Diễn viên Tố Uyên vai Trà "lách luật" kể chuyện làm phim "Ngày mai bình yên" giữa mùa dịch

Thúy Ngọc Thứ bảy, ngày 25/09/2021 06:00 AM (GMT+7)
Tố Uyên đang đảm nhận vai Trà – cô gái thông minh, xinh đẹp và rất giỏi biện minh trong phim "Ngày mai bình yên). Mới đây, cô chia sẻ với Dân Việt về những kỷ niệm thú vị khi tham gia bộ phim này.
Bình luận 0

Tố Uyên là diễn viên trẻ đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả khi đảm nhận vai Trà - cô con gái cả xinh đẹp của ông Phát (NSND Trung Hiếu đóng) và bà Trúc (Thúy Hà đảm nhận) trong phim "Ngày mai bình yên". Cô nàng khéo léo "lách luật" hơn so với em gái Mai Khôi trong phim là thế nhưng ngoài đời nữ diễn viên là người khá kín tiếng về chuyện riêng tư. 

Hiện tại, Tố Uyên đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Năm 2020, cô từng đạt huy chương vàng với vai Lý Chiêu Hoàng, trích vở "Rừng trúc" tại cuộc thi "Tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc".

Trà "lách luật" kể chuyện làm phim "Ngày mai bình yên" giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Tố Uyên vào vai cô gái xinh đẹp, giỏi biện minh, khéo "lách luật" hơn so với em gái Mai Khôi. Ảnh: NVCC

Chào Tố Uyên! Bộ phim "Ngày mai bình yên" đang được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt, bạn thấy thế nào khi bản thân góp phần tạo nên thành công đó?

- Tôi rất vui khi bộ phim phát sóng nhận được sự quan tâm và yêu mến của khán giả. Thành công của bộ phim là công sức của cả ê-kíp đoàn phim và tôi thấy hạnh phúc vì mình đã đóng góp một phần nhỏ vào thành công đó. Qua đây, tôi xin được gửi lời cảm ơn đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa và đạo diễn, NSƯT Hoàng Tích Thiện cùng toàn bộ ê-kíp sản xuất bộ phim vì lần hợp tác làm việc tuyệt vời trong bối cảnh đặc biệt này.

Trà trong "Ngày mai bình yên" là cô gái thông minh, xinh đẹp và rất giỏi biện minh. Vậy còn tính cách của bạn ở ngoài đời thế nào?

- Trà là một cô gái có cá tính, tự tin, thông minh và hiểu biết. Tôi ngoài đời cũng vậy, thích sự đơn giản nhưng phải tinh tế.

Trà "lách luật" kể chuyện làm phim "Ngày mai bình yên" giữa mùa dịch - Ảnh 2.

Tố Uyên và bạn diễn Quang Trọng trong "Ngày mai bình yên". Ảnh: NVCC

Vai Trà trong phim "Ngày mai bình yên" có điểm gì thú vị? Đâu là điều khó nhất khi hóa thân vào vai Trà và bạn đã hóa giải điều đó như thế nào?

- Điểm đặc biệt ở vai Trà khiến tôi rất thích đó là tính cách quyết đoán, có quan điểm sống rõ ràng, theo đuổi những gì mình thích. Tính cách đó rất giống với tôi ở ngoài đời. Trà là tuýp người gần gũi nên khi vào vai tôi không gặp nhiều khó khăn. Tôi cố gắng làm bật rõ cá tính, nét đáng yêu của nhân vật Trà để vai diễn của mình có nhiều màu sắc, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc tới khán giả.

Khán giả hiếm khi thấy bạn tham gia phim truyền hình?

- Vì tôi chưa sắp xếp được công việc nên bị lỡ hẹn nhiều cơ hội tham gia những bộ phim truyền hình. Tôi rất tiếc và cũng hy vọng thời gian tới tôi có thể gặp khán giả trên truyền hình nhiều hơn nữa.

Trà "lách luật" kể chuyện làm phim "Ngày mai bình yên" giữa mùa dịch - Ảnh 3.

Ngoài đời, Tố Uyên là cô gái xinh đẹp, tràn đầy năng lượng. Ảnh: NVCC

Bạn quan niệm như thế nào về vai chính, vai phụ trong việc đóng phim?

- Với tôi, vai chính hay vai phụ quan trọng vẫn là cách thể hiện của người diễn viên như thế nào. Vai nào cũng có nét riêng và các vai diễn có hay, thú vị hấp dẫn hay không còn tùy vào độ tinh tế, độ cảm nhận và cách truyền tải của người diễn viên đến với khán giả. Quan trọng nhất vẫn ở bản thân người diễn viên. Hãy đặt trái tim mình vào mỗi vai diễn.

Đoàn phim đang phải làm việc giữa thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hẳn trong quá trình quay có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với bạn?

