Dịch Covid-19 tại Hà Nội: Người dân vẫn cứ "bình tĩnh" mà sống

Quang Dân Thứ năm, ngày 30/07/2020 14:04 PM (GMT+7)
Sau khi Hà Nội công bố có ca nhiễm Covid-19, nhịp sống ở Thủ đô vẫn diễn ra bình thường. Tâm lý người dân bình tĩnh hơn khi tin tưởng vào công tác chống dịch của Chính phủ. Không diễn ra tình trạng chen lấn, giành dật, đầu cơ thực phẩm để tích trữ như đợt bùng phát dịch vào tháng 3/2020.
Bình luận 0
Dịch Covid-19 tại Hà Nội: Người dân vẫn cứ "bình tĩnh" mà sống - Ảnh 1.

Trưa ngày 30/7, theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại Big C Trần Duy Hưng, rất đông người dân tập trung tại các quầy thực phẩm để mua hàng. Ở mỗi cổng vào của siêu thị đều có bảo vệ đứng để đo nhiệt độ cũng như hướng dẫn khách hàng thực hiện cá biện pháp chống dịch như rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Dịch Covid-19 tại Hà Nội: Người dân vẫn cứ "bình tĩnh" mà sống - Ảnh 2.

Cả nhân viên và khách hàng ở đây điều đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 một cách đầy đủ và nghiêm túc. Ở mỗi gian hàng đều luôn đầy đủ thực phẩm cho người mua lựa chọn.

Dịch Covid-19 tại Hà Nội: Người dân vẫn cứ "bình tĩnh" mà sống - Ảnh 3.

Khách hàng thoải mái mua hàng, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, giành giật thực phẩm như thời điểm mởi bùng phát dịch hồi tháng 3..

Dịch Covid-19 tại Hà Nội: Người dân vẫn cứ "bình tĩnh" mà sống - Ảnh 4.

Như thường lệ, khu vực thực phẩm tươi sống vẫn là nơi tập trung đông người nhất. Trao đổi với PV, anh Trần Văn Lợi (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, anh vẫn cập nhật thông tin về Covid-19 từng ngày trên các phương tiện báo đài, bên cạnh đó, luôn khuyến khích người thân, bạn bè thực hiện theo các hướng dẫn y tế của Bộ Y tế gửi qua các kênh như SMS hay zalo.

Dịch Covid-19 tại Hà Nội: Người dân vẫn cứ "bình tĩnh" mà sống - Ảnh 5.

"Qua đợt một, mình và gia đình cũng yên tâm, biết lựa chọn các luồng thông tin hơn để tham khảo, nên không hoang mang lắm. Bên cạnh đó, mình cũng yên tâm về công tác xử lý của cơ quan chức năng. Trước tiên thì hạn chế đi lại, tiếp xúc nơi đông người cũng như đeo khẩu trang mọi lúc, cùng chung tay với cả nước chống giặc Covid-19 thôi", anh Lợi cười nói.

Dịch Covid-19 tại Hà Nội: Người dân vẫn cứ "bình tĩnh" mà sống - Ảnh 6.

Ngoài các thực phẩm tươi sống thì mỳ tôm, giấy vệ sinh và nước khoáng là những sản phẩm hầu như đều xuất hiện trong giỏ hàng của người dân.

Dịch Covid-19 tại Hà Nội: Người dân vẫn cứ "bình tĩnh" mà sống - Ảnh 7.

Cá biệt, có nhiều người còn mua số lượng lớn giấy ăn, mỳ tôm..

Dịch Covid-19 tại Hà Nội: Người dân vẫn cứ "bình tĩnh" mà sống - Ảnh 8.

Chị Nguyễn Thị Thắm ( phố Trung Kính, Hà Nội) cho hay, nhân giờ nghỉ trưa, chị tranh thủ ra siêu thị mua ít đồ về vừa dùng, vừa chia cho bố mẹ và mấy anh chị em để sử dụng trong thời gian tới.

Dịch Covid-19 tại Hà Nội: Người dân vẫn cứ "bình tĩnh" mà sống - Ảnh 9.

"Mình mua nhiều một chút về chia cho các cụ ở nhà vì ông, bà cũng lớn tuổi rồi, thời điểm này không mong muốn các cụ đi ra ngoài nhiều. Đồ nấu ăn hằng ngày thì vẫn mua ở chợ gần nhà thôi. Mình không lo sợ vấn đề thiếu thực phẩm vì như lần cách ly xã hội vừa rồi nhà nước vẫn đảm bảo đầy đủ mà", chị Thắm cho hay.

Dịch Covid-19 tại Hà Nội: Người dân vẫn cứ "bình tĩnh" mà sống - Ảnh 10.

Tại các gian hàng của siêu thị, hàng hóa vẫn được các nhân viên ở đây liên tiếp lấp đầy.

Dịch Covid-19 tại Hà Nội: Người dân vẫn cứ "bình tĩnh" mà sống - Ảnh 11.

Trái ngược với cảnh mua bán nhộn nhịp tại Big C, không khí bên trong trung tâm thương mại Vincom Trần Duy Hưng vắng vẻ hơn nhiều.

Dịch Covid-19 tại Hà Nội: Người dân vẫn cứ "bình tĩnh" mà sống - Ảnh 12.

Ở các nhà hàng ăn uống, dù đã là giờ trưa nhưng chỉ lác đác một vài thực khách ngồi ăn.

Dịch Covid-19 tại Hà Nội: Người dân vẫn cứ "bình tĩnh" mà sống - Ảnh 13.

Một quản lý nhà hàng cho hay, thường thì khách hàng sẽ đông hơn về khoảng thời gian buổi tối. Tuy nhiên, mấy hôm nay, lượng khách đến đây cũng giảm đi nhiều. "Tình hình kinh doanh mới khá hơn được một chút thì dịch Covid-19 lại tràn về. Hy vọng lần này không phải tiến hành cách ly xã hội nữa, nếu không thì cửa hàng sẽ không thể trụ được nữa khi tiền mặt bằng, tiền lương nhân viên, chi phí vận hàng vẫn ngày ngày đè nặng", vị quản lý này chia sẻ.

Dịch Covid-19 tại Hà Nội: Người dân vẫn cứ "bình tĩnh" mà sống - Ảnh 14.

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, tính đến 6h ngày 30/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 công bố thêm 9 ca Covid-19, nâng tổng số ca Covid-19 ở Việt Nam lên 459 ca. Đến thời điểm hiện tại, TP. Hà Nội đã có 2 ca nhiễm bệnh, đây là các ca Covid-19 ở cộng đồng.

Video: Bảo vệ tiến hành đo thân nhiệt và hướng dẫn khách hàng rửa tay khử khuẩn trước khi vào siêu thị Big C.

 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem