dd/mm/yyyy

Đêm nay (28/7) miền Bắc sẽ có mưa to nhiều nơi, vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay (28/7), các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Đặc biệt, các tỉnh ở vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Cụ thể, theo thông ti mới nhận nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh dần nên từ đêm nay (28/7) đến 30/7, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 50-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Đêm nay (28/7) miền Bắc sẽ có mưa to nhiều nơi, vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất - Ảnh 1.

Mưa to sẽ xảy ra nhiều nơi ở miền Bắc, vùng núi đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Đợt mưa dông này làm dịu đi nắng nóng ở Bắc Bộ. Tuy nhiên, mưa dông chỉ xuất hiện nhiều ở khu vực Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Đối với khu vực đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) mưa dông xuất hiện không đều, diện rải rác, trưa chiều có lúc oi nóng nhưng không gay gắt.

Trong khi đó, ngày hôm nay (28/7), ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày mai (29/7), ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, do đó, người dân cần đề phòng cháy nổ, hoả hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay (28/7) đến 31/7, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


L.V.S