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lúc cả đoàn di chuyển đến các bối cảnh quay. Vì dịch bệnh nên việc đi lại rất khó khăn. Qua các chốt chặn chống dịch, mọi người phải đứng xếp hàng từng người quét mã QR code khai báo y tế. Ai cũng tự giác, ý thức, tuân thủ 5K đầy đủ. Việc làm đó được diễn ra hằng ngày. Tôi nghĩ đó là những kỷ niệm đặc biệt, đáng nhớ nhất trong quá trình làm phim của mình.

Trong phim, bạn thấy mình diễn ăn ý với bạn diễn nào nhất?

- Hầu hết những cô, chú, anh, chị trong phim đều là đồng nghiệp của tôi nên mọi người rất thoải mái, tương tác với nhau trong quá trình vào vai. Trong "Ngày mai bình yên", NSND Trung Hiếu vào vai bố Phát - bố của Trà. Ngoài đời, NSND Trung Hiếu cũng là Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, nơi tôi đang công tác nên diễn với "bố Phát" rất thú vị vì vừa được học hỏi kinh nghiệm và vừa dễ dàng bắt nhịp cảm xúc. Được làm việc với các cô, chú, anh, chị đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong nghề là điều may mắn để tôi trau dồi bản thân mình hơn. 

Trà "lách luật" kể chuyện làm phim "Ngày mai bình yên" giữa mùa dịch - Ảnh 4.

Trên màn ảnh, ngoại hình và diễn xuất của Tố Uyên được đánh giá cao. Ảnh: NVCC

Bạn cảm thấy điều đặc biệt nhất khi tham gia một bộ phim tuyên truyền phòng chống dịch là gì?

- Đặc biệt lắm! Dù giữa thời điểm dịch bệnh khó khăn phức tạp nhưng ê-kíp vẫn cố gắng hoàn thành những cảnh quay một cách chân thực nhất để gửi tới khán giả trong mùa dịch. Đây là một nỗ lực to lớn của tất cả mọi người dành cho khán giả. Vừa chống dịch, vừa làm việc, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế đưa ra. Tôi hy vọng khán giả đón nhận thông điệp bộ phim một cách vui vẻ, tích cực.

Được biết ,việc xây dựng kịch bản và khâu sản xuất phim "Ngày mai bình yên" tương đối gấp. Khán giả có phần hoài nghi rằng, bộ phim thiên về yếu tố tuyên truyền thì không lôi cuốn, bạn nghĩ sao về điều này?

- Mặc dù là một bộ phim tuyên truyền trong mùa dịch nhưng biên kịch đã khéo léo đan xen những câu chuyện hài hước để khán giả đón nhận một cách nhẹ nhàng, không quá nặng nề. Bản thân các nhân vật trong phim rất gần gũi, câu chuyện về các gia đình trong mùa dịch, những mâu thuẫn trong suy nghĩ của các thế hệ được bộc lộ rõ nhất trong thời gian ở nhà giãn cách. Vượt qua được những khúc mắc đó là tình thân, tình yêu, sự sẻ chia, thấu hiểu trong đại dịch. 

Phim đề cao tính nhân văn, hạnh phúc gia đình, khán giả sẽ thấy bản thân mình có một phần nào ở trong đấy. Đó là những tình cảm chân thực chứ không hề nặng nề bởi yếu tố tuyên truyền khô khan. Tôi tin các vị khán giả tinh tế xem phim sẽ cảm nhận được điều đó.

Trà "lách luật" kể chuyện làm phim "Ngày mai bình yên" giữa mùa dịch - Ảnh 5.

Tố Uyên mong thời gian tới được gặp khán giả nhiều hơn trên sóng truyền hình. Ảnh: NVCC

Người thân của bạn phản hồi như thế nào khi xem bạn trong vai Trà của "Ngày mai bình yên"?

- Gia đình tôi rất thích xem những bộ phim do VFC sản xuất. Với "Ngày mai bình yên", khi xem phim mọi người có trêu: "Ôi! Trà nhà mình cũng đáng yêu quá nhỉ!" (cười).

Sau vai Trà, bạn có muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với phim truyền hình để khẳng định khả năng diễn xuất cũng như chỗ đứng của bản thân?

- Với tôi, việc đứng ở vị trí nào không quá quan trọng, quan trọng là tầm nhìn của bạn đến đâu và bạn lan tỏa được giá trị tích cực trong công việc đến với khán giả. Sau vai Trà trong "Ngày mai bình yên", nếu có duyên với truyền hình và được đạo diễn tin tưởng giao vai thì tôi sẵn sàng tham gia. 

Mỗi một bộ phim tham gia, tôi tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho các vai diễn sau này. Bên cạnh đó, tôi vẫn tiếp tục công việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội, nơi mà tôi đang công tác. Tôi đang từng ngày trau dồi thêm về kỹ năng, kĩ thuật biểu diễn, rèn luyện bản thân ở cả 3 lĩnh vực: Sân khấu kịch - Điện ảnh- Truyền hình.

Cảm ơn diễn viên Tố Uyên đã chia sẻ thông tin!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem