dd/mm/yyyy

Điện Biên: Xét xử vụ án tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

Hôm nay (ngày 10/5), Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Văn Nhật và đồng phạm tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Theo đó, các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Nhật (SN 1986, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên); Nguyễn Văn Thịnh (SN 1985, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên); Nguyễn Văn Sinh (SN 1988, xã Pom Lót, huyện Điện Biên); Và A Phong (SN 2000, xã Na Ư, huyện Điện Biên).

Điện Biên: Xét xử vụ án tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào các ngày 28 và 29/3/2021, Nguyễn Văn Nhật được người quen tên Hồng (làm thợ sửa xe máy tại bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, Lào) đặt vấn đề thuê Nhật đưa 9 người quốc tịch Trung Quốc từ Hà Nội lên Điện Biên rồi sau đó xuất cảnh trái phép sang bản Pang Hốc, với tiền công 15 triệu đồng/1 người. Cùng với đó, người tên Hồng đã cung cấp số điện thoại của người Trung Quốc cần xuất cảnh trái phép cho Nhật để Nhật chủ động liên lạc.

Nhận lời Hồng, Nhật đã gọi điện cho Nguyễn Văn Thịnh để thỏa thuận về việc cùng tham gia đưa người xuất cảnh trái phép. Thịnh được giao liên hệ với người quốc tịch Trung Quốc, đặt vé xe khách đón, lo chỗ ăn nghỉ cho 9 người quốc tịch Trung Quốc từ Hà Nội đến Điện Biên với chi phí 7 triệu đồng/1 người. Khi đưa đón trót lọt, trừ chi phí xe khách, tiền ăn, nghỉ thực tế của các đối tượng còn lại bao nhiêu thì Nhật và Thịnh sẽ chia nhau.

Ngày 29/3, Nhật tiếp tục thỏa thuận và thuê em trai là Nguyễn Văn Sinh tìm người đưa 9 người quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Điện Biên sang bản Pang Hốc; nếu trót lọt Sinh sẽ được trả công 8 triệu đồng/1 người.

Ngày 30/3, Nguyễn Văn Sinh thỏa thuận thuê Vừ A Nếnh đưa 5 người quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ bản Ca Hâu, xã Na Ư sang bản Pang Hốc; nếu trót lọt Sinh sẽ trả công cho Nếnh 3 triệu đồng/1 người. Đồng thời Sinh liên hệ với người đàn ông tên Sơn nhà ở khu vực xã Na Ư, thuê Sơn đưa 4 người quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ khu vực bản Ca Hâu sang bản Pang Hốc cũng với mức tiền công là 3 triệu đồng/1 người.

Với các thỏa thuận trên, trong hai ngày (30 và 31/3), Thịnh đã liên hệ đặt xe khách đưa 9 người mang quốc tịch Trung Quốc từ Hà Nội lên Điện Biên. Đến sáng ngày 1/4, Thịnh gọi điện báo cho Nhật biết đã đón được 9 người Trung Quốc lên Điện Biên. Nhật bảo Thịnh liên hệ với Nguyễn Văn Sinh. Sau đó, Thịnh và Sinh đã thống nhất, khoảng 14 giờ ngày 1/4/2021, Thịnh sẽ giao 9 người Trung Quốc cho Sinh.

Điện Biên: Xét xử vụ án tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép - Ảnh 3.

Căn cứ kết quả điều tra, đề nghị truy tố của Viện Kiểm sát và lời khai các bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt: Nguyễn Văn Nhật 8 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Văn Sinh 8 năm tù; Nguyễn Văn Thịnh 5 năm tù; Và A Phong 5 năm tù.

Ngay sau đó, Thịnh thuê 2 xe tắc xi chở 8 người; Thịnh chở 1 người bằng xe máy của mình đến khu vực xã Na Ư, huyện Điện Biên để giao cho Sinh. Nhận người, Sinh đã báo cho Nếnh đến bản Ca Hâu đưa 5 người xuất cảnh trái phép. Nếnh đã rủ Và A Phong cùng đưa 5 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào; nếu trót lọt Nếnh và Phong sẽ chia nhau tiền công là 3 triệu đồng/1 người.

Khoảng 14 giờ ngày 1/4, Phong cùng Nếnh đến bản Ca Hâu nhận người. Trên đường đưa người xuất cảnh trái phép, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Ngày 5/4/2021, 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Văn Sinh, Và A Phong bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Tại phiên tòa, căn cứ kết quả điều tra, đề nghị truy tố của Viện Kiểm sát và lời khai các bị cáo, hội đồng xét xử tuyên phạt: Nguyễn Văn Nhật 8 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Văn Sinh 8 năm tù; Nguyễn Văn Thịnh 5 năm tù; Và A Phong 5 năm tù.

Riêng Vừ A Nếnh (SN 2005) chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đã được giao cho công an xã Na Ư áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục theo quy định.

Vinh Duy