dd/mm/yyyy

Dấu ấn nông thôn mới trên quê hương xã Bình Sa

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã giúp diện mạo nông thôn xã Bình Sa (Thăng Bình, Quảng Nam) thay đổi rõ rệt, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Ông Châu Quang Anh – Chủ tịch UBND xã Bình Sa cho biết, từ năm 2011 đến nay, hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", nhân dân địa phương nhận thức rõ đây là thời cơ và điều kiện thuận lợi để đem lại sự đổi thay cho quê hương.

Dấu ấn nông thôn mới trên quê hương xã Bình Sa - Ảnh 1.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đã làm thay đổi diện mạo nông thôn xã Bình Sa.

Chương trình xây dựng NTM là bước ngoặt lớn, khoác tấm áo mới cho vùng quê thuần nông này. Hiện nay, tất cả con đường liên xã, liên thôn, ngõ xóm đều được bê tông, cứng hóa, đảm bảo giao thông thuận lợi, không còn những đường đất lầy lội như trước.

Thời gian qua, Bình Sa đã bê tông hóa đạt chuẩn được 12,448km đường giao thông trục xã, liên xã đạt tỷ lệ 100%, 4km đường trục thôn xóm được cứng hóa đạt chuẩn 100%, 20,992km đường ngõ xóm, 27,504km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Toàn xã có 3 trường, trường mẫu giáo Bình Sa, trường TH Trần Phú, trường THCS Chu Văn An thì tất cả 3 trường đều đạt chuẩn quốc gia. Xã có nhà văn hóa, sân chơi thể thao, các thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí. Năm 2018, xã có 6/6 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa 3 năm liền trở lên, đạt tỷ lệ 100%...

Có được những kết quả như ngày hôm nay chính là nhờ sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của người dân Bình Sa. Trong quá trình thực hiện, xã công khai, minh bạch các nguồn đầu tư và đóng góp của người dân; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp người dân hiểu rõ, hiểu sâu về ý nghĩa của việc xây dựng NTM; từ đó, tự nguyện đóng góp sức người, sức của.

Nhiều gia đình đã tự nguyện tháo dỡ tường rào, công trình phụ, hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình công cộng. Qua đó đã đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, phục vụ có hiệu quả yêu cầu về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Nhân dân ngày càng ấm no

Ông Anh cho biết, cũng từ NTM, những mô hình hay, cách sản xuất mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả kinh tế cao được hình thành và nhân rộng như: Mô hình nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, cánh đồng sản xuất lúa tập trung, chăn nuôi bò… Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 35 triệu đồng/người/năm (năm 2018), hộ nghèo còn 0,43%.

Dấu ấn nông thôn mới trên quê hương xã Bình Sa - Ảnh 2.

Dấu ấn nông thôn mới trên quê hương xã Bình Sa - Ảnh 3.

Giao thông, trường học được chú trọng đầu tư xây dựng đồng bộ.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, xã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, tích cực vận động nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào trong sản xuất, nhất là khâu làm đất và thu hoạch, nhằm nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp. Vụ Đông xuân 2018-2019, toàn xã đã sản xuất 350/372ha lúa, đạt 94,08% so với kế hoạch, năng suất bình quân 60,34 tạ/ha.

Xã tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ 299ha rừng trồng tập trung, giao khoán quản lý và chăm sóc 20ha rừng sản xuất tại thôn Tiên Đỏa. Ngoài ra, Bình Sa có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, tổng sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm ước đạt 269 tấn, trong đó nuôi trồng đạt 152,5 tấn, đánh bắt 116,5 tấn. Diện tích thả nuôi tôm là 41ha.

Hoạt động công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ tiếp tục được phát triển. Trong 9 tháng năm 2019 tổng giá trị sản xuất ước đạt 195 tỷ đồng, trong đó công nghiệp-xây dựng là 60,65 tỷ đồng; giá trị thương mại-dịch vụ là 46,90 tỷ đồng, nông nghiệp ước đạt 87,45 tỷ đồng.

"Bình Sa cán đích NTM năm 2017, thời gian qua, địa phương tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Từ chương trình xây dựng NTM, đời sống nhân dân xã Bình Sa đã có chuyển biến tích cực và không ngừng nâng cao…" - ông Châu Quang Anh – Chủ tịch UBND xã Bình Sa cho hay.

Bình Sa đã bê tông hóa đạt chuẩn được 12,448km đường giao thông trục xã, liên xã đạt tỷ lệ 100%, 4km đường trục thôn xóm được cứng hóa đạt chuẩn 100%, 20,992km đường ngõ xóm, 27,504km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.
Hậu Đoàn