dd/mm/yyyy

Điện Biên: Thông tin lịch trình di chuyển của 4 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19

Chiều 7/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên tiến hành họp khẩn sau khi xác định 1 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong lần xét nghiệm thứ 2.

Chiều 7/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên tiến hành họp khẩn sau khi xác định 1 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong lần xét nghiệm thứ 2. Đây là 1 trong 4 F1 của tỉnh Điện Biên đi trên chuyến bay VN160 ngày 29/4 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội cùng chuyên gia người Trung Quốc mắc Covid-19, theo thông báo khẩn số 38 của Bộ Y tế.

Điện Biên: Thông tin lịch trình di chuyển của 4 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên tiến hành họp khẩn do xác định một ca bệnh Covid-19.

Ngay sau khi nhận được thông báo khẩn số 38 của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã xác minh, thông tin lịch trình di chuyển của 4 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 cụ thể như sau:

Trường hợp thứ nhất là ông Đ.T.T: 12h00 ngày 29/4 đi chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Đến 15h00 đi chuyến bay VN8204 từ Nội Bài lên thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), trên chuyến bay có 45 người.

16h00 di chuyển từ sân bay Điện Biên về nhà tại tổ 2, phường Nam Thanh (thành phố Điện Biên Phủ bằng xe taxi Mai Linh (không nhớ biển số xe). 18h30 xuống nhà mẹ đẻ tại phố 1, phường Nam Thanh, tại đây tiếp xúc với 4 người là mẹ đẻ, em dâu và 2 người cháu.

Từ 19h00 đến 20h30, cùng gia đình đi ăn lẩu tại quán Mường Bi (Dốc Văn công, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ). Trong bữa ăn tiếp xúc với 14 người (9 người trong gia đình, 5 người bạn) và nhiều người khác cùng ăn uống tại quán. Ngày 30/4 lúc 7h00 đi câu cá tại hồ Pe Luông (xã Thanh Luông, huyện Điện Biên) cùng 4 người bạn giáo viên cấp II và 1 người công tác tại trường nghề Điện Biên Phủ. Ngoài ra không tiếp xúc trực tiếp với ai khác. 13h30 trở về nhà và không đi ra ngoài.

Ngày 1/5, lúc 7h00 đi câu cá tại tại hồ Pe Luông. Đến 13h30 trở về gia đình.

19h00, gia đình tổ chức ăn cơm, ngoài các thành viên trong gia đình còn có 4 người bạn cùng phường Nam Thanh. 21h00 đến nhà anh T, chị M. tại phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ chơi và có tiếp xúc với hàng xóm của gia đình anh T, chị M.

Ngày 2/5, từ 7h00 đến 7h30 ăn sáng tại quán Bảo Thanh (tổ 2, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ), tiếp xúc với 5, 6 khách ăn tại quán (không rõ danh tính). Đến 7h30 đi câu cá tại Hồ Pe Luông.

Trường hợp thứ hai là L.T.T.H (vợ của ông Đ.T.T), công tác tại Thư viện tỉnh Điện Biên, có lịch trình di chuyển gần tương tự trường hợp của ông Đ.T.T.

20h30 ngày 29/4, ở nhà có bạn là chị H, công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Điện Biên đến chơi. 16h00 ngày 30/4, thăm mẹ đẻ tại phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, sau đó về nhà không tiếp xúc với ai khác.

10h30 ngày 1/5 ở nhà và có gặp 2 em họ công tác tại ngân hàng Nông nghiệp Thành phố Điện Biên Phủ và Sở Thông tin truyền thông tỉnh Điện Biên. Đến 15h00 ở nhà có gặp chị T.N, công tác tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, chị P.T.T (tổ 6, phường Thanh Bình), H.T.T (tổ 3, phường Thanh Bình).

Điện Biên: Thông tin lịch trình di chuyển của 4 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 4.

Ngày 7/5, các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cấp tốc tổ chức thi học kỳ thay vì để đến tuần sau như dự kiến.

Trường hợp thứ 3 là ông V.A.H, tổ 4, phường Noong Bua (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) công tác tại Sở Văn hóa TT&DL tỉnh Điện Biên.

Ngày 29/4, lúc 12h00 đi chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến sân bay Nội Bài. 21h20 đến bến xe Yên Nghĩa và đi xe khách của nhà xe Lê Dũng (BKS 27B- 001.63) di chuyển lên Điện Biên (trên xe có 24 hành khách, chưa tính lái xe và phụ xe).

Ngày 30/4, khoảng 8h00 đến 8h30 xuống xe khách, ăn sáng tại quán phở Công Hoan (đầu Đường mới phường Tân Thanh). Tại đây tiếp xúc với chủ quán, sau đó bắt taxi về nhà tại phường Noong Bua.

Ngày 2/5 di chuyển đến xã Noong U, huyện Điện Biên Đông.

Trường hợp thứ 4 là bà L.T.H.N, trú tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Hiện tại, bà N. đã được Sở Y tế Hà Nội làm thủ tục cách ly y tế tập trung tại Hà Nội.

Như vậy, hiện tỉnh Điện Biên đang ghi nhận có 1 F0, 152 F1. Tất cả các F1 này đều đã được cách ly tập trung.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương phối hợp khẩn trương truy vết các F1, F2 khác, điều trị, cách ly theo đúng quy trình, quy định của Bộ Y tế, không để lây nhiễm chéo. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng dịch. Yêu cầu CDC, Sở Y tế tỉnh khẩn trương thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động và nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. Nhanh chóng tìm kiếm thông tin, truy vết những người đã từng đến thăm, khám tại bệnh viện K Tân Triều từ 24/4 trở lại đây, tránh để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng.

Yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên xây dựng phương án linh hoạt, rút ngắn và kết thúc sớm năm học; thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại các trường học, các cơ sở giáo dục.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tăng cường tuần tra kiểm soát dọc tuyến biên giới, kịp thời xử lý nghiêm và khỏi tố với những người tổ chức đưa người vượt biên trái phép; thực hiện tốt công tác quản lý nhân khẩu nơi cư trú.

Sở Y tế có phương án và chuẩn bị đầy đủ về thuốc men, vật tư y tế, tuyệt đối không để xảy ra tham ô tham nhũng trong mua sắm vật tư y tế, thuốc điều trị; kích hoạt lại Bệnh viện dã chiến.Yêu cầu người dân, cán bộ, du khách thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Thu Hường