Đón an toàn 814 công dân từ vùng dịch, Hà Tĩnh lại cử thêm y bác sĩ vào Bình Dương giúp tỉnh bạn

PV BBĐ Thứ ba, ngày 27/07/2021 16:41 PM (GMT+7)
Sau khi tổ chức, bố trí đón thành công, an toàn 814 công dân người Hà Tĩnh về quê trên chuyến tàu nghĩa tình SE14, tỉnh Hà Tĩnh cử hàng chục cán bộ y bác sĩ vào phía Nam chống dịch.
Bình luận 0

Chia lửa với tỉnh bạn

Theo đó, đoàn y bác sĩ Hà Tĩnh gồm 31 người do bác sĩ Nguyễn Lương Tâm -  Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh này làm trưởng đoàn đã lên tàu vào chi viện cho tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch bệnh.

Theo phân công, khi vào tới Bình Dương, 27 người tham gia hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19 và 3 người sẽ tham gia làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Dương.

Đón an toàn 814 công dân hồi hương, Hà Tĩnh lại cử thêm y bác sĩ vào Bình Dương giúp tỉnh bạn - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải (áo trắng) tiễn đoàn đoàn. Ảnh: P. Q

Cụ thể, đoàn gồm 11 bác sỹ, 17 điều dưỡng, 3 kỹ thuật viên các đơn vị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện Phục hồi Chức năng, Bệnh viện phổi, Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tinh, thị xã Kỳ Anh, Đức Thọ, Hương Khê, Lộc Hà, Cẩm Xuyên... tình nguyện tham gia chống dịch.

Trước khi đoàn cán bộ y bác sĩ lên tàu vào Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong các thành viên trong đoàn phát huy trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phòng, chống dịch để hỗ trợ tối đa cho tỉnh bạn để sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

Đón an toàn 814 công dân hồi hương, Hà Tĩnh lại cử thêm y bác sĩ vào Bình Dương giúp tỉnh bạn - Ảnh 2.

Y bác sĩ lên tàu hướng về Bình Dương. Ảnh: P. Q

"Khi có chủ trương của tỉnh về cử cán bộ y tế vào chi viện cho tỉnh Bình Dương, các cán bộ y tế đã xung phong, tình nguyện vào vùng tâm dịch để chia lửa với tỉnh bạn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đây là điều thật sự cảm động, ý nghĩa" - Chủ tịch Võ Trọng Hải.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải mong muốn, các cán bộ y tế của Hà Tĩnh phát huy trình độ, năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm chống dịch sẵn có hỗ trợ tối đa, hiệu quả cho Bình Dương.

"Muốn giúp bạn, trong quá trình thực thi nhiệm vụ công tác, bản thân mỗi y bác sĩ cần tuân thủ chặt quy trình phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cao nhất cho mình. Mình an toàn mới giúp được người xung quanh" - ông Võ Trọng Hải nói.

Đón an toàn 814 công dân hồi hương, Hà Tĩnh lại cử thêm y bác sĩ vào Bình Dương giúp tỉnh bạn - Ảnh 3.

Đoàn công tác trước giờ xuất phát từ ga Yên Trung (Đức Thọ, Hà Tĩnh). Ảnh: P. Q

Trước đó, sáng sớm ngày 26/7, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đón an toàn, thành công 814 công dân từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê.

Trong số 814 công dân Hà Tĩnh được đón về quê đợt này có nhiều người già, phụ nữ mang thai, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, còn có 81 em nhỏ cùng người thân được đón về quê lần này.

Toàn bộ chi phí đi lại, vé tàu, xét nghiệm… được tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ cho toàn bộ công dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem