dd/mm/yyyy

Điện lưới Quốc gia thắp sáng bản mường

Đưa điện lưới Quốc gia về các bản vùng sâu, vùng xa là một trong những nhiệm vụ mà Đảng bộ huyện Nậm Pồ đặt ra. Đầu nhiệm kỳ toàn huyện có hơn 40 bản chưa có điện lưới Quốc gia. Với sự cố gắng của ngành điện lực, ánh điện đã thắp sáng các bản vùng biên.

Khi mới chia tách, thành lập, huyện Nậm Pồ chỉ có một số xã vùng thuận lợi có điện. Còn lại các xã như Nậm Nhừ, Vàng Đán, Nà Bủng…đều chưa điện lưới Quốc gia đến trung tâm xã, chưa nói gì đến các bản vùng sâu, vùng xa.

Chính vì vậy, điện lưới Quốc gia là một trong những mong mỏi bức thiết của người dân trên địa bàn huyện Nậm Pồ để thực hiện 2 mục tiêu: Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh nơi biên viễn của tổ quốc.

Điện lưới Quốc gia thắp sáng bản mường - Ảnh 1.

Điện lực Mường Chà kiểm tra trạm biến áp trước khi đóng điện lưới Quốc gia tại xã Nậm Nhừ.

Trao đổi với phóng viên, ông Chu Văn Sử, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Nậm pồ cho Biết: "Việc đưa điện lưới Quốc gia đến các bản, là bài toán nan giải. Với điều kiện tự nhiên, các bản ở xa trung tâm, để đầu tư đường điện đòi hỏi suất đầu tư rất cao. Vì thế ngay từ đầu nhiệm kỳ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã chủ động tổng hợp các bản chưa có điện, trình UBND huyện, để huyện đề nghị UBND tỉnh có phương án đầu tư".

Vì suất đầu tư, kéo điện lưới Quốc gia về bản rất lớn. Xuất phát từ thực tế đó, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình "Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa tỉnh Điện Biên giai đoạn 3 – sử dụng vốn dư của Ngân hàng phát triển Châu á ADB". Tổng mức đầu tư gần 66 tỷ đồng trên địa bàn huyện Nậm Pồ và Mường Nhé. Trên cơ sở đó, Công ty Điện Lực Điện Biên dự kiến tiến hành lắp đặt hệ thống đường dây điện, trạm biến áp và công tơ đến các hộ gia đình, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân tại huyện Nậm Pồ.

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã có 90/121 bản với trên 7.800 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Từ sự quan tâm đầu tư của nhà nước, số hộ gia đình được sử dụng điện lưới Quốc gia tăng theo từng năm với tỷ lệ sử dụng điện đạt gần 79%. Có điện lưới quốc gia, người dân không chỉ dùng để thắp sáng mà còn mua sắm ti vi, đài, đặc biệt là các loại máy nông cụ, máy xay xát vừa giải phóng sức lao động, vừa tăng thu nhập cho gia đình.

Điện lưới Quốc gia thắp sáng bản mường - Ảnh 3.

Bà con xã Nà Bủng hân hoan khi điện lưới Quốc gia về bản.

Nậm Chua, một trong những xã của huyện Nậm Pồ vừa được đóng điện lưới Quốc gia những ngày đầu năm 2020. Khó có thể tả được niềm hân hoan của người dân khi điện về bản. Gần 200 hộ dân thuộc hai bản Nậm Ngà 1, Nậm Ngà 2 từ nay đã được sử dụng điện lưới Quốc gia.

Ngay sau khi đóng điện, Điện lực Mường Chà đã bố trí lực lượng đến từng hộ dân để kiểm tra hệ thống điện, hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện an toàn, tiết kiệm. Đời sống của bà con Nậm Chua từ đây bước sang trang mới, con trẻ sẽ có điều kiện học hành tốt hơn. Niềm hạnh phúc vỡ òa của người dân nơi đây khi đón ánh điện về bản chính là động lực, niềm hạnh phúc của các công nhân điện lực xa nhà trong những ngày giáp Tết.

Điện lưới Quốc gia thắp sáng bản mường - Ảnh 4.

Cán bộ điện lực Mường Chà kiểm tra các chỉ số an toàn trước khi đóng điện.

 Ông Lý Văn Thăn, Trưởng bản Nậm Ngà 1, chia sẻ niềm vui: "Từ năm 1977, theo gia đình đi khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới và gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt, cập nhật thông tin cũng như tình hình kinh tế - xã hội. Nhiều năm qua, bản chìm trong bóng tối, khi con gà lên chuồng thì cũng là lúc người dân trong bản đi ngủ. Vậy là bao năm mong đợi, đến nay người dân chúng tôi đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Người dân ở đây vui mừng lắm, ai cũng ủng hộ, đặc biệt từ khi thấy các chú công nhân điện lực dựng trụ, kéo dây điện thì càng vững tin hơn. Từ nay, bản chúng tôi không còn lo thiếu điện, ảnh hưởng đến việc sản xuất, sinh hoạt".

Theo ông Chu Văn Sử, hiện toàn huyện còn 31 bản chưa có điện lưới Quốc gia. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, để kéo điện về các bản, cần có sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành. "Chỉ sự cố gắng của huyện Nậm Pồ sẽ không đủ. Do suất đầu tư kéo điện về các bản rất lớn. Chúng tôi mong muốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ giúp sức để ánh điện về các bản khó vùng cao huyện Nậm Pồ".

Vinh Duy