Đồng Nai: Sớm kiểm soát dịch Covid-19 để lấy lại “vùng xanh”

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 27/07/2021 08:41 AM (GMT+7)
Các ca nhiễm bệnh tại TP.Biên Hòa và nhiều địa phương khác đang diễn biến phức tạp nên Đồng Nai tiếp tục ra sức kiểm soát dịch, sớm lấy lại “vùng xanh”.
Bình luận 0

Ngày 27/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đồng Nai cho biết hiện nay tình hình dịch Covid-19 tại Đồng Nai tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Đặc biệt tại TP.Biên Hoà, số ca nhiễm bệnh vẫn còn cao và tập trung nhiều ở các phường đã phong toả.

Đồng Nai: Sớm kiểm soát dịch Covid-19 để lấy lại “vùng xanh” - Ảnh 1.

Đồng Nai tăng cường lấy mẫu xét nghiệm, tầm soát tại các khu nhà trọ (Ảnh: Nha Mẫn)

Ông Phan Huy Anh Vũ, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 chia sẻ: "Nhìn chung tốc độ truy vết, xét nghiệm tại TP.Biên Hoà còn chậm nên việc bóc tách được ca nhiễm bệnh ra khỏi cộng đồng chưa nhanh, dẫn đến lây nhiễm kéo dài. Một số phường ở Biên Hoà đã ghi nhận ca nhiễm tăng nhanh theo ngày".

Cũng theo ông Vũ, khó khăn hiện nay của ngành y tế là do lực lượng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm mỏng, không đáp ứng yêu cầu truy vết thần tốc nên chậm kiểm soát được nguồn lây.

Đồng Nai: Sớm kiểm soát dịch Covid-19 để lấy lại “vùng xanh” - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở người dân trong vùng dịch Đồng Nai (Ảnh: Nha Mẫn)

Bên cạnh đó, các công nhân ở trọ, có tiếp xúc qua lại nhiều dẫn đến phát sinh lây nhiễm ở hệ F2, F3,… Hơn nữa mật độ người ở trọ tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu cao nên mức độ lây lan cao, nhanh.

"Lo nhất vẫn là Đồng Nai đang ghi nhận thêm các ca nhiễm bệnh mới trong một số doanh nghiệp và đã có sự lây lan trong công nhân. Tuy nhiên chưa phát hiện các chuỗi lây nhiễm lớn. Hiện nay thông qua test nhanh vẫn phát hiện nhiều ca mới trong cộng đồng ở nhiều địa phương trong tỉnh. Nguồn lây nhiễm trong cộng đồng vẫn khá phức tạp", ông Vũ nhấn mạnh.

Đồng Nai: Sớm kiểm soát dịch Covid-19 để lấy lại “vùng xanh” - Ảnh 3.

Bác sỹ đến từng nhà hướng dẫn người dân trong công tác phòng chống dịch (Ảnh: Nha Mẫn)

Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay Đồng Nai đang xây dựng kế hoạch tập trung cao các nguồn lực để nhanh chóng kiểm soát, khống chế dứt điểm các chuỗi lây nhiễm tại TP.Biên Hoà để sớm lấy lại "vùng xanh".

Trước mắt với hai chuỗi lây nhiễm ở huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu phải tiếp tục truy vết và tăng cường lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại các xã Bắc Sơn, Hố Nai 3, Thạnh Phú, Vĩnh An.

Đối với huyện Nhơn Trạch tiếp tục truy vết các ổ dịch liên quan tới các khu nhà trọ, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại các khu phong tỏa. Các huyện, thành phố còn lại tổ chức lấy mẫu xét nghiệm mở rộng tại các ổ dịch, làm sạch nguồn lây để kết thúc phong tỏa các vùng dịch nhỏ. Tầm soát phát hiện sớm ca dương trong các khu nhà trọ, doanh nghiệp, chợ,…

Được biết, cùng ngày Đồng Nai ghi nhận 216 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 mới trong đợt dịch thứ tư là 2.891 ca.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem