Doanh nhân Trung Quốc đáp ứng điều kiện gì mới được sang mua vải thiều Lục Ngạn?

Khánh Nguyên Thứ ba, ngày 19/05/2020 12:37 PM (GMT+7)
Các doanh nhân Trung Quốc muốn đến "thủ phủ" vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) thu mua vải bắt buộc phải có giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 trong vòng 3 ngày gần nhất do cơ quan y tế có thẩm quyền tại Trung Quốc xác nhận và phải cách ly 14 ngày theo quy định.
Bình luận 0
Doanh nhân Trung Quốc đáp ứng điều kiện gì mới được sang mua vải thiều Lục Ngạn? - Ảnh 1.

Đại lý mua bán nông sản Tỵ Hoàn đang sơ chế, đóng gói vải thiều để xuất khẩu vải thiều chín sớm năm 2020 sang Trung Quốc.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tính đến ngày 18/5 có 250 thương nhân người Trung Quốc đăng ký đến Lục Ngạn thu mua vải thiều.

Điều kiện để các thương nhân Trung Quốc được đến Lục Ngạn mua vải thiều là phải có giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 trong vòng ba ngày gần nhất do cơ quan y tế có thẩm quyền tại Trung Quốc xác nhận.

Đồng thời, các thương nhân sẽ phải áp dụng biện pháp cách ly 14 ngày theo đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Riêng với các thương nhân là người Trung Quốc, UBND tỉnh Bắc Giang đã đề xuất với Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi trong việc nhập cảnh vào Bắc Giang.

Trước đó, trao đổi với Dân Việt về các phương án tiêu thụ vải thiều trong bối cảnh dịch Covid-19 còn phức tạp ở nhiều nước, ông La Văn Nam- Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết, huyện đã xây dựng 3 kịch bản cụ thể.

Theo đó, trong trường hợp còn dịch Covid-19, xuất khẩu khó khăn thì sẽ tập trung tiêu thụ ở thị trường nội địa là chính, xuất khẩu sang Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới và xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á.

Kịch bản thứ 2, nếu dịch Covid-19 lan rộng, khó có thể xuất khẩu thì đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, xúc tiến thương mại ở các tỉnh, thành phố lớn, các khu công nghiệp.

Đồng thời tổ chức sấy khô, ép nước, trữ đông chờ điều kiện tốt để bán. Hiện, Lục Ngạn đã có 400 lò sấy, công suất 13.000 - 15.000 tấn.

Kịch bản thứ 3 là dịch Covid-19 tạm lắng thì sẽ tổ chức tiêu thụ, xuất khẩu như mọi năm.

"Kinh nghiệm của các năm trước cho thấy, nếu làm tốt công tác xúc tiến thương mại thì sẽ không lo về thị trường. Trong đầu tháng 6, Bắc Giang sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến với tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và hai điểm cầu Trung Quốc, tổ chức lễ xuất quân đưa vải đi các tỉnh, thành phố; chúng tôi cũng lập một trang trên mạng xã hội để tiêu thụ vải thiều" - ông Nam cho biết.

Doanh nhân Trung Quốc đáp ứng điều kiện gì mới được sang mua vải thiều Lục Ngạn? - Ảnh 2.

Người dân Lục Ngạn đã sẵn sàng cho mùa vải thiều đang đến gần. Ảnh: N.Chương.

Đối với những thương nhân Trung Quốc sang tổ chức thu mua vải thiều, ông Nam cho biết, huyện đã xây dựng hế hoạch sớm, liên lạc với 190 thương nhân Trung Quốc, họ cũng đã đồng ý sang Việt Nam cùng với doanh nhân Việt Nam thu mua vải. 

"Danh sách các thương nhân Trung Quốc này chúng tôi đã gửi về UBND tỉnh, để tỉnh báo cáo với Bộ Công an làm các thủ tục nhập cảnh cho họ. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện tốt phương án phòng dịch Covid-19, đã chuẩn bị đủ phòng, nhân lực để cách ly 190 thương nhân Trung Quốc đủ 14 ngày theo đúng thời gian quy định trước khi mua vải" - ông Nam nói.

Ông Nam cho biết thêm, dự kiến, vào vụ thu hoạch rộ, sẽ có tới 700 thương nhân Trung Quốc đến Lục Ngạn mua vải, hiện huyện đã có phương án cách ly, giám sát để vừa phòng dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tiêu thụ giúp dân thuận lợi.

Để đáp ứng yêu cầu đón các thương nhân Trung Quốc, UBND tỉnh giao UBND huyện Lục Ngạn phối hợp với Sở Y tế bố trí phương tiện và thực hiện đầy đủ biện pháp y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện huyện Lục Ngạn đã khảo sát và bố trí 20 nhà nghỉ trên địa bàn để phục vụ cách ly. Khi thương nhân Trung Quốc có lịch nhập cảnh vào Việt Nam, UBND huyện sẽ bố trí phương tiện cùng cán bộ y tế và công an đón trực tiếp tại cửa khẩu và đưa về địa phương.

Ngoài ra, để thúc đẩy tiêu thụ ở thị trường nội địa, Sở Công Thương Bắc Giang đã làm việc với đại diện các tập đoàn bán lẻ như Aoen, Central Group, Mega Market...

Trước mắt, các đơn vị dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 2.000 tấn vải thiều xuất khẩu sang thị trường Thái Lan, Singapore, Mỹ và các nước EU.

Đến thời điểm này đã có 28 tập đoàn phân phối, 6 chợ đầu mối, 31doanh nghiệp, hợp tác xã thu mua vải thiều trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia tiêu thụ vải thiều.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem