dd/mm/yyyy

Điện Biên: Trồng 1.200 cây hoa ban ven đường đi mốc giao điểm biên giới ba nước Việt - Lào - Trung

Sáng nay (25/8), tại xã biên giới Sín Thầu, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), trên 200 đoàn viên thanh niên Đồn biên phòng A Pa Chải, hội viên Hội phụ nữ xã Sín Thầu cùng đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân các dân tộc ở xã Sín Thầu đã nhiệt tình hưởng ứng chương trình trồng cây hoa ban trên địa bàn biên giới.

Chương trình trồng cây hoa ban trên địa bàn biên giới do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên phối hợp triển khai. 

Điện Biên: Tồng 1.200 cây hoa ban ven đường đi mốc giao điểm biên giới ba nước Việt – Lào - Trung - Ảnh 1.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên phối hợp triển khai chương trình trồng 1.200 cây hoa ban trên địa bàn biên giới (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). (Ảnh: Lê Lan).

Bà Vừ Đào My, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên, cho biết: Với mong muốn góp sức cùng chính quyền, nhân dân và bộ đội biên phòng ở ngã ba biên giới Việt - Lào - Trung xây dựng cảnh quan thiên nhiên, môi trường xanh đẹp thu hút du khách trong nước quốc tế đến tham quan mốc giao ba nước Việt - Lào - Trung. Mỗi du khách khi đến đây sẽ cảm nhận cuộc sống bình yên của đồng bào các dân tộc thiểu số biên giới và cảnh quan thiên nhiên đầy bản sắc vùng cao. Đợt phát động này, Hội phụ nữ chúng tôi và các đơn vị phối hợp sẽ trồng 1.200 cây hoa ban dọc tuyến đường có độ dài trên 10km, từ trung tâm xã đến mốc giao ba nước .

Toàn bộ cây giống do Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Điện Biên, Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh Điện Biên hỗ trợ; đoàn viên thanh niên biên phòng, phụ nữ và nhân dân xã Sín Thầu góp sức trồng, chăm sóc cây. 

Được biết, chương trình trồng 1.200 cây hoa ban được triển khai dịp này là hoạt động thiết thực hưởng ứng Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2026” của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Điện Biên về bảo vệ, phát triển cây hoa ban trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động cụ thể theo kế hoạch phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên để tổ chức thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh và cán bộ, hội viên phụ nữ về ý nghĩa của việc trồng cây và bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh – sạch – đẹp. 

Điện Biên: Tồng 1.200 cây hoa ban ven đường đi mốc giao điểm biên giới ba nước Việt – Lào - Trung - Ảnh 3.

Toàn bộ cây giống do Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh Điện Biên hỗ trợ. (Ảnh: Lê Lan).

Mốc giao biên giới Việt - Lào - Trung nằm trên đỉnh núi Khoang La San, có độ cao trên 1.800m so với mực nước biển, thuộc bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, cách TP. Ðiện Biên Phủ hơn 260km về phía Tây, đi theo quốc lộ 12 và 4H. Ngoài ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt về quân sự - quốc phòng, mốc giao biên giới Việt - Lào - Trung còn là điểm tham quan, du lịch hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế khi đến địa phương.

Vinh Duy