảnh 9.

Nhiều ô tô chơi vơi giữa dòng nước

Tương tự như chị Mai, bà Thương, Hoàng Công Tiến ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa cũng bày tỏ mong muốn sớm cắt đứt được nạn ngập đường, kẹt xe mỗi chiều mưa. 

Anh Tiến cho hay, đường về nhà sau tan tầm của anh phải thường xuyên qua khu vực Bệnh viện đa khoa Thống Nhất nên nhiều năm nay anh khổ sở lội nước bẩn về nhà mỗi khi mùa mưa đến.

Đồng Nai: Thành phố triệu dân, mưa là ngập, một phần do người dân xả rác lấp miệng cống - Ảnh 10.

Nước mênh mông không lối thoát. Ảnh: Tuệ Mẫn

“Khu vực này thấy họ cũng đào xới, thi công xử lý mà mãi không hết ngập. Tôi thấy người dân buôn bán trong chợ rồi vứt rác tấp đầy cống, nước không thoát được, có thể do thế nên nước ứ lại, ngập nặng. 

Tôi mong là ai cũng phải có ý thức bảo vệ môi trường để người dân lao động như chúng tôi được về nhà đúng giờ sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc trong nhà máy”, anh Tiến hy vọng.

Cũng theo anh Tiến, không chỉ bị ngập ngoài đường mà về nhà, anh tiếp tục thấy cảnh đồ đạc, hàng hoá trong nhà trôi lềnh bềnh trong nước, hư hỏng nặng nề. Vì vậy, anh chỉ mong khi quy hoạch khu dân cư, đường sá, chính quyền cần quan tâm đến vấn đề thoát nước.

Bài 2: Đồng Nai: Mưa là ngập, loay hoay ứng phó

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem