Đồng Nai: Sẽ phát phiếu cho người dân đi chợ 2 ngày/tuần

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 27/07/2021 20:10 PM (GMT+7)
UBND tỉnh Đồng Nai vừa đề nghị áp dụng thêm một số biện pháp thắt chặt nhằm hạn chế việc đi lại của người dân để phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Cuối chiều 27/7, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã họp với các sở, ngành liên quan về công tác triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19.

Đồng Nai: Kiểm soát được người ra khỏi nhà, 70% sớm đẩy lùi được dịch bệnh - Ảnh 1.

Ông Dũng kiến nghị nhiều giải pháp cấp bách phòng chống dịch (Ảnh: Nha Mẫn)

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho hay, thời gian gần đây dịch Covid-19 tại Đồng Nai tiếp tục diễn biến phức tạp. Hiện tại năng lực xét nghiệm tại Đồng Nai chưa cao. Không lâu nữa địa phương sẽ có thêm 2 máy xét nghiệm, nâng năng lực xét nghiệm giúp Đồng Nai đáp ứng được nhu cầu.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, nguồn lây nhiễm tại Đồng Nai đang phức tạp nên yêu cầu ngành y tế mở rộng khu cách ly tập trung, triển khai thêm bệnh viện dã chiến để phục vụ người dân. 

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội nhưng vẫn còn tình trạng nhiều người dân ra đường không có lý do cấp thiết.

Đồng Nai: Kiểm soát được người ra khỏi nhà, 70% sớm đẩy lùi được dịch bệnh - Ảnh 2.

Phó Bí thư tỉnh Đồng Nai đồng thuận với dự thảo về việc dụng các biên pháp nghiêm ngặt để hạn chế người dân ra đường (Ảnh: Nha Mẫn)

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chấp thuận Chỉ thị yêu cầu người dân nghiêm túc thực hiện khuyến cáo không nên ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, nhằm hạn chế việc đi lại của người dân, góp phần thực hiện hiệu quả các biện pháp giãn cách xã hội.

Đồng Nai: Kiểm soát được người ra khỏi nhà, 70% sớm đẩy lùi được dịch bệnh - Ảnh 3.

Người dân cả tỉnh Đồng Nai sẽ được phát phiếu mua hàng thiết yếu và hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà (Ảnh: Nha Mẫn)

Yêu cầu các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh trên phạm vi toàn tỉnh tạm ngưng bán đồ ăn sáng mang đi. Các địa phương sẽ phát phiếu cho người dân đi chợ 2 ngày/tuần.

Với đối tượng là người giao hàng, phải có giấy xác nhận làm nghề của phường, xã để kiểm soát việc đi lại trên địa bàn.

Ông Dũng nhấn mạnh: "Nếu chúng ta kiểm soát chặt việc đi lại của người dân, chúng ta sẽ có 70% chiến thắng trong cuộc chiến này. Nếu gia đình nào ở yên gia đình đó thì nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng sẽ hạn chế rất nhiều nên tỉnh cũng mong nhân dân đồng lòng ủng hộ".

Kết luận tại cuộc họp, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn nói: "Với tình hình này Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Thường trực Tỉnh ủy tán thành dự thảo Chỉ thị mới của UBND tỉnh Đồng Nai.

Quan điểm nhất quán là để người dân không đi ra đường. Thời gian thực hiện Chỉ thị mới có thể triển khai từ 18 giờ ngày 28/7 đến ngày 15/8. Thống nhất tạm ngừng kinh doanh các mặt hàng chế biến thực phẩm mua mang về. 

Đề nghị các sở, ngành liên quan nghiên cứu tạm ngưng các cửa hàng tạp hóa, nhất là trong các khu vực phong tỏa. Đồng thời, phải quy định rõ các đối tượng được ra đường và khi ra đường phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.

Ông Sơn khẳng định cần xem đây là giải pháp cấp bách và thực hiện trong thời gian ngắn nhằm khống chế lây lan, kiểm soát các ổ dịch, hạn chế số ca nhiễm bệnh. Các lực lượng chức năng phải thực hiện, xử lý quyết liệt hơn đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức của người dân, để người dân đồng lòng, chung sức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem